Lùm xùm ghế Chủ tịch Eximbank hạ màn: Nhân tố bí ẩn loại bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Lê Minh Quốc khỏi cuộc chơi

Lùm xùm ghế Chủ tịch Eximbank hạ màn: Nhân tố bí ẩn loại bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Lê Minh Quốc khỏi cuộc chơi

Thứ 4, 22/05/2019 | 17:57
0
Sau tròn 2 tháng với những diễn biến bất ngờ, "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT Eximbank bất ngờ lộ diện chủ nhân mới ngay trước thềm ĐHĐCĐ lần 2 tổ chức vào 26/5 tới. Đáng tiếc, cả hai nhân vật chính là bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Lê Minh Quốc đều không thể ngồi vào vị trí này.

Hôm nay (22/5), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã bầu ông Cao Xuân Ninh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) thay cho ông Lê Minh Quốc - Thành viên HĐQT độc lập, nguyên Chủ tịch HĐQT.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Eximbank cũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng Giám đốc thường trực làm Quyền Tổng Giám đốc.

Sau khi từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, ông Lê Minh Quốc vẫn là thành viên HĐQT độc lập, tiếp tục đóng góp công sức hỗ trợ HĐQT và ngân hàng Eximbank.

Ông Lê Minh Quốc chia sẻ: “Hội đồng quản trị bầu ông Cao Xuân Ninh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT với tỷ lệ phiếu bầu cao, đã nói lên sự tin tưởng của HĐQT dành cho anh Ninh. Tôi mong chủ tịch mới sẽ giúp Eximbank bước vào thời kỳ mới với sức sống mới, đưa Eximbank phát triển một cách bền vững, nhanh chóng lấy lại vị thế là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam".

Tài chính - Ngân hàng - Lùm xùm ghế Chủ tịch Eximbank hạ màn: Nhân tố bí ẩn loại bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Lê Minh Quốc khỏi cuộc chơi

Ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT Eximbank từ ngày 22/5/2019

Được bầu vào vị trí mới, ông Cao Xuân Ninh bày tỏ: “Tôi mong muốn nhắn gửi đến tất cả cổ đông, các nhà đầu tư, cơ quan quản lý các cấp, các đối tác và quý khách hàng của Eximbank rằng chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Tổ chức Eximbank đoàn kết, ổn định ở tất cả các phương diện trên cơ sở thượng tôn pháp luật để giúp cho Eximbank phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”.

Được biết, ông Cao Xuân Ninh (SN 1962), là Cử nhân chuyên ngành Tín dụng đối ngoại và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Ninh đã có thâm niên nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, từng giữ các chức vụ chủ chốt tại ngân hàng Vietcombank như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Thanh toán Quốc tế, Phó giám đốc - Chi nhánh Vũng Tàu, Phó giám đốc - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Giám đốc - Chi nhánh Tiền Giang, Giám đốc - Chi nhánh Kỳ Đồng.

Ông Ninh cũng từng là Giám đốc Công ty tài chính Việt Nam tại Hồng Kông – VINAFICO; Phó Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng đại diện - Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM.

Về vị trí Quyền Tổng Giám đốc Eximbank - ông Nguyễn Cảnh Vinh, vị này đã tham gia chính thức vào Ban Điều hành Eximbank được hơn một năm. Ông cho biết, đây là trách nhiệm, thách thức cũng là vinh dự khi được làm việc với một tập thể gắn bó và tâm huyết trước sứ mệnh góp sức đưa Eximbank trở lại quỹ đạo là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam với thương hiệu đã được khẳng định 30 năm qua.

Tài chính - Ngân hàng - Lùm xùm ghế Chủ tịch Eximbank hạ màn: Nhân tố bí ẩn loại bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Lê Minh Quốc khỏi cuộc chơi (Hình 2).

Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Quyền Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1974), tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây Dựng và thạc sỹ tại Đại học Latrobe (Australia). Ông Vinh có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và trải qua nhiều vị trí quản lý cao cấp tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Như vậy, ngay trước ngày diễn ra phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2 ngân hàng Eximbank vào ngày 26/5 tới, các vị trí chủ chốt của Eximbank đã dần ổn định. 

Trước đó, những rắc rối về ghế Chủ tịch HĐQT Eximbank bắt nguồn từ Nghị quyết HĐQT số 112 ngày 22/3 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú thay thế vị trí của ông Lê Minh Quốc. Từ đó đến nay, các diễn biến liên quan đến cấu trúc thượng tầng của Eximbank đều khá bất ngờ, khác với suy đoán của giới quan sát và cổ đông nhỏ lẻ.

Ngày 27/3, trên cơ sở tố cáo của ông Lê Minh Quốc, TAND TP.HCM ra Quyết định số 92/2019/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại điều 127 của Bộ luật Tố tụng Dân sự để buộc HĐQT Eximbank phải dừng thực hiện Nghị quyết số 112 về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT cho đến khi giải quyết xong vụ án.

ĐHĐCĐ thường niên lần 1 của Eximbank tổ chức vào ngày 26/4 đã bất hành do số cổ đông tham dự không đủ quy định (57,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, không đủ số tối thiểu 65% theo Điều lệ Eximbank).

Mới đây nhất, ngày 15/5, HĐQT Eximbank tiếp tục họp và ban hành Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐQT do Chủ tịch HĐQT Lê Minh Quốc ký. Theo đó, HĐQT Eximbank thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112 ngày 22/3, thống nhất hủy tư cách Chủ tịch HĐQT Eximbank đối với bà Lương Thị Cẩm Tú, coi như "xóa game đi lại từ đầu".

Ngày 26/5 sắp tới, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2. Với việc bổ nhiệm ông Cao Xuân Ninh và ông Nguyễn Cảnh Vinh vào vị trí mới, cổ đông nhỏ lẻ của Eximbank có quyền hy vọng mọi chuyện sẽ hạ hồi phân giải, tập trung giải quyết vào những vấn đề cốt lõi tồn đọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của nhà băng này. 

Mộc Miên

ĐHĐCĐ Eximbank bất thành: Ông Lê Minh Quốc, bà Lương Thị Cẩm Tú cười tươi trò chuyện

Thứ 6, 26/04/2019 | 10:55
Hình ảnh đáng chú ý nhất trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Eximbank được tổ chức sáng nay 26/4 đó là hai nhân vật cùng tranh chấp "ghế nóng" Chủ tịch HĐQT ngân hàng - ông Lê Minh Quốc và bà Lương Thị Cẩm Tú trò chuyện thoải mái với nhau bên lề đại hội.

Trước thềm đại hội cổ đông, Eximbank kiên quyết họp miễn nhiệm ông Lê Minh Quốc

Thứ 4, 24/04/2019 | 14:56
Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra Đại hội cổ đông song tới giờ phút này, "thượng tầng" Eximbank vẫn "rối như canh hẹ". Mới đây, 5 thành viên HĐQT ngân hàng này tiếp tục triệu tập họp để miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc.

Thượng tầng Eximbank "rối như canh hẹ", Tổng Giám đốc Lê Văn Quyết bất ngờ hết hạn hợp đồng

Chủ nhật, 21/04/2019 | 18:23
Không có Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, trong khi Chủ tịch HĐQT bị 7/10 thành viên HĐQT bỏ phiếu chống, điều gì sẽ diễn ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Eximbank vào ngày 26/4 tới?

Diễn biến mới vụ lùm xùm "ghế nóng" Eximbank: Chủ tịch Nam A Bank sắp thoái hết vốn

Thứ 7, 20/04/2019 | 11:26
Nhóm nhà đầu tư liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank sắp sửa hoàn tất thoái vốn khỏi Eximbank.

Những dấu hỏi đằng sau quyết định dừng thay đổi Chủ tịch HĐQT Eximbank của toà án

Thứ 7, 30/03/2019 | 11:12
Câu chuyện về nhân sự cấp cao nhất ở Eximbank đang thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi thời điểm thay đổi Chủ tịch HĐQT cách đại hội đồng cổ đông thường niên vỏn vẹn 1 tháng, mà còn những rắc rối đằng sau nghị quyết này.

3 lý do Eximbank khiếu nại việc tạm dừng bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Lương Thị Cẩm Tú

Thứ 6, 29/03/2019 | 17:47
Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa có đơn khiếu nại về quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 92/2019 ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân TP.HCM đối với nghị quyết của HĐQT ngân hàng bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.

ADB đã cam kết mức tài trợ khí hậu kỷ lục trong năm vừa qua

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Năm 2023, ADB đã cam kết 23,6 tỷ USD từ nguồn vốn, bao gồm 9,8 tỷ USD cho hành động khí hậu giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.