Lộ thủ đoạn của Giám đốc công ty “vẽ dự án ma” lừa hàng trăm người

Lộ thủ đoạn của Giám đốc công ty “vẽ dự án ma” lừa hàng trăm người

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 4, 16/09/2020 | 10:34
0
Liên quan đến vụ việc công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai “vẽ” dự án ma để lừa tiền rất nhiều khách hàng, đến thời điểm này Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc và kêu gọi các nạn nhân trình báo.

Điểm tên những dự án trên giấy

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi một thông báo quan trọng, kêu gọi những người nào là bị hại liên quan đến công ty Cổ phần Bất động sản Nhà đất Đồng Nai (gọi tắt là công ty Nhà đất Đồng Nai) cần nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo vụ việc.

An ninh - Hình sự - Lộ thủ đoạn của Giám đốc công ty “vẽ dự án ma” lừa hàng trăm người

Bắt giám đốc Tùng.

Trước đó, Công an đã bắt giữ Đỗ Sơn Tùng, Giám đốc Công ty này (có trụ sở tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai xác định, vụ việc này có khoảng 600 khách hàng là nạn nhân của công ty Nhà đất Đồng Nai.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an xác định, từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020, Đỗ Sơn Tùng tự "vẽ" ra 4 dự án lấy tên: Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town 3 để lừa bán cho khoảng 600 khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Để tạo niềm tin cho khách hàng khi mua đất, Tùng đã cam kết trong thời gian ngắn, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc, sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên rất nhiều khách hàng đã đóng tiền mua đất.

Tuy nhiên, khi đã quá thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Từ đơn tố cáo của người dân, Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định một số sai phạm của Tùng nên mời lên làm việc. Công an cũng nhanh chóng bắt giữ Tùng và khám xét công ty Nhà đất Đồng Nai.

Quá trình khám xét nơi làm việc của Tùng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Tuy nhiên, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty Nhà đất Đồng Nai để mua đất tại các dự án nói trên, ai chưa liên hệ với cơ quan CSĐT thì nhanh chóng liên hệ để được giải quyết.

Theo một cán bộ điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, hiện đã có nhiều nạn nhân của Tùng tìm đến cơ quan Công an nhờ can thiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số người do tâm lý e ngại, sợ rắc rối phức tạp,... nên đến nay vẫn chưa đến trình báo, phối hợp hỗ trợ cơ quan chức năng để điều tra.

Do đó, Công an Đồng Nai mong muốn các nạn nhân đồng lòng hỗ trợ, để sớm đưa ra hình thức xử lý hành vi sai phạm của Tùng. Đồng thời, để các bị hại có cơ hội lấy lại được số tiền bị mất oan.

“Quá trình điều tra xác định có rất nhiều nạn nhân đã góp tiền mua đất thuộc dự án của công ty ông Tùng. Nhưng, hiện nay mới có số ít nạn nhân đến trình báo, gửi hồ sơ bằng chứng chứng minh mình đã mua đất của Tùng. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều nạn nhân chưa tìm đến hỗ trợ cơ quan điều tra củng cố hồ sơ phá án”, một cán bộ điều tra chia sẻ.

Tiền đi đâu về đâu?

Hiện, các nạn nhân đều chung một mong muốn, phía công ty của Tùng sớm có trách nhiệm với số tiền người dân đã bỏ ra để đầu tư vào các dự án “bánh vẽ”. Người dân cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của Tùng để răn đe, vì thời gian qua có quá nhiều sự việc tương tự xảy ra.

Bà N.T.M, 1 khách hàng mua đất của Tùng cho biết, vợ chồng bà gom góp được số tiền gần 1 tỷ đồng, quyết định mua đất dự án của Tùng. Thấy Tùng cũng khá lịch sự, có văn phòng công ty đàng hoàng nên bà M. xuống tiền đầu tư. Sau khi đóng hết tất cả các đợt tiền theo quy định của công ty, bà được nhân viên công ty hứa hẹn sắp có sổ. Nhưng bà chờ mãi vẫn không thấy công ty giao sổ như đã hẹn, nhiều lần đến công ty đòi bà phát hiện bị “lừa”.

An ninh - Hình sự - Lộ thủ đoạn của Giám đốc công ty “vẽ dự án ma” lừa hàng trăm người (Hình 2).

Các nạn nhân mong muốn sớm nhận lại được tiền đã mất

“Vợ chồng tôi đều là những người làm công ăn lương, chắt chiu được chút tiền cộng thêm vay mượn bạn bè, muốn kiếm được lô đất đẹp. Thấy công ty Tùng quảng cáo về các dự án khá hấp dẫn, đường đi cũng thuận lợi nên tôi về bàn với chồng mua 1 lô. Ai ngờ tiền đã trả hết nhưng chờ mãi vẫn không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó tôi đến công ty đòi nhiều lần, đều gặp các nạn nhân khác cũng giống mình, mới vỡ lẽ đã mua nhầm “bánh vẽ” không thực tế”, bà M. cho hay.

 

Làm gì để hạn chế rủi ro khi mua dự án bất động sản?

Bàn luận về vấn đề này, luật sư Hoàng Văn Tuấn, đoàn Luật sư Đồng Nai cho biết, hiện nay tình trạng người mua đất mua nhầm đất dự án chỉ có trên giấy xảy ra rất nhiều. Do đó, nhằm hạn chế rủi ro đáng tiếc cho người mua đất nền chúng ta cần căn cứ Điều 194 luật Đất đai, Điều 41 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành luật Đất đai; Điều 9 và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản. 

Trong đó nêu rõ, một dự án muốn đưa ra bán cho khách hàng cần được đáp ứng đủ các yếu tố. Khách hàng khi xem xét dự án đó, nếu thấy thiếu một trong các yếu tố sau thì dự án đó có rủi ro, nếu mua dễ ôm hoạ vào thân.

Thứ nhất, phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;

Thứ hai, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải.

Thứ 3, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm: Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Thứ 4, không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM “thần tốc” xử lý quyền đất đai cho hàng loạt dự án nhà ở

Thứ 4, 16/09/2020 | 06:37
Sau khi tập thể doanh nghiệp và các cơ quan báo chí cùng lên tiếng về tình trạng ách tắc cấp sổ hồng, sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM đã tổ chức trao hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hàng loạt dự án trên địa bàn.

TP.Hà Nội: Dự án chung cư AZ Thăng Long - Bright City đưa cư dân vào ở, lớp mầm non hoạt động không phép... khi chưa nghiệm thu PCCC

Thứ 3, 15/09/2020 | 22:01
Chủ tịch UBND xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) Phạm Ngọc Lê cho biết, ngày 14/9, sau khi kiểm tra, chính quyền xã đã thông báo yêu cầu dừng ngay hoạt động nhóm lớp mầm non tại tầng 2 tòa nhà A1.2 chung cư Bright City khi chưa được cấp phép, dự án chưa nghiệm thu PCCC. Phía ông Vũ Xuân Hiểu, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (chủ đầu tư Dự án Bright City) cũng thừa nhận: "Nhóm lớp mầm non không có giấy tờ pháp lý gì. Đến cuối tuần này, chúng tôi sẽ cho tháo dỡ bỏ toàn bộ, để nghiệm thu PCCC".

Tỉnh Cà Mau giải trình về sai phạm tại dự án nâng cấp đê biển Tây

Thứ 3, 15/09/2020 | 15:09
UBND tỉnh Cà Mau vừa có giải trình liên quan đến một số nội dung kết luận Kiểm toán Nhà nước khu vực V, đối với dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.