Như đã phản ánh trong bài viết "Lật tẩy thủ đoạn tuyển việc trẻ em nữ rồi hiếp dâm" khiến dư luận phẫn nộ. Đặc biệt, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em hiện nay đang được cả xã hội lên án.
Tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa qua, cơ quan công an đã triệt phá nhiều ổ mại dâm, giải cứu không ít trẻ em gái có độ tuổi từ 15-17 thoát khỏi địa ngục. Theo đó, những “yêu râu xanh” đội lốt ông chủ nhà hàng bị bóc mẽ, phơi trần.
Để phục vụ cho hoạt động mại dâm, những tên này đã tổ chức cho người thân quen lên các vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá… tìm kiếm những em gái tuổi 15 – 17 lừa về xuôi học tập, làm việc. Sau khi dụ dỗ thành công, các em bị hiếp dâm, cưỡng ép bán dâm cho người khác một cách đầy tủi nhục.
Đã có rất nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của tội ác kinh hoàng này, khiến cuộc đời của chúng rơi vào bế tắc và đầy đau khổ. Những gã "yêu râu xanh" này sẽ phải chịu hình phạt của pháp luật.
Trao đổi với PV, luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn luật sư TP.HCM lên tiếng: “Các tú ông trong đường dây mại dâm mà cơ quan công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá là các đối tượng rất nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng, chúng đã nắm bắt được rất đúng tâm lý của các bé gái trong những vùng miền này, một phần là muốn khám phá thế giới bên ngoài, một phần do các em muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo khi cuộc sống hiện tại của quá khó khăn. Tuy nhiên, chính tâm lý này đã trở thành kẽ hở khiến các em gái rơi vào “tròng” của ổ mại dâm. Kiếm tiền trên thân xác của những cô gái mới lớn, sinh ra trong những vùng núi khó khăn, đó là tội ác".
Cũng theo luật sư Tuấn: "Thứ nhất, về việc chúng lừa các em đi làm để hiếp dâm, cưỡng dâm..., đặc biệt là những người chưa thành niên thì tùy từng hành vi cụ thể để xác định đó là cưỡng dâm hay hiếp dâm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đây đều là các hành vi xâm hại tình dục, trong Bộ luật Hình sự đã có những quy định cụ thể.
Cụ thể, người nào dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm giao cấu trái ý muốn với trẻ em, đó là hiếp dâm trẻ em. Mặt khác, nếu lợi dụng, dùng mọi thủ đoạn khiến trẻ em lệ thuộc mình hoặc đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu thì đó là hành vi cưỡng dâm. Ở đây, trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ để có mức xử lý phù hợp.
Thứ hai, về hành vi của các ông trùm trong đường dây mại dâm này có thể cấu thành tội chứa chấp mại dâm theo quy định tại Điều 254, Bộ luật Hình sự. Vì đối tượng các em gái bị lừa thành gái mại dâm trong độ tuổi từ 15-17 nên người dụ dỗ, dẫn dắt người mại dâm là người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi có thể chịu mức phạt tù cao nhất là 15 năm. Riêng đối với người mại dâm từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi thì bị phạt cao nhất là 20 năm tù. Đặc biệt, hành vi này có thể bị phạt tù chung thân nếu rơi vào trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trong như vì bị cưỡng ép bán dâm mà dẫn đến tự tử...".
Những gã "tú ông" đã lộ diện, sa lưới pháp luật và đang chờ ngày nhận sự phán quyết của pháp luật. Nhưng hậu quả nặng nề mà những kẻ này mang lại cho những thiếu nữ nhẹ dạ cả tin là không nhỏ. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, các nạn nhân còn mang trong mình nhiều mặc cảm và chịu nhiều ánh mắt kì thị của xã hội. Đó sẽ luôn là một nỗi đau ám ảnh dai dẳng cho cuộc đời họ sau này.
Dương Nhung