Lời kể day dứt của tài xế bỏ quên bé 3 tuổi trên xe đưa đón ở Bắc Ninh

Lời kể day dứt của tài xế bỏ quên bé 3 tuổi trên xe đưa đón ở Bắc Ninh

Thứ 3, 17/09/2019 | 09:43
1
Sau sự cố trường Gateway, tài xế Nguyễn Công Tỵ cho biết, luôn cẩn thận kiểm tra kỹ toàn bộ xe, nhưng hôm 13/9 do có việc bận nên vội vàng, không kiểm tra hết trên xe.

Theo Zing, chiều 16/9, ông Nguyễn Công Tỵ (sinh năm 1976) cho hay ngày 13/9, ông điều khiển ôtô nhãn hiệu Ford Transit, biển kiểm soát 99B - 010.08 đón trẻ của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Số học sinh đưa đón không nhiều nên ông thường đi một mình. Buổi chiều, một giáo viên đi theo đưa học sinh về. Trẻ đến trường cách từ 4-5 km, thường không có cháu nào ngủ trên xe.

Hồ sơ điều tra - Lời kể day dứt của tài xế bỏ quên bé 3 tuổi trên xe đưa đón ở Bắc Ninh

Trường mầm non Đồ Rê Mí để quên cháu bé 3 tuổi trên xe đưa đón. Ảnh: Nguyễn Lâm.

Hôm đó, cháu Nguyễn Tấn Lợi (sinh năm 2016) ngủ ở hàng ghế cuối cùng. Ông Tỵ nói do có việc bận nên vội vàng, không kiểm tra hết trên xe.

“Sau sự việc tại trường Gateway, tôi đã rất sợ, khi lên xe đều luôn kiểm tra cả gầm ghế. Sự việc xảy ra đều do lỗi của tôi. Về đến cơ sở mầm non, tôi điều khiển ôtô lên vỉa hè, để hé cửa kính. Khoảng 15h15, theo thói quen, tôi ra mở cửa xe để bớt nóng, học sinh lên cho mát, thì phát hiện cháu Lợi”, ông Nguyễn Công Tỵ nói.

Trước đó như Người Đưa Tin đã đưa, theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách đưa đón. Khi về đến cơ sở Đồ Rê Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Thời điểm này, trên xe còn cháu Lợi ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm) rồi đi làm việc cá nhân.

Đến hơn 15h cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có 01 chiếc quần bò của cháu Lợi ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu Lợi nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Ngay sau đó, cháu Lợi được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh sơ cứu, rồi được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của cháu Lợi đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm. Phòng GD&ĐT huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đã đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giáo dục Đồ Rê Mí.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nóng: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Đồ Rê Mí do để quên bé trai 3 tuổi trên xe ô tô của trường

Thứ 2, 16/09/2019 | 13:52
Liên quan đến sự việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh suốt 9 tiếng ở cơ sở mầm non Đồ Rê Mí (Bắc Ninh), ngày 16/9, ông Phạm Đăng Thuyên, Trưởng phòng Giáo dục huyện Tiên Du cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này.

Bé 3 tuổi bị bỏ quên gần 9 tiếng trên xe ô tô của trường: Cơ sở mầm non bất ngờ đóng cửa

Thứ 2, 16/09/2019 | 13:45
Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường suốt nhiều tiếng đồng hồ, mới đây, phía nhà trường đã bất ngờ thông báo cho các cháu học tại trường được nghỉ học.

Công an chính thức thông tin vụ bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường mầm non tư thục

Thứ 2, 16/09/2019 | 11:42
Sáng 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ bé trai 3 tuổi bị bỏ quên tại xe ô tô của trường mầm non Đồ Rê Mí trên địa bàn huyện Tiên Du.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.