Lộ trình thoát ngập úng đô thị và sạt lở của tỉnh Lâm Đồng

Nguyễn Đắc Phú

Nguyễn Đắc Phú

Thứ 6, 09/01/2026 11:20 GMT+7

Xử lý ngập úng tại Đà Lạt và sạt lở các tuyến đèo không chỉ là bài toán kỹ thuật trước mắt mà đang được tỉnh Lâm Đồng tiếp cận như một chiến lược đầu tư hạ tầng dài hạn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tình trạng ngập úng tại nhiều khu vực trung tâm Đà Lạt liên tục tái diễn mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hoạt động đô thị.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm xử lý căn cơ tình trạng ngập lụt.

Lộ trình thoát ngập úng đô thị và sạt lở của tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 1.

Ngập lụt ở trung tâm Đà Lạt vào tháng 9/2025.

Xử lý căn cơ bài toán ngập đô thị Đà Lạt

Sau mỗi đợt mưa lớn, nhiều tuyến đường và khu dân cư tại trung tâm Đà Lạt lại rơi vào cảnh ngập sâu.

Những đoạn đường Phan Đình Phùng – một trong những tuyến phố sầm uất của Đà Lạt thường xuyên ngập nước, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ vậy, các khu dân cư dọc suối Cam Ly như khu Lữ Gia, đường Tô Ngọc Vân… cũng thường xuyên bị nước tràn vào nhà, khiến người dân lo lắng mỗi khi mưa kéo dài.

Trả lời PV Người Đưa Tin vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo xuyên suốt, xác định rõ quan điểm xử lý ngập úng theo hai hướng: giải pháp cấp bách trước mắt và giải pháp tổng thể, lâu dài.

Ở giai đoạn trước mắt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tập trung xử lý ngay các điểm ngập nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 được giao chủ trì nghiên cứu và triển khai các giải pháp kỹ thuật như nạo vét hồ lắng trước mùa mưa hàng năm; bổ sung hệ thống thoát nước ngang đường; cải tạo, đồng bộ hóa các tuyến cống thoát nước; khảo sát mở rộng tiết diện dòng chảy tại các đoạn suối bị thu hẹp và khôi phục chức năng điều tiết của hồ Xuân Hương.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật khẩn trương di dời các tuyến ống, đường dây nằm trong lòng suối gây cản trở thoát nước, đặc biệt tại khu vực Phan Đình Phùng – Hải Thượng.

Chính quyền các phường được yêu cầu thường xuyên tổ chức nạo vét mương, suối, xử lý lấn chiếm hành lang thoát nước và duy trì hoạt động khơi thông dòng chảy định kỳ.

Lộ trình thoát ngập úng đô thị và sạt lở của tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 3.

Nước ngập vào nhà dân ở Đà Lạt.

Về lâu dài, đại diện Sở Xây dựng tỉnh cho rằng, tỉnh Lâm Đồng xác định cần giải quyết tình trạng ngập úng theo hướng tổng thể trên toàn lưu vực.

Các sở, ngành liên quan đang được giao rà soát, đề xuất các dự án cải tạo, mở rộng hệ thống thoát nước, phục hồi hồ điều tiết, kiên cố hóa và mở rộng các tuyến suối chính, đồng thời nghiên cứu phương án phân lưu để giảm tải dòng chảy cho khu vực trung tâm Đà Lạt.

Theo Sở Xây dựng, các giải pháp này sẽ được tổng hợp, đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo, bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị và mục tiêu phát triển bền vững của Đà Lạt, từng bước khắc phục dứt điểm tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm qua.

Khảo sát địa hình – địa chất để kiên cố hóa, chống sạt lở

Bên cạnh việc ngập lụt, những tuyến đèo Prenn, Mimosa,…và những tuyến đèo khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở thường xuyên. Các đơn vị đã nổ lực thi công thế nhưng tình trạng tái diễn sạt lở vẫn diễn ra.

Lộ trình thoát ngập úng đô thị và sạt lở của tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 4.

Sạt lở đèo Mimosa vào tháng 11/2025.

Trả lời PV Người Đưa Tin vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù địa hình và địa chất khu vực.

Các tuyến đèo này có taluy dương cao, taluy âm sâu; nền địa chất chủ yếu là bazan phong hóa, đất đỏ bazan có độ tơi xốp, khả năng thấm nước lớn nhưng dễ bị rửa trôi khi mưa lớn kéo dài. Bên cạnh đó, nhiều khu vực có đá granit phong hóa và đất sét pha cát, khi ngậm nước dễ trương nở, làm mất ổn định mái dốc.

Trong thời gian qua, do tác động của biến đổi khí hậu, mưa lớn kéo dài và diễn biến thời tiết cực đoan đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở trên nhiều tuyến giao thông trọng yếu của tỉnh.

Khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Công an tỉnh tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý dự án và đơn vị bảo trì đường bộ khẩn trương hốt dọn đất đá sạt lở để sớm thông tuyến.

Lộ trình thoát ngập úng đô thị và sạt lở của tỉnh Lâm Đồng- Ảnh 6.

Sạt lở đèo D'ran vào tháng 10/2025.

Song song đó, Sở cũng phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí khắc phục các sự cố sạt lở do mưa lớn gây ra, tập trung vào các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 20, 27, 28, 27C và các đèo Prenn, Mimosa.

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng để thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để khảo sát tổng thể về địa hình, địa chất các khu vực; đặc biệt là các tuyến đi qua khu vực đèo dốc để đề xuất các giải pháp nhằm kiên cố hóa và chống sạt lở lâu dài.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.