Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Trần Sơn Tùng

Trần Sơn Tùng

Thứ 6, 21/11/2025 19:53 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, lũ lớn cuốn vỡ đê bao sông Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Vỡ đê Luật Lễ, hàng nghìn hộ dân cô lập 

Theo ông Ngô Vĩnh Khánh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-MT tỉnh Gia Lai), bước đầu xác định đoạn đê bị vỡ dài khoảng 35m. Lực lượng chuyên môn đang tiếp cận hiện trường, thống kê thiệt hại và tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân ở khu vực bị chia cắt. Sự cố chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Khánh nhận định, nguyên nhân ban đầu có thể do áp lực nước lũ quá lớn khiến đê không trụ vững. “Chúng tôi đang kiểm tra hiện trường, chờ nước rút hẳn để đề xuất phương án khắc phục”, ông cho biết.

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai- Ảnh 1.

Đê sông Luật Lễ bị cô lập, hàng nghìn hộ dân bị cô lập nhiều ngày

Ngày 21/11, ghi nhận của PV tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai cho thấy mưa đã ngớt, nước lũ bắt đầu rút, để lại cảnh hoang tàn với nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân.

Bà Lê Thị Thu Thanh (57 tuổi, thôn Luật Lễ) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lớn làm vỡ đê đêm 18, rạng sáng 19/11. Bà nghẹn ngào cho biết, ngôi nhà giờ gần như trống trơn, toàn bộ đồ đạc, gia súc, gia cầm đều bị nước cuốn trôi. “Giờ đồ ăn, nước uống không còn. Hai con bò của tôi mất hết rồi. Tài sản, vật dụng đều hư hỏng hoặc bị cuốn sạch…”, bà nói.

Tại địa phương, nhiều đoàn xe hỗ trợ mang theo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nơi liên tục được chuyển đến, góp phần giúp người dân vượt qua thời điểm khó khăn, hoạn nạn.

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai- Ảnh 2.

Hiện trường khu vực đê sông Luật Lễ bị vỡ trong đợt mưa lũ lớn ngày 18-19/11 vừa qua

Cũng trong ngày 21/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã kiểm tra hiện trường sạt vỡ đê sông Luật Lễ (thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước) và trao 100 suất quà hỗ trợ người dân vùng “rốn lũ”. Trong đó, 40 suất dành cho thôn Luật Lễ và 60 suất cho các thôn Vân Hội 1, Vân Hội 2 và Diêu Trì.

Phó Thủ tướng cũng đến thăm Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, trao 117 suất quà. Đợt lũ vừa qua khiến Làng bị cô lập, gần 130 trẻ và cán bộ phải lên tầng 2 trú an toàn; nhiều trẻ còn nhỏ tuổi, thiếu lương thực và nước uống do khu vực bị bao vây bởi lũ lớn.

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai- Ảnh 3.

Người dân thôn Luật Lễ nhận hỗ trợ sau hơn 2 ngày bị cô lập trong vùng rốn lũ

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận sự chủ động, phối hợp hiệu quả của chính quyền và lực lượng vũ trang trong ứng phó thiên tai; nhất là công tác di dời dân kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh ưu tiên ngay việc đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân ở những nơi nước lũ chưa rút; khẩn trương dọn dẹp các điểm trường, trạm y tế để sớm ổn định dạy học và khám chữa bệnh. Đồng thời, tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không được chủ quan, và tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long ghi nhận các kiến nghị của tỉnh và sẽ báo cáo Thủ tướng để xem xét, xử lý theo hướng phù hợp nhất.

Hạ tầng bị tàn phá, nguồn lực cạn kiệt

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, trong thời gian rất ngắn, Gia Lai liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”, gây thiệt hại nặng nề, vượt khả năng tự khắc phục. Hạ tầng thiết yếu, nhà ở, sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân bị tàn phá; nhiều lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, điện lực, thủy lợi hư hỏng nghiêm trọng. 

Trong bối cảnh nguồn lực đã cạn, tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp nguồn lực để tỉnh sớm khắc phục hậu quả, khôi phục lại hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định dân sinh.

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai- Ảnh 4.

Tỉnh Gia Lai đã đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng xây dựng các khu tái định cư cho 36 khu vực có nguy cơ cao

Với trận lũ lụt vừa qua, Gia Lai đã huy động tối đa lực lượng ứng phó nhưng vẫn chịu thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng; 5 người chết, 1 người mất tích, 10 người bị thương (riêng đợt lũ vừa qua khiến 3 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương).

Tỉnh Gia Lai đề nghị Trung ương xem xét cấp 1.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho 36 khu vực có nguy cơ cao cần di dời khẩn cấp (khoảng 3.000 hộ). Đồng thời, đề nghị hỗ trợ thêm 1.000 tỷ đồng để tái thiết đô thị Quy Nhơn và hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hại trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho rằng, thiệt hại diễn ra trên diện rộng, từ đồng bằng đến miền núi. Ông mong muốn lực lượng công an, quân đội tiếp tục ở lại hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả, nhất là khi hàng trăm trường học, trạm y tế và hàng ngàn nhà dân còn ngổn ngang...

Lũ cuốn vỡ đê, Gia Lai xin hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai- Ảnh 5.Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, động viên bà con vùng rốn lũ Gia Lai

Chiều ngày 21/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân trên địa bàn Gia Lai.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.