Trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết cuối năm, MobiFone đã có báo cáo sơ bộ về tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2022.
Số liệu trong báo cáo tài chính sơ bộ sẽ được tính theo phương pháp ghi nhận “doanh thu theo lượng thực tế sử dụng”. Phương pháp này được đưa vào sử dụng bắt đầu từ năm nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông thay cho phương pháp ban đầu là ghi nhận “doanh thu tại thời điểm thu tiền bán lẻ trả trước”.
Dự kiến doanh thu công ty mẹ MobiFone năm 2022 sẽ là 28.329 tỷ đồng.
Kết quả kinh doanh của năm 2021 cho thấy, doanh thu công ty mẹ của MobiFone là 30.017 tỷ đồng. Dự báo được những khó khăn của nền kinh tế khi phải vực dậy sau Đại dịch Covid, MobiFone đã rất thận trọng khi chỉ đặt chỉ tiêu cho năm 2022 là 31.366 tỷ đồng doanh thu, chỉ tăng 4.3% so với số liệu thực tế của năm 2021.
Tuy nhiên, trong năm 2022, nền suy thoái kinh tế thế giới đã vượt qua những nhận định của các chuyên gia tài chính, khiến hoạt động của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng, trong đó có MobiFone.
Dự kiến lợi nhuận trước thuế của MobiFone trong năm 2022 là 2.713 tỷ đồng, ít hơn cùng kỳ năm 2021 là 42% và thấp hơn so với kế hoạch đặt ra là 37%.
Năm 2022, ngay khi nhận ra thị trường dịch vụ viễn thông di động (thoại/sms) bị bão hòa, gây sụt giảm doanh thu, MobiFone đã rất linh hoạt để tìm được giải pháp bù đắp lỗ hổng tài chính. Nhà mạng đã tập trung đẩy mạnh kinh doanh data và đạt kết quả doanh thu tăng trưởng 27% so với cùng kỳ 2021.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.