Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Thứ 6, 01/07/2022 | 07:30
30
Từ một đường link lạ trên facebook và sự hỗ trợ nhiệt tình của một người lạ qua zalo, Hoàng Thị S. đã trở thành “con nợ” của ứng dụng vay tiền mang tên Citi Credit.

Từ một đường link lạ...

Mới đây, Người Đưa Tin nhận được phản ánh của chị Hoàng Thị S. (20 tuổi) ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái về việc mình bị một đối tượng có nickname Cherry Hòa hướng dẫn cài đặt và trở thành người “mắc nợ” số tiền 30 triệu đồng qua ứng dụng trên điện thoại.

Tài chính - Ngân hàng - Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Ứng dụng chị S. tải về điện thoại (NVCC).

Chia sẻ về quá trình bị mắc bẫy lừa vào ứng dụng vay tiền online, chị S. nói:  "Ngày 27/6, tôi lướt facebook và thấy có một đường link, khi nhấn vào thì hiện ra ứng dụng CITI CREADIT và được yêu cầu tải về máy. Sau đó tôi chỉ nhập thông tin cá nhân, số điện thoại, hình ảnh thẻ CCCD để làm thông tin hồ sơ.

Chỉ 15-20 phút sau đã có một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi báo đã giải ngân được và gửi cho tôi một đường link liên kết thông báo trong tài khoản có 30 triệu đồng".

Tuy nhiên quá trình rút tiền từ tài khoản của chị S. gặp trục trặc vì sai lệch khi khai báo căn cước công dân. 

Để giải quyết vấn đề trên, số điện thoại liên lạc với chị S. có nickname Zalo là Cherry Hoà yêu cầu chị S. ra trụ sở để xử lý trực tiếp hoặc chuyển 6 triệu đồng để làm "Uỷ quyền online". Trước đó, chị S. đã chuyển cho đối tượng này 2 triệu đồng để làm "chi phí" phê duyệt khoản vay.

Để tăng độ tin tưởng, Cherry Hòa đã gửi cho chị S. hình ảnh chụp ngân hàng Citibank và địa chỉ ở Tòa nhà Horison, số 40 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc toà nhà Sunwah Tower, 115 Đại lộ Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM. Đây cũng chính là địa chỉ của ngân hàng Citibank chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Tp.HCM.

Tài chính - Ngân hàng - Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai (Hình 2).

Tin nhắn trao đổi giữa chị S. và Cherry Hòa về việc yêu cầu xử lý lỗi khi chị S không nhận được tiền.

Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai

Vì nghĩ có thể mình đã bị lừa đảo, chị S. nói rằng sẽ xuống Hà Nội để gặp trực tiếp thay vì uỷ quyền online. Thậm chí, lúc này chị S. muốn huỷ giao dịch vay tiền cũng không được, nếu huỷ sẽ bị phạt. 

Chưa hết, theo lời của chị S. để không còn suy nghĩ hủy hợp đồng, Cherry Hòa đã nhắn cho S. "tối hậu thư" phải xử lý xong việc trước 16h chiều cùng ngày, nếu "không đến trụ sở cũng không xử lý online thì ngân hàng sẽ bán hồ sơ của em cho thu hồi nợ đến nhà làm việc”.

Tài chính - Ngân hàng - Lừa vay tiền qua app Citi Credit: Tiền mất, nợ mang, không biết kêu ai (Hình 3).

Dòng tin nhắn của Cherry Hòa khiến chị S. lo lắng.

Theo đúng hẹn, chiều ngày 29/6, hai vợ chồng chị S. đi xe máy, vượt hơn 300km từ Yên Bái đến trụ sở công ty tại số 40 Cát Linh, Hà Nội với mong muốn giải quyết khoản tiền từ "trên trời rơi xuống". 

Thế nhưng, vợ chồng chị S. đành ngậm ngùi đi về vì không gặp được và cũng không hề nhận được bất kỳ giấy tờ xác nhận gì đã vay tiền từ ứng dụng.

“Tôi đã gọi rất nhiều lần nhưng người này tắt máy, hủy kết bạn Zalo. Nhân viên của tòa nhà cũng khẳng định không có ngân hàng/tổ chức nào nào có tên CITI CREDIT tại đây”, chị S. nói.

Trả lời chị S. cùng phóng viên Người Đưa Tin, nhân viên ngân hàng Citibank chi nhánh Hà Nội tại tầng 1, Tòa nhà Horison, số 40 phố Cát Linh cũng khẳng định ứng dụng mà chị S. tải về không phải của Citibank.

“App (ứng dụng-PV) này là sai”, nhân viên ngân hàng Citibank khẳng định. 

Điều đáng ngờ là hình ảnh ứng dụng CITI CREDIT mà chị S. tải về để vay tiền gần tương tự như ứng dụng điện tử của ngân hàng Citibank. 

“Đến bây giờ tôi vẫn rất lo vì không lấy và cũng không hủy được thẻ, rồi sau này lãi mẹ lại đẻ lãi con thì không biết sẽ xoay sở thế nào”, chị S. bày tỏ nỗi sợ sẽ bị lộ thông tin cá nhân cùng khoản nợ 30 triệu đồng không rút được.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc công ty Luật Nghiêm Quang, đoàn Luật sư Tp.Hà Nội cho biết: “Hiện nay, dưới sự phát triển của công nghệ 4.0 nên nở rộ rất nhiều ứng dụng cho vay online, hầu hết cho vay nặng lãi. Tôi được biết đã có rất nhiều người bị rơi vào bẫy lừa, vài năm sau lãi suất lên đến cả tỉ đồng, thậm chí bị đe dọa nhưng không dám tố cáo. Đây là một dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho vay.

Hiện, pháp luật mới chỉ có quy định xử lý đối với người cho vay nặng lãi, nên cần có thêm hành lang pháp lý cho hình thức lừa đảo trên không gian mạng này”.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh cũng đưa ra lời khuyên là người dân cần hết sức cảnh giác, không bấm vào link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ có như thế mới bảo vệ được mình khỏi những lời đe dọa, làm phiền.

“Thêm vào đó, khi nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để có hướng xử lý, bảo vệ mình”, vị luật sư nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an) cho hay những chiêu thức lừa đảo, cho vay tiền online trên mạng xã hội hiện nay rất tinh vi lợi dụng vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của những người dùng thiếu hiểu biết.

“Đối với những người bị lừa mất tiền, có thể làm đơn trình báo đến cơ quan công an nơi mình đang cư trú để trình báo sự việc và đề nghị giúp đỡ. Tôi khuyến cáo người dân không nên thực hiện giao dịch tiền bạc qua hình thức online khi chưa biết đối phương là ai”, ông Hiếu khuyến cáo.

 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin mới đây cho biết, qua theo dõi trên hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (qua đầu số 5656), đơn vị ghi nhận nhiều người dân phản ánh bị lừa đảo khi thực hiện vay tiền qua app hoặc qua thẻ ATM.

Vay tiền qua app là một trong những trào lưu được không ít người dân lựa chọn sử dụng trong thời gian gần đây với thủ tục vay đơn giản. Người đi vay không cần có tài sản đảm bảo, chỉ cần tải app, nhập thông tin cá nhân yêu cầu vay trực tuyến, sau khi khoản vay được phê duyệt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của cá nhân.

Thực tế, đây là hình thức cho vay đem lại nhiều điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, đã có nhiều đối tượng lợi dụng hình thức cho vay qua ứng dụng để thực hiện các chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, đơn cử như: Đăng ký vay nhưng không nhận được tiền mà vẫn mắc nợ; Yêu cầu thanh toán phí hồ sơ hoặc bảo hiểm khoản vay; Dụ dỗ vay tiền trên nhiều app.

Để tránh bị “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng xấu, VNCERT/CC khuyến cáo người dân cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính uy tín, có đầy đủ các thông tin trên website như: Tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay (trả nợ trước hạn, chậm trả…) mẫu hợp đồng, trách nhiệm của các chủ thể tham gia giao dịch…

Khi người dân có nhu cầu vay tiền cần đến các ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được hỗ trợ làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật nhằm tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Trường hợp thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết, xử lý kịp thời.

Thanh Lam

Nhận diện tội phạm trong vụ lừa đảo gần 68 tỷ đồng của nhiều phụ nữ

Thứ 4, 29/06/2022 | 06:45
Sau khi chiếm được lòng tin từ các nữ bị hại, Phạm Văn Cung đã dựng lên nhiều kịch bản khác nhau nhằm lừa đảo chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng.

Cô gái xinh như hot girl bị công an truy tìm liên quan đến lừa đảo

Thứ 5, 23/06/2022 | 17:21
Một cô gái 19 tuổi, xinh như hot girl, trú tại Thanh Hóa bị Công an Quận 8, TP.HCM truy tìm liên quan đến vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiêu thức lừa đảo vay tiền hộ của nguyên cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình

Thứ 5, 15/11/2018 | 19:34
Để có tiền trả nợ, Lương Thị Huyền đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhiều người bằng hình thức vay tiền. Đến thời hạn trả, không liên lạc được với Huyền, các bị hại đã gửi đơn đến cơ quan chức năng.
Cùng tác giả

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Lăng kính chứng khoán 24/4: Không nên bán tháo ở các nhịp giảm

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bán tháo ở các nhịp giảm, dừng bán và nắm giữ tit trọng cổ phiếu ở mức thấp hoặc có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp.

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch TPBank: Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:25
Trong năm 2023, TPBank đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 15%. Đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ hơn 39,19%.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.