Giao tranh ở khu vực tiền tuyến vùng Donetsk đang có những biến động rõ rệt. Ảnh: RBC-Ukraine.
Theo trang mạng Meduza.io, sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, cánh quân Nga chiến đấu ở tiền tuyến vùng Donetsk gồm tập đoàn quân số 8 đã tạo đột phá ở cả phía tây và phía đông thành phố Toretsk. Sư đoàn cơ giới số 150 – một trong những đơn vị chủ lực – đã tiến công mạnh mẽ trên trục Nelypivka – Dyliivka, tiếp cận khu vực phía tây hồ chứa Kleban-Byk ở phía tây Toretsk. Theo nguồn tin quân sự Nga, tuyến tiếp tế phía bắc của quân đội Ukraine để chi viện cho giao tranh ở Toretsk đang đứng trước nguy cơ bị cắt đứt. Lợi thế duy nhất hiện tại của Ukraine là Nga cần vượt qua con sông Kryvyi Torets.
Các cụm quân chủ lực của Ukraine thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện đang đóng quân tại hai thị trấn Leonidivka và Shcherbynivka – khu vực ngoại ô phía tây Toretsk. Nếu Yablunivka thất thủ, tuyến hậu cần của Ukraine tại đây sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, một số blogger quân sự Nga cho biết quân đội nước này đã tiến vào khu vực phía đông Yablunivka.
Cùng thời điểm, một cánh quân khác của Nga tiếp tục đột phá về phía đông Toretsk, đe dọa tuyến phòng thủ Ukraine gần kênh đào Siverskyi Donets–Donbas – một công trình phòng thủ then chốt.
Bản đồ cho thấy Nga đang tạo ra một vòng vây lớn, bao trùm các đơn vị Ukraine còn cố thủ ở vùng ngoại ô thành phố Toretsk và phía nam Kostyantynivka. Ảnh: Suriyak/X.
Tại phía bắc Toretsk, các đơn vị Nga đang tiến hành đột kích vào khu vực mỏ than St. Matrona – nơi được xem là pháo đài cuối cùng của Ukraine trong khu vực. Việc lực lượng Nga đã hiện diện ở sườn sau khu vực này, cụ thể là gần hồ Kleban-Byk, đang khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine tại đây đứng trước nguy cơ sụp đổ, trang Meduza.io đánh giá.
Theo Meduza.io, loạt các bước tiến của Nga gần đây không chỉ đơn giản là nhằm kiểm soát hoàn toàn Toretsk. Mở rộng hơn, trên mặt trận phía nam Kostyantynivka, quân đội Nga đang từng bước tạo ra một vòng vây lớn, bao trùm các đơn vị Ukraine còn cố thủ.
Với tình hình trên, quân đội Ukraine và lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ sớm phải từ bỏ giao tranh ở Toretsk và vùng ngoại ô, rút về cố thủ ở Kostyantynivka, trang Meduza.io đánh giá.
Tính đến ngày 11/6, Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố Toretsk và đang ổn định tình hình ở vùng ngoại ô. Ảnh: Suriyak/X.
Giới phân tích đánh giá áp sát Kostyantynivka từ 3 hướng sẽ là mục tiêu chiến lược mà Nga ưu tiên hoàn thành trong năm 2025.
Theo một người phát ngôn của lữ đoàn Ukraine chiến đấu ở mặt trận Toretsk, kể từ tháng 7/2024, Nga đã tổ chức các đợt tấn công liên tục, giao tranh dữ dội khiến hai bên chịu tổn thất đáng kể.
Phía Ukraine ước tính thương vong của Nga trong giao tranh tại Toretsk lên tới 50.000 người, trong đó có khoảng 20.000 binh sĩ thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra thông báo về tổn thất của Ukraine.
Đăng Nguyễn - Meduza.io, ISW