Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang ở Phú Thọ

Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang ở Phú Thọ

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 5, 02/04/2020 | 08:00
3
Công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã làm rõ vụ việc nam thanh niên đánh lại nhân viên bệnh viện sau khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang. Luật sư cho biết, với hành động này đối tượng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc một đối tượng có hành vi đánh nhân viên an ninh của Bệnh viện đa khoa Hùng Vương khi bị nhắc đeo khẩu trang gây xôn xao dư luận, ngày 01/4, Công an huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã xác minh làm rõ.  

Theo đó cơ quan công an triệu tập Phạm Hồng Hải (SN 1985, trú phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) là đối tượng trên đến cơ quan công an để làm rõ toàn bộ nội dung sự việc.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, chiều ngày 30/3, Hải sang nhà người quen ở xã An Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang chơi và uống rượu. Đến khoảng 22 giờ, trên đường về nhà, đến khu vực công ty gang thép Tuyên Quang, Hải đã gây tai nạn cho một thanh niên.

Khi đó Hải đã cùng 1 số người dân có mặt ở hiện trường đưa nạn nhân đến bệnh viện đa khoa Hùng Vương cấp cứu. Trong tình huống khẩn cấp và lo lắng cho nạn nhân nên Hải đã bước vào khu vực cấp cứu của bệnh viện mà không đeo khẩu trang. Khi bị nhắc nhở, Hải đã thiếu kiềm chế nên đã xảy ra xô xát với nhân viên an ninh Bệnh viện.

An ninh - Hình sự - Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang ở Phú Thọ
Hải được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai. 

Trước đó, khoảng 23h ngày 30/3, tại Trung tâm cấp cứu chống độc của bệnh viện đa khoa Hùng Vương có một nhóm người đi xe ôtô loại 4 chỗ đưa một bệnh nhân vào cấp cứu do bị tai nạn giao thông.

Phát hiện thấy 1 nam thanh niên đi trong nhóm không đeo khẩu trang đang bước vào khu vực phòng cấp cứu, nhân viên an ninh của bệnh viện đã ra nhắc nhở người này chấp hành phòng dịch theo đúng quy định.

Tuy nhiên, thanh niên trên không những không chấp hành lại có những lời nói lăng mạ, chửi bới, xúc phạm và thách thức nhân viên bệnh viện, khiến 2 bên xảy ra xô xát. Đội an ninh phản ứng nhanh của bệnh viện và lái xe đi cùng đã kịp thời can ngăn.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã được đưa ra khỏi khu vực bệnh viện. Sự việc này đã được camera an ninh của bệnh viện ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội. 

Hiện nội dung vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm pháp lý, Luật sư Diệp Năng Bình, Trường văn phòng luật sư Tinh Thông luật cho biết, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/2/2020, của Thủ tướng Chính phủ thì bệnh Covid-19 thì được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Cũng vì diễn biến phức tạp mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã có những biện pháp bắt buộc mọi người phải đeo khẩu trang nơi công cộng, không ra đường khi cần thiết.

Như vậy, có thể thấy hành vi của thanh niên này trước tiên đã vi phạm Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm cụ thể luật nghiêm cấm hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

An ninh - Hình sự - Lời khai của kẻ đánh nhân viên bệnh viện khi được nhắc đeo khẩu trang ở Phú Thọ (Hình 2).

Luật sư Diệp Năng Bình. 

Căn cứ Điều 11 Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế của thì cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi như không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hoặc hành vi vi phạm quy định không tham gia chống dịch theo quyết định huy đông của Ban Chỉ đạo chống dịch sẽ bị phạt phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, người thanh niên này còn có hành vi gây rối trật tự công cộng khi đã vi phạm quy tắc xử sự được đặt ra cho mỗi công dân ở nơi công cộng, xâm phạm tình trạng ổn định trong sinh hoạt chung của xã hội. Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Theo đó người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. Với hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Bên cạnh đó cũng cần phải xem xét đối với hành vi cố ý gây thương tích theo điều 134 Bộ luật hình sự. Theo đó với hành vi côn đồ thì cho dù dưới 11% nhưng vẫn có thể bị phạt đến 03 năm tù.

 

Nóng: Bắt khẩn cấp bố dượng, mẹ đẻ điều tra nghi án bạo hành khiến con 3 tuổi tử vong

Thứ 4, 01/04/2020 | 11:32
Công an TP. Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp với một cặp vợ chồng để điều tra làm rõ về vụ bạo hành khiến con gái 3 tuổi tử vong.

Triệu tập, làm rõ 2 nhóm học sinh, sinh viên trong hỗn chiến tại cổng trường Cao đẳng Bắc Kạn

Thứ 4, 01/04/2020 | 15:43
Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm học sinh, sinh viên trước cổng trường Cao đẳng Bắc Kạn, cơ quan công an đã triệu tập 25 đối tượng có liên quan để tiến hành điều tra.

Bắt giữ đối tượng giết tài xế xe ôm cướp tài sản ở Bắc Ninh

Thứ 2, 30/03/2020 | 18:59
Sau 18h tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Mính để điều tra, xử lý về hành vi giết người, cướp tài sản.
Cùng tác giả

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Yên Bái: Nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến 7 người tử vong ở nhà máy xi măng

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:27
Chiều ngày 22/4, UBND tỉnh Yên Bái có thông cáo báo chí, thông tin ban đầu về vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân từ vong.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.