Ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Đức, SN 1989, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người. Phiên toà được xét xử trực tuyến.
Theo đó, Phạm Văn Đức và chị Nguyễn Thị M. là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Khoảng 19h30 ngày 23/12/2024, Đức rủ em trai đưa ba con nhỏ đến gặp vợ cũ để nhờ chăm sóc vài ngày. Đức đã thuê ô tô để chở mọi người sang phòng trọ của vợ cũ. Đến nơi, Đức thấy cổng khu trọ đóng nên trèo bờ tường vào. Người đàn ông này tiếp tục gọi chị M. nhưng vợ cũ không trả lời, cũng không mở cửa. Sau đó, Đức quay ra xe để bế con vào thì thấy ở hốc cánh cửa xe có chiếc kéo sắt của tài xế. Đức lấy kéo, đồng thời nhờ em trai bế giúp 2 đứa con nhỏ vào cho chị M.

Phiên toà xét xử Phạm Văn Đức về tội Giết người.
Đến nơi cửa phòng, Đức vừa gọi vợ cũ, vừa dùng kéo sắt chọc mạnh vào cánh cửa làm vở một mảnh kính. Sau đó, Đức thò tay vào phía trong mở khóa, đẩy cửa vào thì thấy vợ cũ và anh Nguyễn Văn T., SN 1987 đang ở trong phòng. Thấy Đức cầm kéo, anh T. đến cầm tay để lấy kéo ra nhưng không được.
Lúc này, anh T. bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Đức đuổi đánh. Chạy được 100m, anh T. trốn vào phòng của chủ nhà trọ thì bị Đức đuổi theo, dùng kéo đâm nhiều nhát vào các vị trí đầu, cổ, vai, ngực.
Bị đâm nhiều nhát, nạn nhân chống cự rồi bỏ chạy nhưng bị ngã. Đức tiếp tục chạy đến dùng ấm nhựa đập nhiều phát vào mặt, đầu. Sau đó, Đức tiếp tục dùng kéo đâm nhiều phát trúng vào nhiều vị trí trên người anh, trong đó có phát cuối cùng trúng vào vai làm anh T. gục xuống giường.
Sau khi thực hiện hành vi, Đức bỏ về nhà ngủ. Sáng hôm sau khi biết anh T. điều trị tại bệnh viện, Đức đến công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án.
Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện đến ngày 2/1/2025. Cơ quan điều tra xác định, Đức đã đâm 11 nhát vào người anh T. tỉ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 21%.
Đứng trước bục khai báo, Đức thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết rất hối hận về hành vi mình gây ra.

Với hành vi phạm tội của mình, Đức phải nhận mức án 12 năm tù.
Nam bị cáo cho biết vào tối hôm xảy ra vụ việc, do có công việc phải đi nhiều ngày, Đức đã gọi điện nhờ vợ cũ chăm sóc 3 con. Được vợ cũ đồng ý, Đức đã đưa các con đến nhưng gọi mãi mà vợ cũ không mở cửa. Khi lấy kéo phá và mở cửa, thấy anh T. đang ở cùng vợ cũ nên bị cáo bức xúc dẫn đến hành vi mất kiểm soát.
Đức cũng cho biết bị cáo nghi ngờ vợ cũ có mối quan hệ ngoài luồng trước khi 2 người ly hôn nhưng không đưa ra được bằng chứng.
Tại phiên toà, Đức cũng cúi đầu gửi lời xin lỗi đến bị hại. Anh T. cũng có mặt tham dự tòa và có lời xin giảm án cho bị cáo.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Đức 12 năm tù về tội Giết người.