Lo ngại trục lợi bảo hiểm nếu bệnh nhân phải tự bỏ tiền túi mua thuốc

Lo ngại trục lợi bảo hiểm nếu bệnh nhân phải tự bỏ tiền túi mua thuốc

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 26/10/2022 | 16:53
0
Đại diện BHXH Việt Nam lo ngại nếu tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện kéo dài sẽ dẫn đến nhiều rủi ro khó khắc phục.

Thời gian qua, việc thiếu thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện khiến người bệnh phải bỏ tiền túi ra mua thuốc ở ngoài, bù đắp lại những thuốc thiếu do bảo hiểm y tế cung cấp là vấn đề được quan tâm tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN do Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tổ chức sáng nay (26/10).

Trả lời nội dung này, ông Lê Văn Phúc – Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH khẳng định những khoản chi này của bệnh nhân sẽ được chi trả trong thời gian tới.

“Việc người bệnh phải đi mua thuốc là ngoài ý muốn, vì bệnh viên không đủ thuốc hoặc không có thuốc mà người bệnh phải sử dụng”, ông Phúc nói.

Ở đây, đại diện BHXH Việt Nam đưa ra những rủi ro đối với vấn đền này. Khi phải tự mua thuốc, người bệnh tự bỏ tiền túi nhưng chất lượng thuốc không được như trong bệnh viện.

Cùng với đó, nếu có phương án chi trả cho bệnh nhân sẽ vướng vào rất nhiều thủ tục, phía BHXH phải giám định, xem lại bệnh án, ký xác nhận, gây mất thời gian và nhiều khó khăn.

Đối thoại - Lo ngại trục lợi bảo hiểm nếu bệnh nhân phải tự bỏ tiền túi mua thuốc

Người bệnh phải bỏ tiền túi ra mua thuốc ở ngoài dẫn đến nhiều bất cập (Ảnh: Trọng Tùng).

Bất cập tiếp theo được nêu là khó tránh được tình trạng lạm dụng, trục lợi, “Khi tự đi mua thuốc đặt ra câu hỏi giá cả thế nào ? Hoá đơn mua thuốc ra sao ? Chưa kể có chuyện thân quen trong bệnh viện, chỉ định các loại thuốc và vật tư y tế mua ở ngoài để BHXH thanh toán. Đây là hệ luỵ của việc bệnh nhân tự đi mua thuốc.

Ngoài ra, việc này sẽ dẫn đến thông lệ không có thuốc bệnh viện sẽ chỉ định người bệnh ra ngoài mua và BHXH thanh toán”, ông Phúc lo ngại.

Trong thời gian tới cần có đẩy đủ thuốc và trang thiết bị, đối với những người đã được chỉ định mua thuốc, BHXH Việt Nam cho biết đang chờ thông tin Bộ Y tế có những chỉ đạo tiếp theo để chi trả cho bệnh nhân.

“Treo” thanh toán bảo hiểm

Trước câu hỏi của báo chí về việc quỹ BHYT chậm thanh toán cho các bệnh viện, khiến nhiều nơi lao đao vì không có nguồn kinh phí duy trì hoạt động ổn định hằng ngày.  

Về vấn đề này, ông Phúc khẳng định đây không phải “treo” tiền bảo hiểm, mà là vượt tổng mực thanh toán theo quy định tại Nghị định 146 của Chính phủ.

“Năm 2021, có những đặc thù về thanh toán bảo hiểm vì vậy Bộ Y tế đang trình Chính phủ xử lý. Tuy nhiên, việc này đã xảy ra cả những năm trước và chỉ một vài cơ sở khám chữa bệnh gặp phải vượt tổng mức thanh toán khi áp dụng cách tính tổng mức thanh toán theo nghị định”, ông Phúc giải thích.

Theo ông Phúc vượt tổng mức thanh toán có nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta không thể không xem xét đến nguyên nhân do cơ sở khám chữa bệnh tăng chỉ định điều trị kỹ thuật, tăng sử dụng những loại thuốc biệt dược cấp khi không cần thiết.

Liên quan chi phí bảo hiểm tồn đọng, chi phí bảo hiểm chưa được thanh toán, BHXH VN cũng đã chỉ đạo xử lý và cố gắng giải quyết trong thời gian tới đây.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đinh Duy Hùng - Phó trưởng Ban Quản lý Thu, Sổ-thẻ, BHXH VN cho biết số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải tính lãi là 14.577 tỷ đồng, chiếm 3,38% số phải thu.

Nguyên nhân của tình trạng chậm đóng chủ yếu vẫn là do ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của một số doanh nghiệp chưa cao; cố tình dây dưa, chây ỳ để nợ kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong việc thụ hưởng các chính sách an sinh.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, thông qua công tác thanh tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN đã thu hồi 4.383 tỷ đồng. Trong đó năm 2021 là 2.445 tỷ đồng, 9 tháng năm 2022 là 1.938 tỷ đồng.

Qua công tác thanh tra đã phát hiện tới 92.380 người chưa tham gia (năm 2021 là 42.000 người, 9 tháng năm 2022 là 50.380 người); đóng thiếu thời gian, đóng thiếu mức đóng với số tiền truy đóng là 246,6 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 127,5 tỷ đồng, 9 tháng năm 2022 là 119 tỷ đồng). Từ đó, góp phần vào việc tăng thu, phát triển người tham gia bảo hiểm.

Tp.HCM: Tìm giải pháp gỡ khó thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chủ nhật, 23/10/2022 | 10:00
Sở Y tế Tp.HCM ừa gửi Văn bản 7418 do ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM ký tới Bộ Y tế, về giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các bệnh viện trong thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Có bảo hiểm y tế nhưng người dân vẫn chọn khám dịch vụ

Thứ 7, 04/06/2022 | 08:00
Nhiều bệnh nhân hiện nay không còn mặn mà với bảo hiểm y tế vì tiền chi trả chẳng thấm vào đâu và phải mất thời gian chờ đợi.

Năm 2020, ngân sách Nhà nước chi gần 40.000 tỷ đồng đóng bảo hiểm y tế

Thứ 6, 22/10/2021 | 16:43
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến cuối năm 2020, có 87,96 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ bao phủ 90,85% dân số.
Cùng tác giả

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
Cùng chuyên mục

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.