
Trong những ngày qua, đền Ông Hoàng Mười, tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã đón hàng chục nghìn lượt người dân địa phương và du khách các tỉnh về tham quan, đi lễ cầu bình an, may mắn.
Năm nay thời tiết thuận lợi, nên ngay sau Tết, người dân địa phương và du khách thập phương đã nô nức về đi lễ đền Ông Hoàng Mười. Mặc dù lượng khách đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.
Nguyên nhân do dịch virus Corona nên tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc. Tuy nhiên, đền Ông Hoàng là nơi linh thiêng nên người dân vẫn đến dâng hương, dâng lễ.
Để tránh việc lây lan, các du khách không quên đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình.
Được biết, đền Hoàng Mười là ngôi đền thờ đạo Mẫu Tứ phủ, vị thần được thờ chính là ông Hoàng Mười.
Theo sử sách, đền được xây dựng năm 1634, thời Hậu Lê và được duy tu năm 1995. Tại đền còn lưu giữ 21 đạo sắc phong, hệ thống tượng pháp có giá trị lịch sử.
Đền ông Hoàng Mười có 2 kỳ lễ hội lớn là Rằm tháng 3 âm lịch (lễ hội khai điểm) và ngày lễ hội giỗ ông Hoàng Mười (ngày 10/10 âm lịch).
Lễ hội đền Hoàng Mười được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân và du khách thập phương. Tuy nhiên năm nay chưa có thông tin về việc tổ chức khai mạc lễ hội.
Năm 2019, ban tổ chức đã công bố Quyết định số 2970/QĐ - BVHTTDL ký ngày 27/8/2019 của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trao Bằng công nhận lễ hội đền Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.