Lời khai của người đàn ông buôn lậu gần 500 con dê từ nước ngoài về Việt Nam

Hà Thị Hằng

Hà Thị Hằng

Thứ 3, 06/01/2026 16:30 GMT+7

Nguyên khai do không biết cách thức làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, sợ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển dê về Việt Nam nên đã chọn phương án thuê người vận chuyển lậu. Cái kết Nguyên phải nhận là bản án nghiêm khắc của pháp luật

Ngày 6/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Nguyên, SN 1995, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội Buôn lậu; Lỳ Tồng Cải, SN 1971, trú tại xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đứng trước bục khai báo, 2 bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 5/2025, Lê Văn Nguyên sang Lào gặp người đàn ông tên Hiếu (người Việt, đang làm ăn tại Lào) nhờ hỗ trợ tìm mua dê với số lượng lớn.

Sẵn có mối quan hệ, Hiếu đã nhờ người bản địa đi gom đủ dê rồi báo về cho Nguyên. Người đàn ông này sau đó không đưa dê về Việt Nam theo đường chính ngạch mà chọn phương án lậu.

Cái kết cho người đàn ông buôn lậu gần 500 con dê từ nước ngoài về Việt Nam - Ảnh 1.

Bị cáo Cải và Nguyên tại phiên toà.

Đến ngày 13/7, Nguyên thuê Lỳ Tồng Cải vận chuyển dê về Việt Nam với giá 70.000 đồng/con. Với số tiền trên, Cải đồng ý nên sau đó đã thuê một số người Lào dắt dê đi theo khe suối dọc biên giới 2 nước rồi đưa sang Việt Nam. Đến sáng 16/7, sau khi dê được tập kết tại một địa điểm ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Lê Văn Nguyên cho người đưa dê lên xe bán tải để chở về nhà. Tuy nhiên trên đường di chuyển, 2 chiếc xe tải đã bị lực lượng chức năng dừng lại kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, Lê Văn Nguyên không xuất trình được các giấy tờ nguồn gốc hợp lệ về 465 con dê, không có thủ tục kê khai hải quan, không có giấy kiểm dịch về số dê trên.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Văn Nguyên đã có hành vi buôn lậu 465 con dê với tổng khối lượng hơn 9.300kg. Số dê trên được định giá gần 1 tỷ đồng.

Tại phiên toà, Nguyên cho biết bản thân đã bỏ ra 1,3 triệu bạt Thái Lan để mua dê từ Lào đưa về nước bán kiếm lời. Nguyên khai do không biết cách thức làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, sợ gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển dê về Việt Nam nên đã chọn phương án thuê người vận chuyển lậu.

Cái kết cho người đàn ông buôn lậu gần 500 con dê từ nước ngoài về Việt Nam - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyên nhận mức án nghiêm khắc của pháp luật.

Còn bị cáo Cải khai vì hám lợi số tiền công lớn (hơn 30 triệu đồng) nên đã đồng ý vận chuyển. Cả Nguyên và Cải đều thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm về với gia đình.

Trong vụ án này, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và tình hình an ninh chính trị tại khu vực biên giới nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đầu thú, thành khẩn khai báo, bị cáo Nguyên có người thân có công với cách mạng,...

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nguyên 3 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu, bị cáo Lỳ Tồng Cải lĩnh án 2 năm tù Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.