Đổi mới mạnh hơn, đưa pháp luật đến gần dân
Ngày 30/7, tại tỉnh Đồng Tháp, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị đại biểu Hội Luật gia Đồng Tháp kiện toàn tổ chức, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.
Tham dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Đinh Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và 100 đại biểu là luật gia cơ sở.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp.
Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận cách làm linh hoạt, phù hợp tình hình mới của Hội khi không tổ chức đại hội mà tổ chức Hội nghị đại biểu để kiện toàn tổ chức, bộ máy và thông qua các nội dung theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Theo đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Vì vậy, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cần bám sát phương hướng, mục tiêu của Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời chủ động cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh là hoạt động Hội phải gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hội cần tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng yếu thế và người dân ở vùng sâu, vùng biên giới.
Cùng với đó, Hội Luật gia tỉnh cần tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển.
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng yêu cầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật. "Hội cần nghiên cứu xây dựng các mô hình tư vấn pháp luật trực tuyến, câu lạc bộ pháp luật cộng đồng, qua đó đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân hơn", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng tổ chức cũng được đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc lưu ý. Hội cần giữ vững đoàn kết, tập hợp đội ngũ luật gia giàu kinh nghiệm; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Đặc biệt, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp sớm triển khai nhiệm vụ theo phương châm: "rõ việc - rõ người - rõ tiến độ - rõ sản phẩm, có kết quả".
Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đội ngũ luật gia tâm huyết, giàu kinh nghiệm; cùng sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam và phối hợp của các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện mục tiêu xây dựng địa phương phát triển nhanh, bền vững, văn minh, nghĩa tình; hướng đến nền quản trị hiện đại, xã hội kỷ cương, người dân hạnh phúc và trở thành nơi đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng các đại biểu tham dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Đinh Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Luật gia tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Theo ông Đinh Văn Dũng, Hội đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam và sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để triển khai nhiều nhiệm vụ thiết thực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng gần dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở được duy trì; hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật được chú trọng.
Thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ hơn vai trò trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.
Kiện toàn bộ máy, tiếp sức cho hoạt động sát dân
Luật gia Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhìn lại 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều phần việc gắn trực tiếp với đời sống người dân. Từ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; từ tham gia góp ý xây dựng pháp luật, phản biện xã hội đến phối hợp với các sở, ngành, địa phương. Những công việc ấy diễn ra không ồn ào nhưng góp phần giải quyết nhiều vấn đề ngay từ cơ sở, hạn chế tranh chấp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Theo báo cáo do Luật gia Lê Văn Bé Sáu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp trình bày, sau khi sắp xếp tổ chức, Hội đã tập trung củng cố bộ máy, thành lập thêm 6 chi hội trực thuộc và kết nạp mới 10 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 5.606 người. Hội cũng giới thiệu luật gia tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả có 1 đồng chí trúng cử Đại biểu Quốc hội và 5 hội viên trúng cử Đại biểu HĐND các cấp.
Một con số khác cho thấy khá rõ vai trò của đội ngũ luật gia là 318 dự thảo văn bản được Hội và các chi hội góp ý trong 6 tháng. Trong đó có 10 dự thảo luật, 10 nghị quyết và 1 nghị định; đồng thời thẩm định 96 văn bản. Nhiều ý kiến phản biện được cơ quan soạn thảo tiếp thu, góp phần nâng chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được triển khai bằng nhiều cách. Toàn tỉnh tổ chức 97 cuộc tuyên truyền trực tiếp và phối hợp thực hiện 5.278 cuộc, thu hút hơn 173.000 lượt người tham gia.
Ở mảng tư vấn, trợ giúp pháp lý, đã có 216 trường hợp được tư vấn và 53 vụ việc được hỗ trợ miễn phí cho người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế.

Luật gia Đoàn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.
Nhiệm kỳ mới đặt trọng tâm từ cơ sở
Theo dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương và mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị.
Mục tiêu xuyên suốt là nâng chất hoạt động của các cấp Hội, phát huy vai trò đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phổ biến, giáo dục pháp luật và giám sát việc thi hành pháp luật.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương án kiện toàn tổ chức và bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chấp hành sau đó họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và Thường trực Hội.
Kết quả, Ban Chấp hành bầu 14/15 ủy viên Ban Thường vụ, 1 vị trí sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Luật gia Đoàn Quốc Cường được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. Bốn Phó Chủ tịch gồm các Luật gia Lê Văn Bé Sáu, Nguyễn Văn Đằng, Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Hòa.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Luật gia Đoàn Quốc Cường được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp.
Một trong những chỉ tiêu đáng chú ý là trong nhiệm kỳ mới, Hội phấn đấu thành lập tổ chức Hội tại 80% xã, phường và các sở, ngành có chức năng tư pháp; kết nạp thêm từ 2% hội viên hiện có trở lên, bảo đảm đúng tiêu chuẩn Điều lệ Hội. Cùng với đó, Hội đặt mục tiêu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Tư vấn pháp luật và thành lập mới 2 chi nhánh để mở rộng khả năng hỗ trợ người dân, nhất là các đối tượng yếu thế.
Chuyển đổi số cũng được xác định là một phần việc không thể đứng ngoài. Hội sẽ triển khai Kế hoạch số 568/KH-UBND ngày 24/11/2025 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2026-2030; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn hệ thống.
Đến cuối nhiệm kỳ, mục tiêu đặt ra là 100% tổ chức Hội có hạ tầng số phù hợp; văn bản điều hành được xử lý trên môi trường điện tử, trừ văn bản mật và những loại văn bản không thuộc diện xử lý điện tử. Hội cũng hướng tới xây dựng hoặc khai thác các nền tảng đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến để cán bộ, hội viên có thể cập nhật kiến thức thuận lợi hơn.
Thanh Lâm