Lo ngại trước hàng loạt dự án đang

Lo ngại trước hàng loạt dự án đang "ăn mòn" sông Hàn

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 17/04/2019 | 06:15
2
Chiếc thuyền năm tầng được bê tông hóa trên sông Hàn để kinh doanh vẫn đang hoạt động trước sự phản ứng của dư luận thì mới đây, người dân bất ngờ khi một dự án lấn dòng sông này để phân lô, bán nền….

Cận cảnh dự án lấn sông Hàn bán đất nền khiến dư luận bức xúc

Thời gian gần đây, người dân TP.Đà Nẵng bất ngờ khi nhìn từ hướng cầu Thuận Phước xuống sông Hàn, phát hiện một dự án lấn sông với diện tích khá rộng. Phần lấn sông này được xây dựng bằng bê tông kiên cố, cách bờ sông cũ ước chừng hàng chục mét.

Theo quan sát của PV Người Đưa Tin, vị trí của dự án ở đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Công nhân vẫn đang làm việc tại dự án này. Hiện, công nhân cho san lấp phần mặt bằng lấn sông. Tại khu vực này, có nhiều mô đất vừa được đổ xuống, đang chờ san phẳng mặt bằng.

Bất động sản - Lo ngại trước hàng loạt dự án đang 'ăn mòn' sông Hàn

Phần dự án lấn ra sông Hàn.

Từ tháng 3/2017, dự án được triển khai ở giai đoạn 2 với các công việc như xây kè bao gần 1.000m, san nền 1ha mặt nước sông Hàn để làm dãy biệt thự, công viên, trung tâm thương mại, căn nhà phố liền kề, căn biệt thự mặt tiền sông Hàn... và bến du thuyền với hơn 1ha mặt sông và diện tích mặt nước rộng lớn.

Cách dự án Marina Complex này không xa là dự án Bến du thuyền và Câu lạc bộ thể thao dưới nước do công ty CP Đầu tư DHC Marina, tập đoàn DHC, làm chủ Đầu tư. Dự án này có chiều dài 700m, tổng diện tích 57.000m2, bao gồm cầu cảng đón trả khách dài 85cm, một công trình xây dựng hình chiếc thuyền 5 tầng, cao 15,5m có diện tích 5.700m2. Công trình hình chiếc thuyền này hiện đang được kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

Bất động sản - Lo ngại trước hàng loạt dự án đang 'ăn mòn' sông Hàn (Hình 2).

Bên trong dự án lấn sông Hàn.

Trước đó, nhiều chuyên gia từng phản đối khi dự án này bắt đầu được xây dựng với các lý do như khu vực này nước cạn, dòng chảy sẽ khiến rác thải tấp vào, khó xử lý, che chắn tầm nhìn… Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn tồn tại và án ngữ trên sông Hàn.

Hiện tại, ở khu vực dự án Bến du thuyền và câu lạc bộ thể thao dưới nước hiện có nhiều ca nô đậu sát nhau gây đọng nhiều nước thải, ngập rác, gây mùi hôi thối, che chắn tầm nhìn….

Còn nhớ, cách đây chưa lâu, người dân bất ngờ khi UBND TP.Đà Nẵng đồng ý chủ trương xây dựng ngọn hải đăng Marina có chiều cao bằng tòa nhà 24 tầng trên sông Hàn. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia phản ứng, cho rằng, công trình này sẽ băm nát sông Hàn, đe dọa cảnh quan, môi trường thành phố. Đến nay, dự án này đã bị yêu cầu dừng đầu tư.

Liên quan đến vấn đề lấn chiếm sông Hàn để xây dựng công trình, ông Hồ Duy Diệm, Kiến trúc sư, nguyên Trưởng ban quy hoạch TP.Đà Nẵng, hiện là Chủ tịch hội Bảo vệ Lưu vực và dải biển Việt Nam cho rằng, việc lấn chiếm lòng sông sẽ để lại nhiều hậu quả. Việc lấn sông này sẽ có 3 trường hợp xảy ra.

Bất động sản - Lo ngại trước hàng loạt dự án đang 'ăn mòn' sông Hàn (Hình 3).

Ông Hồ Duy Diệm cho rằng, việc lấn sông Hàn để lại nhiều hậu quả. 

Thứ nhất, khi lấn sông, việc xây dựng kè cứng sẽ làm lòng sông nhỏ lại. Trong khi đó, nguồn nước từ trên nguồn đổ xuống hoặc nước từ biển vào vẫn giữ nguyên. Lúc này, dòng nước sẽ phá vỡ bờ sông đối diện.

Trong trường hợp cả 2 bờ sông đều đã được bê tông hóa, thì dòng nước sẽ đào xới, phá vỡ ở dưới lòng sông, đặc biệt là ở những vùng đất bùn, mềm. Trong thời gian dài, điều này có thể gây đổ sụp các công trình ở 2 bên bờ sông.

Thứ hai, việc lấn sông làm giảm diện tích lòng sông sẽ khiến nước dâng cao. Khi nước dâng cao, có thể trào ngược lại hệ thống thoát nước, gây ngập lụt nội đô. Sau cùng, nước ở đầu nguồn đổ về mà nước ở dòng sông đã dâng cao thì sẽ dâng ngược lại, gây ngập lụt đầu nguồn.

Ông Diệm cũng cho biết, hậu quả nghiêm trọng ngay TP.Đà Nẵng, giờ vẫn còn nguyên, là việc đắp đất lấn biển 209 ha của dự án Vầng trăng khuyết, đã khiến bờ biển ở khu vực Vịnh Xuân Thiều, quận Liên Chiểu bị xói lở.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/4, ông Nguyễn Đắc Xứng, Phó Chủ UBND quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, phần đất lấn sông đang xây dựng nói trên thuộc dự án Bất động sản và Bến du thuyền, có tên thương mại Marina Complex, chủ đầu tư là công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng. “Hiện nay phòng quản lý đô thị và đội quy tắc quận đang tập trung hồ sơ những vấn đề liên quan đến dự án này, khi hoàn thành sẽ cung cấp cho báo chí", ông Xứng nói. 

Bát nháo vì "cò" đất, Đà Nẵng "trảm" ki-ốt bất động sản trái phép

Thứ 5, 21/03/2019 | 19:38
Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên ra quân "trảm" hàng loạt các ki-ốt bất động sản trái phép - nơi được xem là có những giao dịch bất động sản không tuân thủ theo các quy định và nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội.

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay, bao che cho "cò" đất trục lợi

Thứ 6, 15/03/2019 | 07:30
Đó là thông tin vừa được Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đưa ra nhằm chấn chỉnh lại thị trường bất động sản ngày một bát nháo trên địa bàn.

Hỗn loạn bất động sản miền Trung: "Cò" đất tung tin sáp nhập thị xã Điện Bàn vào Đà Nẵng

Thứ 7, 09/03/2019 | 19:13
Những tin đồn thất thiệt nhằm "thổi" giá bất động sản của "cò" đất ở miền Trung đang ngày một táo tợn. Mới đây, "cò" lại tung tin, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) sáp nhập vào Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.