Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lời khai của nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hà Thị Hằng
Thứ 4, 31/03/2021 | 13:50
0
Dù không có chức năng tuyển và đưa lao động đi nước ngoài nhưng Thu vẫn nhận 64 bộ hồ sơ, chiếm đoạt của các bị hại gần 3 tỷ đồng.
Nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt của 64 lao động hầu tòa

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Thu (38 tuổi), trú xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, người phụ nữ này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.  

Theo đó, vào giữa năm 2018, Trần Thị Thu nhận thấy nhu cầu cần việc làm của người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cao. Nhờ mối quan hệ quen biết Trần Thị Thu đã xin một công ty Hà Nội, thành lập văn phòng đại diện tại TP. Vinh. Thu sau đó được bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện ở TP.Vinh.

Trong quá trình làm việc, Thu luôn tự nhận và ký kết các hợp đồng đều lấy danh nghĩa là giám đốc văn phòng tại Vinh. Nhưng do văn phòng không đáp ứng được mục đích của Thu nên đến ngày 4/10/2018 Thu tự chấm dứt hoạt động.

Ngày 5/10/2018, Thu thành lập công ty TNHH hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An. Công ty không có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và đưa người đi nước ngoài; công ty không ký kết hợp đồng liên kết, liên doanh với bất kỳ cơ quan tổ chức nào trong và ngoài nước có chức năng tuyển người lao động đi làm việc và du lịch ở nước ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn cố tình lừa đảo các lao động để họ nộp hồ sơ và tiền để đi XKLĐ.

Để tạo lòng tin cho những người có nhu cầu đi làm việc, du lịch ở nước ngoài Thu đã sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo đăng tải các đơn hàng tuyển người lao động đi làm việc tại các công ty Samsung ở Hàn Quốc, Canada theo diện Visa Worker, nhận thủ tục đi du lịch một số nước châu Âu.

Sau khi đăng các thông tin lên mạng, Trần Thị Thu còn yêu cầu các nhân viên văn phòng, nhân viên tuyển dụng và các cộng tác viên sao chép đơn hàng đăng lên trang mạng xã hội của họ và trên các trang tuyển dụng. Thu cũng thuê địa điểm, giáo viên tổ chức mở lớp học tiếng Hàn, tiếng Anh cho các lao động.

Với thủ đoạn trên, trong vòng từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2019, Trần Thị Thu đã trực tiếp ký hợp đồng thỏa thuận, nhận hồ sơ, nhận tiền cọc của 64 người để làm thủ tục cho họ đi lao động, du lịch ở nước ngoài, chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Khi được hỏi về dòng tiền sau khi chiếm đoạt đi đâu, Thu khai đã sử dụng vào việc thuê văn phòng, tân trang lại văn phòng, mua ô tô trả góp (sau đó đã bán để trả nợ ngân hàng), mua máy tính, điều hòa, trả lương cho nhân viên,…số tiền còn lại Thu sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Các bị hại tại phiên tòa yêu cầu Thu trả lại số tiền đã chiếm đoạt và yêu cầu HĐXX xử nghiêm minh để răn đe kẻ khác.  

Theo HĐXX, hành vi của Trần Thị Thu là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân. Do đó cần có một mức án nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.  

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thu 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Khởi tố nữ chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Thứ 7, 20/03/2021 | 16:01
Trong thời gian làm chủ hụi, Nhiên lợi dụng sự tin tưởng của các hụi viên làm khống người chơi hụi, rồi tự ý hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng.

Huế: Phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ qua mạng, bắt 2 đối tượng

Thứ 6, 19/03/2021 | 16:33
Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, Vũ và Sang đã bị cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Bộ Công an ra quân xử lý tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội

Thứ 5, 18/03/2021 | 16:40
Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm lừa đảo trên mạng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.