Lời kể xúc động cặp vợ chồng chung sống 10 năm, có 2 con mới được làm lễ cưới

Lời kể xúc động cặp vợ chồng chung sống 10 năm, có 2 con mới được làm lễ cưới

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 27/10/2019 | 21:54
0
Anh Trần Lê Trung và chị Hồ Thị Lê đăng ký kết hôn đã 10 năm, sinh 2 người con nhưng được tổ chức lễ cưới. Ngày hôm nay, anh chị là 1 trong 6 cặp đôi may mắn tham dự lễ cưới tập thể.

Ngày 27/10, tại TP.Đà Nẵng, lễ cưới tập thể của các công đoàn viên, người lao động đặc biệt khó khăn đã được diễn ra.

6 cặp cô dâu chú rể, mặc áo dài truyền thống được chở trên xe xích lô, đi qua các điểm du lịch như Cầu Rồng, bảo tàng Chăm, quảng trường 29/3…

Tin nhanh - Lời kể xúc động cặp vợ chồng chung sống 10 năm, có 2 con mới được làm lễ cưới

6 cặp đôi trong sáng hôm nay.

Tại lễ cưới, vợ chồng anh Trần Lê Trung và chị Hồ Thị Lê, cho biết, đăng ký kết hôn với nhau đã 10 năm, có 2 cô con gái nhưng chưa được làm lễ cưới. Khi biết Liên đoàn lao động TP.Đà Nẵng kêu gọi thì vợ chồng anh đã quyết định đăng ký. Lúc đặt bút làm đơn, anh chị không nghĩ mình sẽ được chọn.

Khi xác nhận được trở thành 1 trong 6 cặp đôi được tổ chức lễ cưới tập thể, cả 2 anh chị suốt nhiều đêm không ngủ. Họ mong ngóng đến ngày diễn ra.

Dù đã kết hôn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tổ chức lễ cưới nên anh chị hồi hộp khi chuẩn bị. Anh chị đi chụp ảnh cưới, lên danh sách mời cưới, gửi thiệp…

Đêm qua, chị Lê cứ thao thức mãi. Đến sáng nay, chị dậy thật sớm đến nơi tập trung để được trang điểm, khoác lên mình bộ áo cưới.

Theo chị Lê, đám cưới này rất đặc biệt đối với mình. Hôm nay, đám cưới của chị có cả ba mẹ, người thân, bạn bè và đặc biệt là 2 cô con gái nhỏ.

Vợ chồng anh A Ting Xưa và chị Hốih Thị Tới cũng bồi hồi không kém. Anh Xưa kể, cả 2 đều là người dân tộc Cơ Tu, sống ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Họ yêu nhau, đến với nhau đã lâu nhưng chưa được tổ chức lễ cưới.

Lúc đầu, cả hai vợ chồng cũng không hiểu, lễ cưới tập thể là gì. Chỉ khi đến ngày diễn ra, anh chị mới nhận thấy, đó là ngày thật vui và thật ý nghĩa.

Anh chị cũng mời cha mẹ, họ hàng và bạn bè đến chung vui. Tại buổi tiệc cưới, anh chị mặc bộ áo quần thổ cẩm truyền thống của dân tộc Cơ Tu đi chúc rượu từng bàn, cười tít mắt.

Lễ cưới tập thể đoàn viên năm 2019 là sự kiện trong chuỗi hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo niềm tin, sự gắn bó giữa đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức Công đoàn các cấp.

Đối tượng tham gia là Đoàn viên, công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Và một trong hai người đăng ký tham gia Lễ cưới tập thể đoàn viên phải là đoàn viên Công đoàn trực thuộc các cấp Công đoàn TP.Đà Nẵng.

Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể sẽ được phục vụ miễn phí các dịch vụ: Xe hoa chở các cặp đôi và cha, mẹ 2 bên gia đình từ địa điểm tập trung đến địa điểm tổ chức tiệc cưới, Nhẫn cưới, bánh cưới, hoa cưới, rượu cưới, trang điểm, trang phục cưới. Quay phim (được tặng 01 DVD chương trình lễ cưới). Phòng ngủ đêm tân hôn tại khách sạn 3 sao. Được tặng 05 cặp vé xem chương trình nghệ thuật: “Đà Nẵng quyến rũ” tại Charming DaNang.

Tin nhanh - Lời kể xúc động cặp vợ chồng chung sống 10 năm, có 2 con mới được làm lễ cưới (Hình 2).

Tất cả cô dâu chú rể đều ngập tràn hạnh phúc.

Ngoài ra, các cặp đôi có nhu cầu chụp album ảnh cưới sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí chụp bộ ảnh cưới cá nhân. Mỗi cặp đôi được mời từ 50 đến tối đa 100 khách (tương đương 5 đến 10 bàn tiệc mặn); Ban tổ chức hỗ trợ tối đa 5 bàn khách miễn phí (tương đương 7.000.000đ kể cả nước uống) cho mỗi cặp.

Lễ cưới tập thể đoàn viên do LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 với 8 cặp đôi tham dự. Đến thời điểm này sau 4 lần tổ chức, đã có hơn 20 cặp đôi là đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ đứng ra tổ chức cưới với tinh thần trang trọng, văn minh, tiết kiệm...

Đà Nẵng: Truy thu hàng chục triệu đồng các trường hợp ăn cắp điện

Thứ 7, 26/10/2019 | 22:12
Hộ gia đình, nhà hàng và cho đến cả công ty... đều xuất hiện hành vi gian dối sử dụng điện.

Đà Nẵng: 1 quận thi hành kỷ luật 41 Đảng viên

Thứ 7, 26/10/2019 | 20:08
Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp quận Ngũ Hành Sơn đã xem xét, thi hành kỷ luật 41 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 34, cảnh cáo 4, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp.

Đà Nẵng: Chuẩn y chức danh 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Thứ 7, 26/10/2019 | 18:54
Ông Trần Văn Đông và bà Mai Thị Ánh Hồng trở thành 2 tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.
Cùng tác giả

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.

Đà Nẵng: Thưởng tiền cho sinh viên nam đăng ký ngành giáo dục mầm non

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:33
Ngành giáo dục mầm non rất cần các thầy giáo trong quản lý cũng như giáo dục trẻ. Cơ hội việc làm cho sinh viên nam ra trường rất lớn…

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
Cùng chuyên mục

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.
     
Nổi bật trong ngày

Đại hội Chi Hội Luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Đại hội đã bầu ra BCH Chi Hội luật gia Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với 5 đồng chí khóa mới nhiệm kỳ 2024 -2029.

Bình Phước: Đại hội đại biểu Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:39
Ngày 22/4, Chi hội Luật gia Văn phòng Hội Luật gia tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Hà Nội: Hàng dài ô tô lại nối đuôi nhau chờ đăng kiểm

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:09
Nhu cầu đăng kiểm của người dân bắt đầu tăng cao trở lại khiến một số trung tâm đăng kiểm ở Tp.Hà Nội quá tải, hàng dài phương tiện nối đuôi chờ đăng kiểm.

Yêu cầu không tăng giá cước xe khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:41
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải không tăng giá cước hoặc có thì phải đáp ứng các biện pháp bình ổn giá cước vận tải theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hà Nội: Người dân vất vả di chuyển qua nút giao Mai Dịch

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:18
Cầu vượt thép nút giao Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội) dù đã hoàn thành việc thi công nhưng vẫn chưa thông xe khiến người dân qua nút giao gặp nhiều khó khăn.