Lo ngại về khả năng khó phát hiện làn sóng dịch Covid-19 mới ở Mỹ

Lo ngại về khả năng khó phát hiện làn sóng dịch Covid-19 mới ở Mỹ

Thứ 5, 14/04/2022 | 07:32
0
Việc ưu tiên tài trợ của ngân sách liên bang chuyển đổi buộc các trung tâm xét nghiệm phải đóng cửa dấy lên lo ngại về khả năng khó phát hiện làn sóng dịch mới ở Mỹ.

Theo Bloomberg, việc tiến hành các xét nghiệm và giải trình tự virus là yếu tố cốt lõi để có thể ứng phó nhanh chóng với những làn sóng dịch Covid-19 mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi Mỹ đang dần khôi phục trạng thái bình thường, nhu cầu tiến hành xét nghiệm giảm, các ưu tiên tài trợ của ngân sách liên bang chuyển đổi, điều này buộc các trung tâm xét nghiệm phải đóng cửa, trong khi các cơ sở y tế khác sẽ phải tăng giá xét nghiệm khi không còn nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình xét nghiệm của chính phủ.

Người dân chuyển hướng tự xét nghiệm tại nhà để giảm chi phí, kéo theo việc cơ quan chức năng sẽ không thể tiếp cận đầy đủ thông tin để đánh giá tình hình dịch bệnh thực tế khi người dân không thông báo kết quả xét nghiệm.

Vì lý do này, bất chấp tiến bộ trong phát triển vắc-xin và thuốc điều trị Covid-19, các chuyên gia y tế cho rằng "hàng phòng vệ" Covid-19 của Mỹ sẽ trở nên yếu dần theo thời gian, thay vì vững mạnh hơn.

Vài tuần qua, số ca mắc Covid-19 đã bắt đầu gia tăng tại nhiều địa phương của Mỹ, đặc biệt là ở các bang Đông Bắc như New York, Connecticut và Massachusetts.

Bên cạnh đó, sự tái gia tăng số ca mắc Covid-19 ở châu Á và châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về một làn sóng bùng phát dịch có thể xảy ra ở Mỹ. Ông Daniel Kuritzkes, Trưởng bộ phận Các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Brigham và Phụ nữ ở Boston (Mỹ), cho biết: "Hiện nay đang có xu hướng ngày càng gia tăng các ca bệnh trên khắp nước Mỹ và đặc biệt là ở vùng Đông Bắc".

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trung bình số ca nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 7 ngày tính đến 9/4 tại Mỹ là 28.339 trường hợp/ngày, tăng gần 10% so với tuần trước đó. Cũng theo thống kê, biến thể phụ BA.2 chiếm 85,9% tổng số các ca nhiễm.

Thành phố Philadelphia, phía đông đắc bang Pennsylvania (Mỹ), thông báo sẽ áp dụng lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại khu vực công cộng trong nhà từ ngày 18/4 nhằm ứng phó với sự bùng phát của dịch bệnh. Đây là thành phố lớn đầu tiên tại Mỹ tái áp đặt lệnh đeo khẩu trang bắt buộc.

Trong khi đó, theo báo cáo của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội bệnh viện nhi khoa, kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay, gần 12,9 triệu trẻ em tại Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 114.000 trường hợp được ghi nhận trong 4 tuần qua. Báo cáo cũng cho biết, trẻ em chiếm tới 19% tổng số ca mắc toàn nước Mỹ.

AAP nhấn mạnh tới sự cần thiết thu thập thông tin dữ liệu về từng nhóm tuổi của bệnh nhân Covid-19, qua đó đánh giá hậu quả lâu dài của dịch bệnh đối với sức khỏe, tinh thần và phúc lợi xã hội đối với thế hệ trẻ em trưởng thành trong giai đoạn dịch bệnh.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Nhiều thành phố của Trung Quốc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, 11/04/2022 | 08:30
Nhiều thành phố của Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như hạn chế đi lại, xét nghiệm diện rộng và lập trung tâm cách ly.

WHO nêu ra 3 kịch bản dịch Covid-19 có thể diễn biến trong năm 2022

Thứ 6, 01/04/2022 | 06:00
Theo WHO, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian.

Số trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Thứ 7, 08/01/2022 | 11:07
Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi làn sóng lây nhiễm Covid-19 là thực hiện tiêm chủng cho những người xung quanh.

Nhu cầu xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Thứ 3, 21/12/2021 | 17:41
Ở bang Indiana, một số cơ quan y tế địa phương đã đưa ra cảnh báo hạn chế các xét nghiệm nhanh, thậm chí không còn cung cấp các xét nghiệm này nữa.
Cùng chuyên mục

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.