Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phát hiện ếch ma (tên khoa học: Alsodes vittatus) sau hơn 1 thế kỷ mất tích.
Loài ếch ma được mô tả lần đầu tiên vào năm 1902 bởi nhà tự nhiên học người Đức Rodulfo Amando Philippi. Mô tả của ông dựa trên các mẫu vật do nhà côn trùng học người Pháp Philibert Germain thu thập vào năm 1893.
Trong hơn 1 thế kỷ qua, loài ếch ma không được ghi nhận trong tự nhiên. Sau 1 thập kỷ điều tra, một nhóm nghiên cứu thông báo đã phát hiện ếch ma ở Chile.
Nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia đến từ Phòng thí nghiệm Hệ thống học và Bảo tồn động vật Herpetozoa (SyCoH), Đại học Concepción, Chile: Tiến sĩ Claudio Correa, kỹ sư tài nguyên thiên nhiên tái tạo Edvin Riveros Riffo và nhà sinh vật học Juan Pablo Donoso. Họ đã công bố phát hiện quan trọng này trên tạp chí ZooKeys.
Được biết, từ năm 1995 đến 2002, các nhà khoa học đã cố gắng tìm kiếm ếch ma bằng cách mở rộng khảo sát sang khu vực Pemehue, Chile, nhưng không thu được kết quả.
Đến năm 2015 - 2016, hai nhà khoa học Claudio Correa và Juan Pablo Donoso phát hiện 2 quần thể thuộc chi Alsodes, và nghi ngờ chúng là ếch ma. Tuy nhiên, những cá thể này không sở hữu sọc trắng hoặc vàng đặc trưng, làm dấy lên nghi ngờ rằng chúng có thể thuộc một loài khác.



Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.