Long An: Một ngày xử 2 vụ chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Long An: Một ngày xử 2 vụ chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Võ Công Thư
Thứ 4, 01/09/2021 | 18:00
0
Dù được cán bộ phòng, chống dịch Covid-19 nhắc nhở, yêu cầu chấp hành việc phòng, chống dịch bệnh, nhưng cả Phủ và Toàn đều không chấp hành, lại có hành vi chống đối.

Ngày 1/9, TAND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Đình Phủ, SN 1993, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ mức án 4 năm tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Long An: Một ngày xử 2 vụ chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Bị cáo Phủ bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Theo bản án vừa tuyên, Phủ từng di chuyển qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đặt trên Tỉnh lộ 838, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và được yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tuy nhiên, do Phủ chạy xe không có biển số nên bị lực lượng chức năng tạm giữ xe cùng một số giấy tờ liên quan khác.

Đến khoảng 7h40 ngày 3/8, Phủ cầm theo một con dao phay đi bộ từ nhà đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 nói trên để yêu cầu lực lượng làm nhiệm vụ trả lại xe và giấy tờ tùy thân cho Phủ.

Tại đây, cán bộ trực chốt đã giải thích nhưng Phủ vẫn lớn tiếng đe dọa và xông vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, gây thương tích cho đại úy Lê Hải Đăng, Phó trưởng công an xã Mỹ Thạnh Bắc.

Liền sau đó, Phủ bị công an khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra và tại tòa, Phủ thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong ngày 1/9, TAND huyện Đức Huệ cũng xét xử và tuyên phạt 1 năm tù giam đối với bị cáo Trần Bảo Toàn, SN 1987, ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ về tội Chống người thi hành công vụ.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20h30 ngày 27/7, Toàn đến trụ sở Công an xã Bình Hòa Bắc nhưng không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Dù được thành viên của tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của xã Bình Hòa Bắc nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang nhưng Toàn không chấp hành. Không những thế, Toàn còn có nhiều lời lẽ thô tục lăng mạ người đang thi hành công vụ và đánh cả một công an viên.

Tại tòa, Toàn thừa nhận hành vi sai trái của mình. HĐXX cho rằng cần phải xét xử nghiêm các bị cáo có hành vi chống đối, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và của của huyện Đức Huệ nói riêng. Từ đó, HĐXX quyết định không cho Toàn được hưởng án treo mà tuyên phạt 1 năm tù giam với bị cáo này.

Đáng chú ý, cả hai bị cáo trong hai vụ án nêu trên từng có tiền án, tiền sự về hành vi cản trở, chống đối, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ. Do đó, khi tiếp tục tái phạm, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ đã đề nghị án tù giam với các bị cáo này.

Khởi tố "ma men" chống người thi hành công vụ ở Tp. Thủ Đức

Thứ 2, 30/08/2021 | 14:46
Nhậu say, đối tượng quậy phá xóm trọ khiến nhiều người lo sợ. Khi công an có mặt, đối tượng đã dùng mảnh kính tấn công khiến 1 đồng chí công an bị thương.

Lĩnh án tù vì chống đối lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 17/08/2021 | 18:00
Bị cáo Duy vi phạm khi ra đường trong lúc giãn cách xã hội, nhưng lại chống đối, đánh lực lượng chốt trực phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.