Lúng túng chương trình lớp 10 mới, Tp.HCM chủ động tìm giải pháp

Lúng túng chương trình lớp 10 mới, Tp.HCM chủ động tìm giải pháp

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 13/04/2022 | 15:16
0
Nhận thấy đòi hỏi từ thực tế, ngành giáo dục Tp.HCM đã chuẩn bị nhiều kịch bản để đảm bảo chương trình giáo dục phổ thông mới đáp ứng yêu cầu chất lượng.

Khó từ chọn môn đến sắp xếp giáo viên

Tính đến tháng 4/2022 là chỉ còn vài tháng nữa để bắt đầu năm học 2022 – 2023 với chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 được áp dụng.

Thay vì 13 môn như hiện nay, học sinh lớp 10 sẽ chỉ học 12 môn, trong đó có 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn; dẫn đến có 100 cách chọn tổ hợp môn học khiến học sinh, giáo viên đều bối rối

Theo đó, học sinh lớp 10 phải học 7 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Các môn học tự chọn gồm:Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2.

Còn 3 nhóm môn học để lựa chọn 5 môn gồm: Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).

Riêng môn Nghệ thuật, gồm hai phân môn Âm nhạc và Mỹ thuật, thì học sinh được chọn một trong hai phân môn, tính là 1 môn.

Giáo dục - Lúng túng chương trình lớp 10 mới, Tp.HCM chủ động tìm giải pháp

Với chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 sẽ được lựa chọn tổ hợp môn học theo nguyện vọng và được học các môn nghệ thuật.

Ông Hoàng Sơn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, quận Tân Bình, Tp.HCM cho biết: “Mặc dù có đến hơn 100 cách lựa chọn môn/tổ hợp môn, song tính chặt chẽ lại thì cũng chỉ có khoảng 10 môn/tổ hợp môn chính, trong khi chỉ 10 phương án lựa chọn đó cũng đã đủ rối rắm cho các trường”.

Cũng theo ông Hải, khó khăn chung ở các trường THPT hiện nay khi thực hiện chương trình mới trong năm học sắp tới là vấn đề đội ngũ giáo viên.

"Nhân sự sẽ phải tính toán và sắp xếp lại rất nhiều. Chắc chắn sẽ có những tổ hợp môn thiếu giáo viên, như các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghiệp… Các môn này không phải là mới nhưng vì từ trước đến nay không có giáo viên nên khó khăn khi không có nhân sự", ông Hải nói.

Bà Vũ Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, Tp.HCM băn khoăn: “Nhà trường lo lắng học sinh sẽ lựa chọn môn Tin học nhiều hơn và “bỏ rơi” môn Công nghệ, trong khi đây là môn học có hướng phát triển rất tốt”.

Đồng thời, trường THPT Bùi Thị Xuân đã tính đến phương án mời giáo viên bậc tiểu học nhưng có bằng cấp đại học để dạy môn Âm nhạc nhưng còn phải chờ thêm. Trong năm đầu tiên, nhà trường chỉ có thể triển khai dạy môn Mỹ thuật.

Tìm phương án linh hoạt, kịp thời

Trao đổi với Người Đưa Tin về công tác chuẩn bị cho học sinh chọn môn học, đăng ký nguyện vọng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM cho hay: “Chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT có điểm hấp dẫn, tiến bộ khi cho học sinh được chọn môn học yêu thích nhưng thực tế điều kiện tại các trường về hạ tầng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên còn hạn chế, đặc biệt là ở các môn nghệ thuật nên rất khó để đáp ứng được đầy đủ các lựa chọn của học sinh”.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp.HCM xác định, trong năm học đầu tiên áp dụng chương trình mới sẽ có khó khăn nên Sở đã chỉ đạo các trường THPT xây dựng tổ hợp môn mà mình có khả năng đáp ứng và công khai trước khi học sinh chọn nguyện vọng.

Trong tuần này, Sở GD&ĐT Tp.HCM sẽ hoàn thành hệ thống đăng ký các tổ hợp môn, công khai lên bản đồ GIS mọi thông tin tuyển sinh. Phụ huynh, học sinh lựa chọn trường nào sẽ vào địa chỉ của trường đó xem, có tổ chức tổ hợp môn nào, phù hợp với nguyện vọng của mình hay không.

Giáo dục - Lúng túng chương trình lớp 10 mới, Tp.HCM chủ động tìm giải pháp (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM khẳng định, ngành giáo dục địa phương sẽ chủ động, sáng tạo để tìm giải pháp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022 - 2023.

Nói về khó khăn trong tổ chức môn lựa chọn, ông Hiếu đánh giá, các môn nghệ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông mới bậc THPT cần có 2 tiết/tuần nhưng hiện không có giáo viên. Trong khi đó, số lượng học sinh mong muốn được học môn học này không phải ít.

Vì vậy, theo Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.HCM, cần phải nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo để có lực lượng tham gia dạy học thời gian tới ở bậc THPT.

Mới đây, Sở GD&ĐT Tp.HCM đã làm việc với Trường Đại học Sài Gòn “đặt hàng” về nhân sự mà ngành giáo dục THPT của Tp.HCM đang cần hoặc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đang dạy THCS để đáp ứng việc dạy chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT.

“Khi đó, các giáo viên THCS sẽ thỉnh giảng ở bậc THPT. Nhưng có lẽ việc này không đơn giản do ngay cả giáo viên bậc THCS cũng đang thiếu giáo viên các môn nghệ thuật”, ông Hiếu thừa nhận.

Về hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp hay các nội dung giáo dục của địa phương, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, hiệu trưởng các trường sẽ phân công những giáo viên có kinh nghiệm để nghiên cứu giảng dạy các môn này theo hướng bám sát yêu cầu từ chương trình khung của Bộ GD&ĐT.

Tp.HCM: Dự kiến tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 24, 25 tháng 6

Thứ 2, 14/03/2022 | 21:33
Sau 1 năm gián đoạn bằng hình thức xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Tp.HCM sẽ quay lại thi tuyển với sự chủ động trong tổ chức theo quy định y tế.

TP.HCM đã "chốt" phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022

Thứ 3, 03/08/2021 | 17:18
UBND TP.HCM vừa quyết định xét tuyển vào lớp 10 công lập thường và lớp 10 chuyên thay cho hình thức thi tuyển như thường lệ.

Thi tuyển lớp 10 tại TP.HCM: Đếm ngược 3 tuần, chờ phương án mùa dịch

Chủ nhật, 25/07/2021 | 20:19
Do ảnh hưởng bới dịch bệnh Covid-19, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM đã trễ hạn hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa có phương án chính thức.
Cùng tác giả

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.