Lớp học sẵn sàng là nơi trú bão số 5

Lớp học sẵn sàng là nơi trú bão số 5

Lê Công Thành
Thứ 5, 17/09/2020 | 19:39
0
Các trường học trên địa bàn Thừa Thiên-Huế đã được đảm bảo cơ sở vật chất, lên các phương án, sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân làm nơi tránh trú mưa bão trong điều kiện cho phép.

Trước diễn biến của cơn bão số 5, ngày 17/9, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thống nhất cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ học trong 2 ngày 18 và 19/9.

Tin nhanh - Lớp học sẵn sàng là nơi trú bão số 5

Các giáo viên trường THCS Vinh Giang, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đang gia cố lại trường học sẵn sàng đón bão số 5.

Ngay trong cùng ngày, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công văn chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 gửi các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, TP và các đơn vị trực thuộc.

Công văn nhấn mạnh, duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Đồng thời, lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, công trình trường học, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ lên tầng cao hoặc chuyển đến nơi không bị nguy cơ ngập lụt để tránh hư hại. Đặc biệt, các trường học sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân làm nơi tránh trú mưa bão trong điều kiện cho phép.

Văn bản này cũng chỉ đạo nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập đi xem nước lũ, lụt ở sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm. 

Có kế hoạch khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, thực hiện vệ sinh trường lớp ngay sau hết mưa bão, cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các dịch bệnh, kế hoạch dạy bù cho những ngày nghỉ sẵn sàng cho học sinh đi học trở lại. 

Công văn yêu cầu các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình thiệt hại, sự cố trong và sau mưa cho lãnh đạo địa phương, các lãnh đạo sở GD&ĐT qua điện thoại.

 

Biên phòng rà từng tàu thuyền neo đậu, không để người ở lại

Thứ 5, 17/09/2020 | 13:48
Sau khi tàu thuyền neo đậu, biên phòng Quảng Trị sẽ tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, không để người ở lại trên tàu thuyền.

Chống bão không quên chống dịch!

Thứ 5, 17/09/2020 | 13:47
Công tác ứng phó cơn bão số 5 đang được Thừa Thiên-Huế khẩn trương triển khai, song song đó, việc phòng chống dịch Covid-19 cũng được địa phương này chú trọng.

Quảng Trị: Bão số 5 cận kề, gần 1000 ha lúa nguy cơ đổ ngã

Thứ 5, 17/09/2020 | 08:07
Trước diễn biến của bão số 5 cận kề, nếu không khẩn trương thu hoạch, gần 1000 ha lúa ở Quảng Trị sẽ có nguy cơ đổ ngã.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.