Lùm xùm ảnh cưới

Lùm xùm ảnh cưới "chăn gối giữa đường": "Tự ý nằm ra lòng đường chụp ảnh là vi phạm quy tắc giao thông"

Hà Thị Linh
Thứ 2, 21/09/2020 | 20:00
0
Liên quan đến bộ ảnh “chăn gối giữa đường”, dù tác giả bộ ảnh Lê Cao Hải đã lên tiếng thanh minh, song những ồn ào, tranh cãi xung quanh vẫn chưa dừng lại.

Người trong cuộc thanh minh

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng “dậy sóng” trước bộ ảnh cưới “chăn gối giữa đường” chụp tại một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội, như: Phố đi bộ Hồ Gươm, cầu Long Biên, Hồ Tây,... Với đạo cụ là chăn gối, cặp nhân vật chính mặc đồ ngủ vô tư thể hiện tình cảm, riêng tư giữa con mắt tò mò của người qua lại.

Dân sinh - Lùm xùm ảnh cưới 'chăn gối giữa đường': 'Tự ý nằm ra lòng đường chụp ảnh là vi phạm quy tắc giao thông'

Ảnh cưới "chăn gối" chụp tại cầu Long Biên gây tranh cãi. (Ảnh: Hai Le Cao).

Bộ ảnh “khác người” này đã gây ra nhiều tranh cãi. Số ít nhận xét bộ ảnh “hay hay”, “độc lạ”, còn phần đa ý kiến đều phê bình, chỉ trích ê-kíp chụp ảnh giữa đường gây cản trở giao thông, ý tưởng ảnh cưới này phản cảm, “ô nhiễm” mỹ quan không gian công cộng.

Trước phản ánh của dư luận, phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giao Thanh tra sở vào cuộc nắm bắt tình hình, xem xét vụ việc.

Liên quan đến vụ việc ồn ào này, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với tác giả bộ ảnh Lê Cao Hải. Anh thừa nhận, ý tưởng thực hiện bộ ảnh “chăn gối giường đường” do mình nghĩ ra. “Tôi thấy cuộc sống của giới trẻ ngày nay bị chi phối bởi quá nhiều áp đặt, định kiến xã hội cũ không còn phù hợp, không dám thực sự sống vì bản thân mình. Đây chính là điều thôi thúc tôi lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh này”, anh nói.

Phản hồi về tin đồn cho rằng, ê-kíp chụp ảnh giữa đường gây cản trở giao thông, và bị mời lên phường làm việc, tác giả bộ ảnh Cao Hải cho hay: “Ê-kíp thực hiện bộ ảnh có 5 người, tất cả đều thao tác nhanh, mỗi địa điểm chỉ dừng lại 5-7 phút, nên không gây cản trở giao thông. Quá trình chụp, lực lượng đảm bảo trật tự có đến nhắc nhở về việc đỗ xe, ngay sau đó ê-kíp đã rời đi ngay”.

Dân sinh - Lùm xùm ảnh cưới 'chăn gối giữa đường': 'Tự ý nằm ra lòng đường chụp ảnh là vi phạm quy tắc giao thông' (Hình 2).

Tác giả bộ ảnh "chăn gối giữa đường" Lê Cao Hải.

Tác giả Cao Hải nói: “Bộ ảnh này không có điểm nào khác thường, ngoài việc có thêm đạo cụ chăn ga gối đệm. Chuyện các đôi trẻ thể hiện cử chỉ tình cảm giữa phố vốn không có gì lạ. Chỉ là bộ ảnh này có thêm đạo cụ, nên mọi người lạ lẫm thôi.”.

“Ồn ào, tranh cãi đều hết sức bình thường, và chúng tôi đã dự liệu điều đó. Bởi, những thứ mới lạ thì không phải ai cũng tiếp nhận ngay được. Còn, đôi bạn trẻ trong ảnh, họ cũng nắm được tinh thần bộ ảnh ngay từ đầu nên không có gì quá ngạc nhiên khi bị dư luận phản ứng”, tác giả bộ ảnh “chăn gối giữa đường” chia sẻ thêm.

Đủ căn cứ xử phạt?

Nhìn nhận hành vi chụp ảnh giữa đường phố dưới góc độ pháp lý, luật sư Vũ Quang Bá – Giám đốc Công ty Luật TNHH AB & Partners (Đoàn Luật sư TP.HN) cho biết: “Khu vực đôi nam nữ chụp ảnh cưới “chăn gối” thuộc phạm vi lòng đường, nơi các phương tiện tham gia giao thông đi lại." 

Luật sư Vũ Quang Bá cũng nêu rõ: “Hành vi trên có thể bị xem xét, xử lý dưới góc độ vi phạm các quy tắc giao thông đường bộ. Theo đó, tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính với hình thức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân có hành vi nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”.
 
 

Trước khi "cầm nón che ngực ở Hội An" đã có những bộ ảnh khoe thân gây phẫn nộ

Thứ 6, 20/09/2019 | 07:10
Trước khi dân mạng sục sôi vì cô gái cầm nón che ngực ở Hội An thì chúng ta đã không thiếu những bộ ảnh khoe thân gây phẫn nộ như khỏa thân chụp ảnh cưới trong sương cho thêm phần mờ ảo...

Cục trưởng cục Mỹ thuật lên tiếng vụ ảnh cưới nude phản cảm tại Đà Lạt

Thứ 4, 10/04/2019 | 15:00
Mới đây, vụ ảnh cưới nude được chụp tại Đà Lạt gây lên những ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng bộ ảnh phản cảm, gây sốc. Chúng tôi đã liên lạc với ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về vụ ồn ào này.
Cùng tác giả

Bất ngờ lý do NSƯT Ngọc Huyền không thể thành đôi với Kim Tử Long

Thứ 4, 10/08/2022 | 17:21
Nghệ sĩ Ngọc Huyền khẳng định, giữa cô và NSƯT Kim Tử Long có tình cảm, nhưng hai người không thành đôi. Điều này khiến khán giả không khỏi tò mò muốn biết lý do.

“Đừng ảo tưởng mình là ngôi sao mà bắt người khác phải chờ đợi”

Thứ 4, 24/11/2021 | 07:05
Bao giờ tất cả sao Việt học được cách quý trọng thời gian? Bao giờ một số “ngôi sao” thôi coi việc đến muộn như một cách chứng tỏ đẳng cấp của mình?

Diễn viên Kim Oanh: "Tôi rất muốn lấy chồng sớm và có con sớm"

Thứ 7, 20/11/2021 | 10:15
Ở tuổi 28, nhìn bạn bè, đồng nghiệp xung quanh đã có đôi có cặp, con cái đề huề khiến Kim Oanh cảm thấy rất sốt ruột. Cô nàng vẫn đang đợi chàng "hoàng tử" của mình.

"Chao đảo" bộ ảnh hai cụ bà U80 tạo dáng "cực xì tin" bên cúc hoạ mi

Thứ 2, 15/11/2021 | 19:00
Những bông hoa cúc họa mi tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ làm rực rỡ vẻ đẹp tuổi già, đủ sưởi ấm tình bạn ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ Hiền và cụ Chung.

Cứu thành công bé gái bị bệnh động kinh hành hạ suốt 12 năm

Thứ 6, 12/11/2021 | 16:01
Phép màu đã đến với bé gái bị chứng động kinh kháng thuốc hành hạ suốt 12 năm. Sau thời gian chăm sóc đặc biệt, hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tốt.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.