Lừa bán người ra nước ngoài, 2 cậu cháu vướng vào vòng lao lý

Lừa bán người ra nước ngoài, 2 cậu cháu vướng vào vòng lao lý

Thứ 5, 10/11/2022 | 07:00
0
Hai cậu cháu lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động việc nhẹ lương cao để bán người qua biên giới.

Mới đây, VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiên, SN 2001, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà Phúc Minh Đăng, SN 2004, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi mua bán người.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Thiên hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hồ Chí Minh khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Thiên là cậu ruột của Đăng. Cuối tháng 2/2022 Thiên sang Campuchia làm việc.

Đến khoảng tháng 4/2022, Thiên nhắn tin rủ anh N.T.H., SN 2001, trú tại xã Phú Xuân, huyện Krông Năng là anh họ của Đăng sang Campuchia làm việc về game, làm việc trên máy tính, lương một tháng 700USD (khoảng 16,5 triệu đồng). Khi thấy anh H. đồng ý đi, Đăng cũng xin đi cùng.

Sau khi Đăng và anh H. sang Campuchia, Thiên dẫn Đăng đến làm việc cùng công ty với Thiên tại Campuchia. Công việc là làm app về game đánh bạc trên mạng internet do một người tên Tài là người Việt Nam làm quản lý.

An ninh - Hình sự - Lừa bán người ra nước ngoài, 2 cậu cháu vướng vào vòng lao lý

Một nạn nhân trú tại xã Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) bị lừa qua Campuchia bán thận mới được cơ quan chức năng giải cứu.

Quá trình làm việc, Thiên nói với Đăng nếu tìm được người để Thiên đưa sang Campuchia bán vào các công ty, Thiên sẽ cho tiền tiêu thì Đăng đồng ý.

 

Đến tháng 5/2022, Đăng sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin cho 2 người bạn của mình là anh N.V.H. (SN 2005) và anh V.T.L. (SN 2006, cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, Đăng rủ H. và L. sang Campuchia đi làm lương tháng 800USD (khoảng 18 triệu đồng) chưa kể tăng ca, thưởng. Chi phí đi lại ăn ở sinh hoạt công ty sẽ lo hết thì H. và L. đồng ý. Sau khi H. và L. qua Campuchia thành công, Thiên đã cho Đăng 50USD tiền môi giới.

Khoảng 10 ngày sau, Đăng tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin cho anh H.N.Q. (SN 2005) và một người tên N. (cùng trú tại huyện Krông Năng) rủ sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”.

Thế nhưng, khi đi đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, N. được người nhà gọi điện ngăn không cho đi, còn Q. được đưa sang Campuchia sau đó bán vào công ty. Thời điểm này, Thiên cũng đưa cho Đăng 50USD.

Sau một thời gian làm việc tại Campuchia, các bị hại V.T.L. và H.N.Q. thấy công việc và tiền lương không như nội dung mà Đăng đã nói khi tuyển dụng nên đã liên hệ với gia đình bỏ tiền chuộc về Việt Nam. Riêng nạn nhân N.V.H. hiện vẫn đang ở Campuchia chưa về được Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Khánh Ngọc

Đồng Nai: Bắt thêm đối tượng trong đường dây mua bán người qua Campuchia

Thứ 4, 21/09/2022 | 22:37
Các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với một số người ở nước ngoài, tổ chức đưa gần 200 người sang Campuchia lao động trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Mua bán nữ nhân viên quán karaoke, 2 người đàn ông lĩnh án 17 năm tù

Thứ 5, 15/09/2022 | 19:14
Chị Nguyễn Thị L. (quê Vĩnh Phúc) lên mạng tìm việc làm tại các quán karaoke và bị Nguyễn Văn Chung bán sang tay cho người khác với giá 4.000.000 đồng.

Bạc Liêu: Khởi tố, bắt tạm giam nữ quái mua bán người

Thứ 7, 20/08/2022 | 20:00
Công an huyện Hồng Dân vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Yến Nhi để điều tra về hành vi mua bán người.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.