Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM tiếp tục siết chặt chất lượng đề thi theo hướng đánh giá năng lực thực chất, không còn “đất diễn” cho kiểu học tủ, học thuộc.

Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia Tp.HCM có loạt thay đổi.
Bài thi gồm 120 câu trắc nghiệm, làm trong 150 phút, với 3 phần quen thuộc: sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học. Trong đó, phần ngôn ngữ chiếm tới 60 câu (gồm tiếng Việt và tiếng Anh), còn lại là toán và tư duy khoa học.
Điểm đáng chú ý nằm ở phần tư duy khoa học: thí sinh sẽ phải xử lý dữ kiện, phân tích số liệu, đọc hiểu thí nghiệm và đưa ra suy luận. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chỉ học thuộc kiến thức, thí sinh rất khó đạt điểm cao.
Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục “làm mới” ngân hàng câu hỏi, tăng tính phân hóa để chọn đúng thí sinh có năng lực học đại học thực sự.
Một thay đổi gây chú ý lớn là việc chấp nhận căn cước công dân điện tử qua ứng dụng VNeID – lần đầu tiên được áp dụng trong kỳ thi này.
Theo quy định, thí sinh vẫn phải mang giấy tờ tùy thân bản gốc khi đi thi. Tuy nhiên, nếu lỡ quên hoặc làm mất, vẫn còn “cửa cứu” nếu có VNeID.
Nhưng không phải cứ có VNeID là được vào thi ngay. Thí sinh phải đến sớm trước ít nhất 30 phút tại phòng hội đồng để làm thủ tục xác minh. Nếu đến muộn sau 7h45, sẽ bị từ chối dự thi.
Ngoài ra, sau kỳ thi, thí sinh còn phải bổ sung đầy đủ giấy tờ trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ không được cấp kết quả. Đây được xem là “lối thoát có điều kiện”, không phải sự nới lỏng hoàn toàn.
Một thay đổi quan trọng khác là toàn bộ kỳ thi năm 2026 sẽ kết thúc sớm hơn so với các năm trước.
Kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt:
Đợt 1: ngày 5/4/2026
Đợt 2: ngày 24/5/2026
Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6 – sớm hơn khoảng 15 ngày so với năm trước. Điều này khiến áp lực ôn tập của thí sinh dồn dập hơn, buộc nhiều em phải “chạy đua” với thời gian.
Thí sinh cần đặc biệt lưu ý gì?
Với loạt thay đổi trên, kỳ thi đánh giá năng lực 2026 không chỉ đơn thuần là một kỳ thi phụ mà đang trở thành “cuộc sàng lọc sớm” với mức độ cạnh tranh ngày càng cao.
Việc đề thi khó hơn, lịch thi dồn sớm và quy định giấy tờ chặt chẽ khiến chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến thí sinh mất cơ hội.
Năm 2026, cơ hội vẫn mở – nhưng rõ ràng, “dễ thở” như trước thì không còn.
Khánh Linh (theo Dân trí, Dân Việt)