Chiều 7/10, Công an TP.Hà Nội đã làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.
Sau đó, đến tối cùng ngày, dưới sự giám sát của lực lượng công an, một số người đưa hàng chục thùng giấy chứa tài liệu xuống sảnh tầng 1 tòa nhà 18 Tam Trinh.
Các thùng được niêm phong và lực lượng công an giám sát quá trình vận chuyển các tài liệu từ trong sảnh toà nhà lên xe. Do số lượng thùng đựng tài liệu nhiều, công an sử dụng đến xe tải để vận chuyển.
Đến gần 20h, lực lượng công an bắt đầu rời trụ sở công ty của Shark Bình.

Các thùng tài liệu bị thu giữi. Ảnh: N.H
Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 6/10, đại diện Công an TP.Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.
Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.

Các thùng tài liệu được đưa lên xe tải. Ảnh: N.H
Đồng thời, giữa ông Nguyễn Hòa Bình và nhóm phát triển đồng tiền ảo này cũng có những tố cáo qua lại, gây chú ý trên mạng xã hội.
Trước các thông tin trên, CQĐT Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Các thùng tài liệu được đưa lên xe tải. Ảnh: N.H
Vào khoảng 22h cùng ngày, nhiều cán bộ công an cũng xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình. Hơn 1 giờ sau, một nhóm cán bộ khác di chuyển bằng xe biển xanh và biển trắng tiếp tục vào trong tòa nhà.

Các thùng tài liệu được đưa lên xe tải. Ảnh: N.H
Trong suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, một số người được cho là nhân viên công ty cũng có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 3h sáng 7/10, lực lượng chức năng rời khỏi tòa nhà cùng một số người. Trong đó, nhân chứng cho biết có một người đàn ông mặc áo tối màu, đội mũ được đưa đi cùng tổ công tác.

Các thùng tài liệu bị thu giữi. Ảnh: N.H
Liên quan đến việc ông Nguyễn Hòa Bình bị tố cáo có liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh các thông tin liên quan để xử lý vụ việc đúng theo quy định pháp luật.
Ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình), sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng công nghệ, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group.
Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản.
Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như: BoxMe, mPOS, Vimo...
Ngoài vai trò doanh nhân, ông được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.
Khánh Linh (theo Vietnamnet, Lao động, Dân trí)