Lời khai bất ngờ của tài xế phóng bạt mạng trên cao tốc Long Thành-Dầu Giây

Lời khai bất ngờ của tài xế phóng bạt mạng trên cao tốc Long Thành-Dầu Giây

Thứ 3, 14/04/2020 | 09:02
2
"Tôi thừa nhận đăng clip lên Facebook là do tính bốc đồng và đam mê tốc độ chứ không nhằm mục đích cổ vũ đua xe...", tài xế H. nói.

Ngày 13/4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết đã mới tài xế Lê Minh Hiếu (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) lên làm việc liên quan đến clip điều khiển Mercedes tốc độ 234 km/h lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Thông tin trên Zing, Theo đó, nam thanh niên cầm lái trong đoạn clip trên là Lê Minh H. (sinh năm 1988, quê Tiền Giang), hiện ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM. Anh H. thừa nhận mình là người trực tiếp điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ 234km/h.

Tin nhanh - Lời khai bất ngờ của tài xế phóng bạt mạng trên cao tốc Long Thành-Dầu Giây

Tài xế chạy xe ô tô với tốc độ 234km/h.

Theo H. trình bày, sự việc xảy ra vào ngày 21.11.2019, H. cùng 2 người khác trên đường đi đến TP. Bảo Lộc. Ban đầu, người cầm lái là người khác. Khi tới trạm thu phí Long Phước của đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì H. cầm lái.

Sau khi chạy được khoảng 15km, H. bắt đầu tăng tốc từ 0km/h đến 234km/h rồi giảm tốc độ và chạy lại bình thường với tốc độ cho phép (đoạn đường H. tăng tốc là khoảng 5km). 

Lúc H. tăng tốc thì có người ngồi cùng trên xe quay clip lại, sau đó H. cùng mọi người tiếp tục di chuyển đến TP. Bảo Lộc trên Quốc lộ 20.

Đến 10/4, anh mới đăng tiếp đoạn clip ghi lại hành trình tăng tốc ôtô lên Facebook và nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Cũng theo nam tài xế, khi đọc báo và biết lực lượng chức năng đang truy tìm chủ phương tiện lái xe 234 km/h trên cao tốc Long Thành, anh đã chủ động liên hệ lực lượng chức năng để giải trình, theo Zing.

"Tôi thừa nhận đăng clip lên Facebook là do tính bốc đồng và đam mê tốc độ chứ không nhằm mục đích cổ vũ đua xe. Tôi biết hành động trên của bản thân là sai trái, gây mất an toàn toàn giao thông, nguy hiểm cho người khác. Tôi mong cơ quan chức năng cho bản thân chấp hành xử phạt và sẽ không tái phạm", tài xế H. nói.

Một lãnh đạo Cục CSGT cho biết, do hành vi của tài xế H. xảy ra trước thời điểm Nghị định 100 có hiệu lực (từ 1/1/2020), vì vậy áp dụng xử phạt theo Nghị định 46, xử phạt nam tài xế 7,5 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, sáng 11/4 trên mạng xã hội xuất hiện một clip trên mạng xã hội về việc tài xế chạy ôtô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với tốc độ 234km/h.

Cụ thể, clip ghi lại cảnh một nam thanh niên chạy xe Mercedes liên tục tăng ga. Theo lời tự giới thiệu của người quay clip, đây là đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Trong clip này, người ngồi phía sau liên tục đếm tốc độ tăng dần, bắt đầu từ 195km/h đến 234km/h với giọng điệu phấn khích. "Trời ơi, chạy từ từ thôi, chạy gì dữ vậy", thanh niên ngồi sau hào hứng la lớn.

Theo quy định hiện hành, tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chỉ cho phép chạy xe với tốc độ tối đa 120km/h.

Nghị định 100/2019 quy định mức phạt đối với hành vi chạy ôtô vượt quá tốc độ quy định như sau: vượt từ 5 - 10km/h: phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng. Vượt từ 10 - 20km/h: phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. 

Vượt từ 20 - 35km/h: phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng. Vượt trên 35km/h: phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Hiếu Nguyễn (Tổng hợp)

Thông tin mới nhất vụ tài xế chạy Mercedes 234km/h trên cao tốc 

Thứ 2, 13/04/2020 | 16:50
Nguồn tin từ Cục CSGT cho biết sẽ làm việc với chủ tài khoản Facebook Le Minh Hieu, ngụ TP.HCM, vào 15h ngày 13/4 liên quan đến video ghi lại cảnh người này được cho là điều khiển xe Mercedes chạy 234km/h trên cao tốc.

Phạt tài xế 6 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng vì chở khách đi chơi trong thời gian cách ly xã hội

Chủ nhật, 12/04/2020 | 10:07
Bất chấp lệnh cấm, tài xế Dương Đức Quảng nhận chở 7 hành khách vào Đà Nẵng chơi nên đã bị xử phạt 6 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Đề nghị truy tố tài xế 17 tuổi lái Mercedes tông chết 2 người ở Hà Nội

Thứ 7, 11/04/2020 | 16:11
Trần Đức Long điều khiển ô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người lớn tuổi tử vong.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Hai chiếc xe điện mui trần sẽ xuất hiện tại Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:22
2 chiếc điện Vinfast VF8 mui trần tham gia buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành lần cuối tại trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Tp.Hà Nội).

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Xử nghiêm các trường hợp đốt rác thải không đúng quy định gây ô nhiễm

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm cá nhân trước Thành ủy, HĐND, UBND Tp.Hà Nội về chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:35
Sáng 17/4, buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tái hiện hình ảnh đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại.