Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát

Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 02/06/2021 | 15:04
0
Dưới thời tiết gần 50 độ C, chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn đảm bảo vị trí, bám chặt các chốt giao thông điều tiết phương tiện di chuyển thông suốt.
Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát

Hà Nội đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng gần 50oC.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 2).

Thời tiết nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt đối với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 3).

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội vẫn thiếu bóng cây xanh, nên mỗi khi có bóng râm trên đường thì người dân đều tận dụng để tránh nắng.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 4).

Ghi nhận tại chốt giao thông ngã tư Thái Hà – Láng Hạ, lực lượng CSGT số 3 vẫn đảm bảo vị trí từ 6h sáng để phân luồng, điều tiết các phương tiện.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 5).

Giữa nắng nóng cao điểm, các chiến sĩ CSGT Hà Nội như những "cột mốc" sống đảm bảo giao thông

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 6).

Thời điểm càng gần trưa khi nhiệt độ lên ngưỡng đỉnh điểm, lượng phương tiện di chuyển vội vàng, có tình trạng phóng nhanh, vượt đèn đỏ rất dễ gây tai nạn.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 7).

"Càng gần trưa, càng nắng nóng, chúng tôi càng tập trung phân luồng, nhiều người dân vội đi rất dễ xảy tai nạn", một chiến sĩ CSGT nói.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 8).

Lực lượng CSGT phân luồng lúc 10h30 tại ngã 6 Ô Chợ Dừa – Xã Đàn.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 9).

Làm việc dưới nhiệt độ nắng nóng gần 50oC ngoài trời rất dễ bị say nắng và bỏng rát do sức nóng mặt trời.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 10).

Trung úy Phạm Văn Đông – Đội CSGT số 3 (phòng CSGT TP. Hà Nội) chia sẻ:  Với lực lượng CSGT số 3 nói riêng và CSGT Hà Nội nói chung, để đảm bảo an toàn giao thông liên tuyến, lực lượng CSGT số 3 bố trí tại các chốt, đi tuần tra và đưa ra các phương án để đảm bảo cũng như duy trì điều tiết giao thông an toàn cho người dân đi lại.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 11).

“Những ngày bình thường đã rất vất vả, những ngày nắng thì cần phải cố gắng hơn để hoàn thành công việc. Không chỉ dùng nước, đá để dội lên đầu giúp giảm nhiệt trong những ngày nắng nóng, lực lượng CSGT đã lên kế hoạch thay phiên nhau để nghỉ ngơi”, Trung úy này nói.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 12).

Mỗi ca trực có 2 chiến sĩ CSGT ứng trực, thay phiên nhau điều tiết giao thông, một chiến sĩ kéo chiếc khẩu trang uống vội ngụm nước để làm dịu cơn nóng, mồ hôi chảy thành dòng trên má.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 13).

Hiện nay, thành phố cũng đã cấm hàng quán chỉ được bán mang về nên nhiều người lựa chọn về nhà sau giờ nghỉ. Một người tham gia giao thông chia sẻ, di chuyển ngoài đường dưới thời tiết này đúng là “cực hình” đối với mỗi người, mặc dù muốn về nhà thật nhanh nhưng cũng phải chấp hành hiệu lệnh điều khiển của lực lượng CSGT. “Nắng nôi, minh di chuyển vất vả 1 thì những người CSGT vất vả gấp nhiều lần để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người”, người này nói.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 14).

11h30 tại nút giao Hồ Tùng Mậu – Xuân Thuỷ, lực lượng CSGT số 6 vẫn miệt mài điều tiết giao thông.

Sự kiện - Lực lượng CSGT miệt mài điều tiết giao thông dưới trưa hè bỏng rát (Hình 15).

Càng về giờ cao điểm là thời điểm nắng nóng cao điểm, người dân thường vội về nhà rất dễ khiến tai nạn giao thông xảy ra khi người điều khiển bị mất tầm nhìn do chói mắt hoặc mất sức khi say nắng. Lực lượng CSGT Hà Nội luôn ứng trực đầy đủ để giúp đỡ nhân dân khi cần thiết.

Cận cảnh quá trình thu hoạch, đóng gói xuất khẩu vải thiều

Thứ 3, 01/06/2021 | 18:51
Từ chăm sóc, thu hoạch cho tới đóng gói nghiêm ngặt, tuân thủ phòng chống dịch, vải thiều an toàn, được tiêu thụ đi mọi nơi và xuất khẩu sang nhiều nước.

Hà Nội: Người dân tụ tập thả diều "bỏ quên" khuyến cáo của thành phố

Thứ 3, 01/06/2021 | 06:30
Chiều 31/5, người dân tụ tập đông đúc thả diều, hóng gió tại cánh đồng xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất mặc kệ khuyến cáo không tụ tập để phòng dịch Covid-19.

Hà Nội: 8 người liên quan hội thánh truyền giáo Phục Hưng âm tính với Covid-19

Thứ 2, 31/05/2021 | 20:54
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội, 8 trường hợp liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng có kết quả âm tính với Covid-19.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.