Lời khai của nhóm đối tượng lắp camera trong nhà nghỉ để tống tiền

Lời khai của nhóm đối tượng lắp camera trong nhà nghỉ để tống tiền

Thứ 6, 18/12/2020 | 09:07
0
Các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã bàn bạc nhau lắp camera trong nhà nghỉ, sau khi quay được cảnh ân ái của nạn nhân sẽ dùng để tống tiền.

Ngày 18/12, báo Vietnamnet đưa tin, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố đối tượng Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi, cùng trú huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên lên kế hoạch gắn trộm camera loại siêu nhỏ trong nhà nghỉ, khách sạn để thu thập cảnh ân ái của các đôi nam nữ nhằm tống tiền.

An ninh - Hình sự - Lời khai của nhóm đối tượng lắp camera trong nhà nghỉ để tống tiền

Camera giấu kín dạng cúc áo được các đối tượng sử dụng

Sau khi bàn bạc, các đối tượng mua thiết bị quay lén kèm bộ phát sóng. Sau đó, đóng giả khách đến thuê 3 phòng trong nhà nghỉ ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội và gắn ngụy trang camera ở những nơi kín đáo, khó phát hiện.

Để theo dõi các cặp đôi, Giang và Toại thuê phòng trọ gần nhà nghỉ đã gắn camera để dùng làm nơi đặt các thiết bị liên quan và máy in ảnh. Giang phân công Toại cài phần mềm để gửi hình ảnh trực tuyến từ camera đến điện thoại.

Ngày 19/11, nhóm này đã quay trộm video chị T.M.A quan hệ với người tình trong nhà nghỉ. Sau khi người phụ nữ này ra về, Giang và Toại bí mật bám theo.

Biết được địa chỉ của chị A., các đối tượng in hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân, cho vào phong bì rồi dán kín, bên ngoài ghi số điện thoại kèm lời nhắn "gọi điện vào số này nếu không muốn người thân biết chuyện” rồi gửi bưu kiện đến nhà người phụ nữ.

Khi chị A. gọi điện để thương lượng, Giang yêu cầu người phụ nữ chuyển khoản 100 triệu đồng và dọa nếu không đưa tiền sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc gửi cho người thân của nạn nhân.

Đầu tháng 12, người phụ nữ nói chưa lo đủ tiền nên Giang yêu cầu đưa 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Giang giảm số tiền xuống 20 triệu với điều kiện, người phụ nữ phải cho anh ta quan hệ tình dục.

Sau nhiều lần thương lượng, ngày 10/12, khi Giang và Toại gặp chị A. để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi tống tiền.

Với thủ đoạn tương tự, Giang và Toại khai đã cưỡng đoạt khoảng 180 triệu đồng của nhiều phụ nữ với thủ đoạn trên.

Qua khám xét, công an thu hàng trăm bức ảnh nhạy cảm, 4 camera loại nhỏ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ việc quay lén. Ngoài ra, điện thoại của các bị can còn lưu trữ hơn 50 clip ghi cảnh nóng của các cặp đôi trong nhà nghỉ, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam ông Trương Châu Hữu Danh

Thứ 5, 17/12/2020 | 19:18
Công an bắt giữ Danh để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cận cảnh thanh niên dùng máy photocopy sản xuất tiền giả

Thứ 5, 17/12/2020 | 16:40
Các đối tượng sử dụng máy photocopy để sản xuất tiền giả sau đó tuồn ra thị trường tiêu thụ thì bị lượng công an bắt giữ.

Thủ đoạn thuê nhà nghỉ, lắp camera quay lén cảnh ân ái để tống tiền

Thứ 5, 17/12/2020 | 15:15
Các đối tượng giả làm khách đến thuê phòng nghỉ rồi lén đặt camera trong phòng, sau đó quay lại cảnh ân ái của các nạn nhân rồi đe dọa tống tiền.

TP.HCM: Vừa rời quán cơm, bị 2 kẻ lạ mặt chém gần lìa cánh tay

Thứ 5, 17/12/2020 | 14:38
Công an quận 7, TP.HCM đang khẩn trương truy bắt nhóm đối tượng chém gần lìa tay nam thanh niên giữa phố xảy ra trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.