Ngày 18/11/2024, một loài thực vật mới thuộc họ thu hải đường (Begoniaceae) có tên thu hải đường hoa thưa (Begonia laxiflora) đã được phát hiện tại khu vực rừng kín thường xanh trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Đây là kết quả của đợt điều tra bổ sung danh mục thực vật và các loài nguy cấp, quý hiếm tại khu bảo tồn này, thực hiện từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024.

Thu hải đường hoa thưa (Begonia laxiflora). Ảnh: VFBC
Dự án điều tra được thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC). Sự phát hiện này có sự tham gia hợp tác của các nhà khoa học từ Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (IEBR), Viện Điều tra Quy hoạch rừng, cùng các cán bộ khu bảo tồn Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Ảnh: VFBC
Loài thu hải đường hoa thưa được phát hiện mọc chủ yếu trên các sườn dốc đá granite ven suối tại khu bảo tồn. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam và có giá trị đặc biệt đối với sự phong phú của hệ sinh thái dãy núi Trường Sơn.
Loài thực vật này có các cụm hoa dài và quả nang không lông, dễ dàng phân biệt với các loài thu hải đường khác trong khu vực. Việc phát hiện loài mới này là một bổ sung quan trọng vào danh mục thực vật của Việt Nam, nâng cao hiểu biết về sự đa dạng sinh học phong phú tại khu vực rừng nhiệt đới miền Trung.

Ông Trương Quang Trung, khi đó là Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Việc phát hiện loài thực vật mới Thu Hải Đường hoa thưa (Begonia laxiflora) tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học tại khu vực. Là nơi hội tụ của các luồng thực vật chính của Việt Nam, chúng tôi tin rằng, nếu được đầu tư đúng đắn, số lượng loài bổ sung cho Khu Bảo tồn cũng như các loài mới cho khoa học sẽ còn gia tăng đáng kể. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ các loài thực vật quý hiếm và hệ sinh thái độc đáo của Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc duy trì di sản thiên nhiên cho các thế hệ mai sau".

Phát hiện một loài thực vật mới ở Khu bảo tồn Thiên nhiên Đakrông mang ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung vào đa dạng sinh học, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và bảo tồn hệ sinh thái của khu vực. Điều này cũng giúp chúng ta nhận biết sức khỏe của môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ thiên nhiên.
Minh Hoa (t/h)