Loạt lãnh đạo và người liên quan của UNI đăng kí bán gần 8 triệu cổ phiếu

Loạt lãnh đạo và người liên quan của UNI đăng kí bán gần 8 triệu cổ phiếu

Thứ 3, 18/11/2025 13:57 GMT+7

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Mã chứng khoán: UNI) vừa thông báo một loạt các lãnh đạo chủ chốt đăng ký bán cổ phiếu với tổng số lượng lên tới 7,95 triệu cổ phiếu.

Theo thông báo của UNI, các giao dịch đăng ký bán ra này đến từ Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) và các cá nhân có quan hệ gia đình với họ. Đây là động thái thoái vốn đồng loạt và đáng kể trong cơ cấu cổ đông, lý do được đưa ra đều là "Cân đối tài chính cá nhân".

Cụ thể, bà Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc UNI, đã đăng ký bán toàn bộ hơn 3,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ (tỉ lệ 8,09%). Bà Vũ Thị Kim Liên, chị ruột của Tổng Giám đốc Mai, cũng đăng ký bán 1,08 triệu cổ phiếu.

Động thái thoái vốn cũng xảy ra ở BKS và HĐQT của UNI cùng những người liên quan. Theo đó, ông Vũ Thanh Thủy - thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 1,4 triệu cổ phiếu đang nắm giữ. Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 605 nghìn cổ phiếu. Hai cá nhân liên quan khác là ông Vũ Duy Bé và bà Vũ Thanh Thảo cũng đăng ký bán lần lượt 1,5 triệu cổ phiếu và gần 1,4 triệu cổ phiếu.

Các giao dịch này sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, bắt đầu từ ngày 18/11/2025 (riêng Tổng Giám đốc bắt đầu từ 19/11/2025) và dự kiến kết thúc vào ngày 12/12/2025.

Loạt lãnh đạo và người liên quan của UNI đăng kí bán gần 8 triệu cổ phiếu- Ảnh 1.

Bà Vũ Thị Như Mai - Tổng Giám đốc của UNI, người vừa đăng ký bán hơn 3,4 triệu cổ phiếu.

Động thái thoái vốn trên diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của UNI đang chịu nhiều áp lực tại thời điểm cuối quý III/2025.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý III/2025 chỉ vỏn vẹn 22,3 triệu đồng, giảm so với mức gần 29,3 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) cũng giảm từ 2 VND xuống còn 1 VND.

Cùng lúc đó, UNI cũng phải đối mặt với gánh nặng nợ đáng chú ý. Nợ phải trả ngắn hạn của công ty này đã tăng vọt lên gần 525 tỷ đồng, tăng gần gấp 5 lần so với con số đầu năm. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm phần lớn sự gia tăng này, đạt hơn 205 tỷ đồng.

Phương Thảo

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.