Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II

Thứ 6, 30/05/2025 14:08

Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II có 22 tác phẩm đoạt giải, trong đó phóng sự 3 kỳ “Những câu chuyện sau chiếc máy chạy thận nhân tạo” của Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Người Đưa Tin Pháp Luật đoạt giải Ba.

22 tác phẩm đoạt giải

Sáng 30/5, tại Tp.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng đồng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II.

Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng kịp thời các nhà báo, biên tập viên, cộng tác viên, phóng viên thường trú, thông tin viên các cơ quan báo chí trong khu vực có tác phẩm báo chí chất lượng tốt đăng tải năm 2024 viết về Tây Nguyên.

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II- Ảnh 1.

Toàn cảnh lễ trao Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II.

Ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên lần thứ II được tổ chức tại Lâm Đồng với nhiều điểm mới, phù hợp với đặc thù của địa phương và những chuyển biến lớn lao trong khu vực.

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II- Ảnh 2.

22 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh tại Lễ trao Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được 180 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí. Trong đó, 22 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh hôm nay, bao gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Đặc biệt năm nay, nhiều tác phẩm dự thi đã bám sát các vấn đề thời sự nổi bật và đặc thù của vùng Tây Nguyên. 

Các tác phẩm không chỉ phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa đặc trưng của vùng, mà còn đi sâu vào những chủ đề quan trọng như: công tác bảo vệ an ninh trật tự, vận động quần chúng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một số tác phẩm đã mạnh dạn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn, đề xuất các giải pháp thiết thực.

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II- Ảnh 3.

Ông K’Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ trao giải.

Bên cạnh đó, các tác phẩm năm nay cũng thể hiện rõ sự chuyển mình mạnh mẽ của báo chí trong quá trình chuyển đổi số, với cách tiếp cận đa phương tiện, hiện đại, mang đến những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về vùng đất Tây Nguyên.

Còn theo Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, thông qua tác phẩm báo chí dự giải, các tác giả, nhóm tác giả đã thể hiện bản lĩnh, dấn thân, bám sát thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh kịp thời, sinh động những thành tựu to lớn của khu vực. 

Đồng hành cùng với chính quyền, doanh nghiệp, người dân trong khu vực nhằm tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn...

Bên cạnh đó, chất lượng đề tài và phương pháp thể hiện trong các tác phẩm đã được các tác giả, các cơ quan báo chí chăm chút, đầu tư khá tốt, tuy nhiên số lượng các tác phẩm được đánh giá cao vẫn còn tập trung ở một số đơn vị có sự đầu tư lớn.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông K’Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho hay: "Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, báo chí đứng trước nhiều cơ hội và không ít thách thức. Những tác động từ mạng xã hội, từ công nghệ trí tuệ nhân tạo, từ xu hướng toàn cầu hóa buộc người làm báo phải không ngừng đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và luôn đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết. 

Tôi mong rằng, sau buổi lễ hôm nay, các nhà báo sẽ tiếp tục giữ vững ngòi bút sắc bén, cái tâm trong sáng, tinh thần dấn thân không ngại khó, ngại khổ. Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, gắn bó hơn nữa với thực tiễn đời sống của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên".

Phóng sự "Những câu chuyện sau chiếc máy chạy thận nhân tạo" đạt Ba

Trong các tác phẩm được giải, phóng viên Trịnh Thị Thơ, Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Người Đưa Tin Pháp Luật đoạt giải Ba với loạt phóng sự 3 kỳ "Những câu chuyện sau chiếc máy chạy thận nhân tạo".

Tác phẩm "Những câu chuyện sau chiếc máy chạy thận nhân tạo" là phóng sự phản ánh về hành trình sống đầy gian nan của những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối – nơi chiếc máy chạy thận trở thành "phao cứu sinh" không thể thiếu.

Trong đó, bài 1 của phóng sự mang đến những lát cắt cảm động về nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của người bệnh, nhưng cũng thắp lên hy vọng từ sự sẻ chia của y bác sĩ và nghị lực của chính bệnh nhân. Dù hành trình chữa bệnh đầy khắc nghiệt, nhưng họ vẫn tìm thấy "tia sáng cuối đường hầm" từ tình người và lòng kiên cường.

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II- Ảnh 5.

Phóng viên Trịnh Thị Thơ, Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Người Đưa Tin Pháp Luật đoạt giải Ba với loạt phóng sự 3 kỳ "Những câu chuyện sau chiếc máy chạy thận nhân tạo".

Sang đến bài 2, phóng sự đưa ra hồi chuông cảnh báo khi bệnh suy thận ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Những thói quen xấu trong sinh hoạt, ăn uống và việc chủ quan với sức khỏe khiến nhiều người đã khiến nhiều người trẻ mắc phải căn bệnh suy thận và chỉ phát hiện bệnh khi đã muộn. Từ đó, các bác sĩ kêu gọi cộng đồng thay đổi lối sống và tầm soát định kỳ để bảo vệ thận từ sớm.

Bài 3 đề cập đến bài toán quá tải trong điều trị, khi các bệnh viện phải hoạt động hết công suất nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu chạy thận nhân tạo của bệnh nhân. Giải pháp được đưa ra là các cơ quan có thẩm quyền cần quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực để trung tâm y tế các huyện triển khai đơn vị thận nhân tạo phục vụ cho nhu cầu cho bệnh nhân tại chỗ. 

Qua đó, giúp bệnh nhân giảm bớt nhiều chi phí, không phải đi lại xa xôi trong quá trình chạy thận, vơi bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, giải quyết "bài toán" cho các bệnh viện tuyến trên và nâng cao hiệu quả điều trị.

Loạt phóng sự không chỉ là tiếng nói đầy tính nhân văn về nỗi đau của người bệnh, mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động để ngăn chặn căn bệnh "nhà giàu", bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II cho biết, Tây Nguyên – một vùng đất thiêng liêng, giàu bản sắc và đầy tiềm năng. Với những cánh rừng đại ngàn, với tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, với những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em, Tây Nguyên luôn là mảnh đất gợi mở biết bao cảm hứng cho những người làm báo, làm văn hóa, làm phát triển. 

Mỗi bài viết, mỗi phóng sự, mỗi thước phim về Tây Nguyên hùng vĩ không chỉ phản ánh hiện thực sinh động của vùng đất này, mà còn góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững.

Loạt phóng sự của Tạp chí Đời sống và Pháp luật đoạt giải Ba Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II- Ảnh 6.

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Giải Báo chí Tây Nguyên lần thứ II đánh giá về chất lượng của các tác phẩm tham dự giải năm nay.

Qua mỗi mùa Giải, chúng ta lại được chứng kiến sự dấn thân của đội ngũ những người làm báo – những người không ngại gian khó, vượt đèo dốc, lội suối băng rừng để đưa về những câu chuyện chân thực, lay động lòng người. Đó là những câu chuyện về cuộc sống, con người, về bảo vệ rừng, về giữ gìn văn hóa dân tộc, về những tấm gương, nỗ lực vượt khó để vươn lên của đồng bào các dân tộc nơi đây.

"Giải thưởng hôm nay không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những tác phẩm xuất sắc, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Tây Nguyên bằng ngòi bút, bằng tâm huyết và trách nhiệm xã hội của người làm báo. 

Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của báo chí, Tây Nguyên sẽ ngày càng phát triển hài hòa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ gìn được hồn cốt văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tác phẩm xuất sắc, phản ánh sâu sắc hơn nữa những chuyển động tích cực và cả những trăn trở cần lắng nghe từ vùng đất giàu bản sắc này", Nhà báo Trần Trọng Dũng nói.

Khánh Ngọc - Phi Long

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.