Lũ quét ở Nepal: Bao nhiêu người thiệt mạng, mất tích?

Thứ 2, 31/08/2026 19:43 GMT+7

Số người thiệt mạng do trận lũ quét gần biên giới Nepal và Trung Quốc đã tăng lên gần 800 người, với hàng nghìn người khác vẫn mất tích sau thảm họa hôm thứ Tư.

Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm hơn 900 công nhân mất tích tại các dự án thủy điện ở miền Trung Nepal.

Giới chức Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc cho biết, tổng số người mất tích là hơn 3.000 người, trong đó một số thi thể được tìm thấy trôi dạt vào lãnh thổ nước láng giềng Ấn Độ.

Vụ sạt lở sông băng ở vùng núi Himalaya thuộc Nepal, gần biên giới với Tây Tạng, đã gây ra trận lũ quét và sạt lở đất thảm khốc hôm thứ Tư, chôn vùi các làng mạc và thị trấn dọc theo hệ thống sông Trishuli và Bhotekoshi.

Hôm thứ Sáu, mực nước dâng cao trong một hồ nước mới hình thành do sự tích tụ rác thải đã khiến các hoạt động tìm kiếm phải tạm dừng vì lo ngại về một trận lũ quét thứ hai. Các hoạt động cứu hộ đã được nối lại sau khi mối đe dọa từ hồ được đánh giá là có thể kiểm soát được.

Phóng viên Katrina Yu của Al Jazeera, đưa tin từ Bắc Kinh, cho biết chính quyền Trung Quốc nói rằng nguy cơ dường như đã giảm bớt, nhưng chưa biến mất hoàn toàn.

"Họ đang theo dõi sát sao hồ chắn sóng, nằm cách cửa khẩu Gyirong và khu vực biên giới một km về phía thượng nguồn. Họ đang theo dõi chặt chẽ bằng vệ tinh, radar và máy bay không người lái", bà nói.

Lũ quét ở Nepal: Bao nhiêu người thiệt mạng, mất tích?- Ảnh 2.

Nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn sau trận lũ quét tại Devghat, huyện Nuwakot, Nepal. (Ảnh: AFP)

Bà đồng thời cho biết thêm rằng "các nhà chức trách tin tưởng rằng nếu tình hình xung quanh hồ chắn sóng xấu đi, họ sẽ có thể thông báo cho lực lượng cứu hộ phía dưới trước khoảng 30 phút".

Dưới đây là những thông tin chúng ta biết về các nỗ lực cứu hộ mới nhất và các nạn nhân:

900 công nhân đó đang ở đâu?

Tính đến sáng Chủ nhật, khoảng 933 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy, theo Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập của nước này. Họ đang làm việc tại 11 công trường thủy điện và đường hầm ở các huyện Rasuwa và Nuwakot của Nepal, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các công nhân bao gồm công dân của Nepal, Ấn Độ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị mắc kẹt hoặc mất tích tại mỗi nhà máy thủy điện.

Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết vào tối thứ Bảy: "Sau khi có những lời phàn nàn về việc người dân bị mắc kẹt bên trong đường hầm, chính phủ đã ưu tiên triển khai đội cứu hộ và đang đẩy nhanh công tác dọn dẹp lối vào bằng cách loại bỏ mảnh vỡ và gạch vụn".

"Để đẩy nhanh việc đào cửa hầm và các hoạt động tìm kiếm, một đội hỗn hợp gồm 82 người - bao gồm 62 người từ Quân đội Nepal và 20 người từ Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nepal và Cảnh sát Nepal - đã liên tục được triển khai từ đêm qua. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu vẫn tiếp diễn trong khu vực, các nỗ lực cứu hộ đã trở nên khá khó khăn", tuyên bố cho biết thêm.

Ngoại trưởng Nepal, ông Amrit Bahadur Rai, cho biết 19.000 nhân viên an ninh và 16 máy bay trực thăng đã được huy động cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Các video trên mạng xã hội cho thấy binh lính Nepal lội qua bùn để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt tại dự án thủy điện Upper Trishuli-1 công suất 216 megawatt. Quân đội đã giải cứu được 254 công nhân tại đây.

Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn tại các nhà máy thủy điện khác, chẳng hạn như dự án thủy điện Chilime 22MW ở huyện Rasuwa, cách thủ đô Kathmandu 133 km về phía bắc.

"Chúng tôi không thể tiến hành cứu hộ. Đường hầm bị lấp đầy bùn và không thể vào được", ông Baburaj Maharjan, Giám đốc điều hành của Công ty Thủy điện Chilime, nói với tờ Kathmandu Post. "Chúng tôi đang nỗ lực huy động một đội cứu hộ leo núi", ông nói thêm.

Ấn Độ đã cử các đội cứu hộ đến giúp giải cứu các công nhân bị mắc kẹt.

Theo các báo cáo của truyền thông Ấn Độ, một nhóm gồm 11 nhân viên y tế và chuyên gia cứu hộ đường hầm đã đến Nepal vào thứ Bảy để bắt đầu đánh giá từ trên không tại các khu vực Chilime và Langtang.

Chúng ta còn biết gì khác về các nạn nhân và những người mất tích?

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal, số người thiệt mạng do lũ lụt đã lên tới 781 người.

Giới chức Trung Quốc tại Tây Tạng cho biết với các phóng viên rằng tính đến tối thứ Bảy, đã có 16 người thiệt mạng tại huyện Gyirong.

Tính đến sáng Chủ nhật, vẫn còn 2.498 người mất tích ở Nepal. Trong số đó có 589 người nước ngoài và 127 công dân Nepal đi cùng, 45 quân nhân thuộc quân đội Nepal, 27 cảnh sát Nepal và 13 lực lượng cảnh sát vũ trang.

Phóng viên Samer Allawi của Al Jazeera đưa tin từ Nepal cho biết, các cơ quan quản lý thảm họa của Nepal đã sơ tán hàng nghìn người, trong đó có cả người nước ngoài, với sự hỗ trợ của quân đội và cảnh sát.

Tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, chính quyền cho biết hôm Chủ nhật rằng 261 công dân nước ngoài đến từ 23 quốc gia đang mất tích. Trong số đó có 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, cũng như 33 người Latvia, 18 người Mỹ, 15 người Anh, 6 người Canada, 6 người Úc, 3 người Nga, 3 người Đức, 10 người Hà Lan, 10 người New Zealand, 10 người Estonia, 10 người Phần Lan, 10 người Litva, 10 người Bồ Đào Nha, 10 người Ukraine, 10 người Phần Lan, 10 người Hungary và 1 người Kazakhstan.

Thế Hải (Theo Aljazeera, Trtworld)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.