Lòng tốt cũng cần đúng luật và an toàn

Lòng tốt cũng cần đúng luật và an toàn

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 23/10/2020 | 14:34
0
Việc cá nhân, tổ chức từ thiện không quản ngại đường xa đến tận nơi cứu trợ người dân vùng lũ là hành động hoan nghênh.Song từ thiện đúng luật, lòng tốt sẽ lan toả.

Tránh việc đi cứu người mà người phải cứu mình

Thông tin hai cha con một nhà tài trợ tự mang quà từ Hà Nội vào tâm lũ Thừa Thiên - Huế để cứu trợ người dân, không thông báo cho chính quyền địa phương, người cha bị lũ cuốn trôi và mất tích một lần nữa nhắc nhở chúng ta về việc từ thiện là không sai, nhưng phải đúng quy định và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn.

Là một người tham gia và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, anh Khả Anh - Chủ nhiệm CLB từ thiện Hà Nội 14 chữ - cho hay, trước khi làm gì, anh đều tìm hiểu rất kỹ về những thứ người dân thực sự cần.

“Quan điểm của tôi là cần chậm lại một nhịp để quan sát và phân tích cụ thể thông tin thu thập được nơi địa phương cần hỗ trợ, để giúp đỡ được đúng và trúng với nguyện vọng của người dân, tránh tình trạng gây lãng phí và tạo nên tiền lệ không đẹp cho cả người cho và người nhận”, anh Khả Anh nói.

Môi trường - Lòng tốt cũng cần đúng luật và an toàn

Lực lượng kiểm ngư cứu hộ 6 người trong đoàn cứu trợ bị lật thuyền ở Quảng Bình.

Anh Khả Anh cũng cho rằng, việc phối hợp với chính quyền địa phương là để tăng cường an ninh. Nếu có thêm người tự ý vào vùng nguy hiểm sẽ càng gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ đang làm nhiệm vụ. Khi phối hợp tốt thì các bên có thể kiểm soát lẫn nhau để làm việc hiệu quả. Bởi vậy, anh nhấn mạnh rằng, điều đầu tiên cần ghi nhớ khi vào những khu vực nguy hiểm là phải giữ cho mình an toàn, tuân thủ theo sự hướng dẫn của tổ chức và tuân thủ quy định của địa phương, tránh việc đi cứu người mà người phải cứu mình.

Chị Ngô Thị Thanh Hùng (CLB Tình Người) chia sẻ: Từ thiện cần đúng người, đúng cách và có kế hoạch cụ thể hơn, xác định nhu cầu, đồ dùng thiết yếu ở từng thời điểm của khu vực cần cứu trợ. “Bà con cần nhất bây giờ là lương thực, thực phẩm, nước lọc đóng chai, thuốc men, quần áo, chăn màn, sách vở. Sau lũ là tiền, hạt giống, tư liệu sản xuất. Tuy nhiên, để những thứ này đến được đúng tay người nhận thì người làm từ thiện không thể không tiến hành đúng cách. Phối hợp với địa phương sẽ đảm bảo được an toàn cho người nhận và nhận được hỗ trợ cần thiết từ đơn vị này”, chị Thanh bHùng cho hay.

Tránh thủ tục hành chính rườm rà

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ĐBQH Lê Thanh Vân – Ủy viên Thường trực ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau – nhìn nhận, khi mà nguồn lực của Nhà nước có hạn, việc khuyến khích mỗi người dân với tấm lòng tương thân tương ái, truyền thống lá lành đùm lá rách cùng chung tay, lan tỏa sự hỗ trợ là điều nên làm.

Môi trường - Lòng tốt cũng cần đúng luật và an toàn (Hình 2).

ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, việc lan toả lan sự hỗ trợ người dân vùng lũ là điều nên làm.

Tuy nhiên, ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng, rất cần có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của hoạt động cứu nạn, cứu hộ để hướng dẫn cho các cá nhân, nhóm làm từ thiện, tránh sự cố đáng tiếc. “Tôi cho rằng, các tổ chức cứu trợ hay các cá nhân có quyền không nhất thiết phải qua một trình tự thủ tục hành chính rườm rà hay phải được phép mà họ chỉ cần đăng ký với chính quyền địa phương”, ĐBQH Lê Thanh Vân nói.

"Dạy đời" nghệ sĩ từ thiện: Thói khẩu nghiệp của “quan tòa bàn phím”

Thứ 5, 22/10/2020 | 20:00
Những giọt nước mắt "oan ức" của nghệ sĩ đã rơi khi phải nghe những lời chỉ trích, phán xét cay nghiệt về chuyện làm từ thiện.

Sao Việt: Nghệ sĩ hài Vượng Râu khuyên Thủy Tiên thuê luật sư

Thứ 5, 22/10/2020 | 19:04
Nghệ sĩ hài Vượng Râu khuyên Thủy Tiên thuê luật sư; Đàm Vĩnh Hưng "nổi xung" vì Hoài Linh bị "dạy đời" khi làm từ thiện…

Thủy Tiên nói về việc làm từ thiện: Mục đích chính là trao tiền mặt

Thứ 4, 21/10/2020 | 18:57
Sau khi nhận được hơn 100 tỉ đồng tiền cứu trợ miền Trung, Thủy Tiên đã chia sẻ quan điểm về việc làm từ thiện của mình trên trang cá nhân.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.