Lừa

Lừa "chạy" biên chế vào công an, người đàn ông lãnh án 7 năm tù

Chủ nhật, 05/06/2022 | 16:25
0
Mặc dù Giang không có chức năng xin học, xin việc vào ngành Công an nhưng đối tượng vẫn giới thiệu, tạo niềm tin cho các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.

TAND Tp.Hà Nội vừa mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Vũ Giang (SN 1983, trú tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Vũ Giang là cựu Phó đồn trưởng Đồn Công an Văn Nhân. Giang không có chức năng xin học, xin việc vào ngành công an. Tuy nhiên bị cáo vẫn giới thiệu với nhiều người rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin học vào các trường Trung cấp Công an nhân dân và xin cho các trường hợp hết thời gian nghĩa vụ được chuyển sang chuyên nghiệp, biên chế chính thức trong ngành công an.

Tin lời Giang nói là thật, một số người đã đưa tiền và hồ sơ để nhờ Giang giúp. Thế nhưng sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như đã hứa, không trả lại tiền đã nhận.

Cụ thể, ông N.V.H. (SN 1965, ở Thường Tín, Hà Nội) có con trai là công an nghĩa vụ, vừa có quyết định xuất ngũ nên nhờ Giang xin cho quay lại, biên chế trong ngành công an. Giang nói sẽ xin cho con ông H. vào học tại trường Trung cấp công an hoặc chuyển chuyên nghiệp biên chế trong ngành công an với chi phí 650 triệu đồng.

Tin tưởng, ông H. đã đưa số tiền trên cho Giang. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như hứa hẹn, cũng không trả lại tiền.

Tương tự ông H., bà L.T.Đ. (SN 1967, ở Ba Vì, Hà Nội) cũng bị Giang chiếm đoạt số tiền 520 triệu đồng để xin cho con trai được vào biên chế trong ngành công an sau khi hết thời gian nghĩa vụ.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Vũ Giang đã chiếm đoạt tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng của các bị hại. Quá trình điều tra, bị cáo khai sau khi nhận tiền của ông H., bà Đ., Giang đã chuyển cho người tên Đỗ Tuấn Anh (giảng viên tại Học viện Cảnh sát - thầy giáo từng dạy Giang) để nhờ xin vào ngành Công an cho các bị hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền từ Giang, Tuấn Anh không thực hiện như hứa hẹn mà bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền của các bị hại. Giang cũng đã nộp cho cơ quan điều tra giấy nhận tiền Tuấn Anh viết đưa Giang.

Mở tòa xét xử bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định, cáo trạng truy tố Nguyễn Vũ Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với Đỗ Tuấn Anh, hiện vẫn đang bỏ trốn nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý là phù hợp quy định pháp luật.

Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại, đồng thời dành quyền yêu cầu bồi thường cho bị cáo đối với Đỗ Tuấn Anh nếu có căn cứ.

Han (t/h từ Công lý, An ninh thủ đô) 

Nghi can lừa đảo 4 tỷ đồng của hàng trăm sinh viên đã ra đầu thú

Chủ nhật, 05/06/2022 | 12:29
Xác minh ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Đức lừa đảo hàng trăm sinh viên đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp với số tiền khoảng 4 tỷ đồng rồi rời khỏi địa phương.

Lừa đảo tiền điện tử gia tăng tại Mỹ

Thứ 7, 04/06/2022 | 08:44
Tổng giá trị tiền điện tử tại Mỹ bị mất vào năm 2021 tăng gần gấp 60 lần so với năm 2018.

Khởi tố vụ án giả mạo cán bộ quân đội để lừa đảo bán pháo hoa

Thứ 6, 03/06/2022 | 06:00
Tin Sơn là cán bộ quân đội, anh T. đã chuyển 80 triệu cho Sơn để mua pháo hoa của Bộ Quốc Phòng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, anh T. không nhận được hàng.

Thủ đoạn của hai kẻ dùng bạc giả để lừa đảo

Thứ 3, 31/05/2022 | 21:15
Từ đầu năm 2021 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, tiêu thụ hơn 1.000 cây bạc giả, thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.