Chiều 20/11, Hiệp hội Du lịch tỉnh (HHDL) đã khẩn trương triển khai các hoạt động cứu trợ người dân vùng rốn lũ Quy Nhơn, Tuy Phước… Khách sạn Hải Âu đã được chọn làm địa điểm tập kết, tiếp nhận và điều phối hàng cứu trợ bao gồm thực phẩm, nước uống, sữa, trứng, chăn màn và áo quần. Hàng ngàn suất ăn, nhu yếu phẩm, nước uống đã được phân phối tới người dân ở các vùng rốn lũ.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tập kết hàng hóa hỗ trợ người dân vùng rốn lũ
Có mặt tại Khách sạn Hải Âu vào chiều 20/11, chúng tôi ghi nhận bầu không khí nơi đây rất khẩn trương. Người chuẩn bị lương thực, người đóng gói các suất cơm, nước uống… thay phiên nhau đưa lên các chuyến xe đi về vùng rốn lũ.
Từ 10h ngày 19/11 đến nay, Hiệp hội Du lịch phối hợp với nhiều lực lượng tổ chức tiếp nhận hàng hóa, điều phối và đưa về các khu vực người dân đang cần.

Từ sáng 18/11, các thành viên đã có mặt tại Khách sạn Hải Âu tiếp nhận hàng hóa và phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm để đưa về các vùng cô lập
Trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Thành Đức, nhân viên của khách sạn Hải Âu, chia sẻ: "Sáng nay, mình cùng với các anh em trong hiệp hội có mặt từ sớm để tiếp nhận hàng hóa, cùng nhau phân phối để kịp thời đưa tới người dân ở các vùng bị cô lập. Một miếng khi đói bằng một gói khi no… bây giờ bà con mình ở vùng nước lũ, bốn bề là nước, điện không, nước không, nhiều gia đình, trong đó có người già, em bé, phụ nữ mới sinh không đủ thực phẩm. Nghĩ đến đó, chúng tôi cứ động viên nhau, làm được gì cho bà con lúc này thì làm".

Các tình nguyện viên tham gia đóng gói các suất ăn cho người dân vùng lũ
Hưởng ứng lời kêu gọi của hiệp hội du lịch, em Lê Đình Huy, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn cũng đã có mặt tham gia cùng các anh chị hỗ trợ người dân vùng lũ. "Tụi em phụ việc nấu nướng, chia các suất ăn, đóng gói để các anh chị kịp thời chuyển ra bà con ở vùng lũ. Trong lúc này, tụi em nghĩ mình sẽ làm những việc phù hợp với mong muốn góp chút công sức, chia sẻ với bà con đang bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra".

Các suất cơm nóng hổi được gói ghém trao tới tay người dân
Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, cho hay, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây ngập lụt nhiều nơi, nhiều khi vực bi cô lập, Hiệp hội đã huy động đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhân viên các đơn vị du lịch cùng các tình nguyện viên tham gia công tác tiếp nhận và phân phát hàng cứu trợ. Đặc biệt, các phương tiện phục vụ du lịch như ca nô, mô tô nước và xuồng đã được điều động tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển lương thực đến các khu vực bị cô lập.

Hàng nghìn cả trứng luộc để đóng gói cho bà con vùng rốn lũ
Hiệp hội đã phát động phong trào quyên góp trong hội viên và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Đáng chú ý, chị Lê Thị Hương, một du khách từng đến Quy Nhơn, hiện sống tại số nhà 48A phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khi biết tin đã quyên góp tiền vào quỹ cứu trợ của Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai.
"Ngoài việc trực tiếp tham gia cứu trợ, các hội viên của Hiệp hội Du lịch và nhà hảo tâm đóng góp bằng tiền gần 150 triệu đồng bằng tiền và khoảng 200 triệu đồng bằng nhu yếu phẩm cần thiết", ông Trung cho hay.
Ngay khi có thông tin về các vùng bị ngập sâu, Hiệp hội Du lịch Quy Nhơn đã lập ban tổ chức hỗ trợ tiếp tế cho người dân ở vùng Quy Nhơn và các khu vực lân cận như Phú Tài và Tuy Phước. Các gói quà cứu trợ bao gồm lương thực, thực phẩm, đồ uống và thuốc men được chuẩn bị và vận chuyển đến tận tay bà con.

Phân loại quần áo
Trong ngày hôm nay, khi nước đã rút bớt, các đoàn cứu trợ đã có thể tiếp cận được nhiều khu vực như Quy Nhơn Đông (Nhơn Bình, Nhơn Phú cũ), xã Tuy Phước (Phước Thuận và thị trấn Tuy Phước cũ), Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Lao, Làng trẻ SOS. Tuy nhiên, một số khu vực như vùng gần nhà thờ Làng Sông vẫn còn ngập sâu, đội ngũ tình nguyện đang chờ nước rút để tiếp tục công tác cứu trợ.

Các thành viên của hiệp hối vào vùng lũ cứu trợ
Cung với đó, Hiệp hội phối với ngành chức năng, cụ thể là theo chỉ đạo của Văn phòng Công an tỉnh, các đội cứu trợ đã được tăng cường ca nô, mô tô nước và tình nguyện viên để tiếp cận các khu vực ngập lụt. Hàng cứu trợ được chuyển đến các đồn, chốt của Bộ đội Biên phòng để chuyển tiếp đến tay người dân.
Gia Lai thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 17h ngày 20/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra ngập lụt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Trận lũ lịch sử làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. 19.200 hộ bị ngập. Về giao thông và thiệt hại khác: Ngập cục bộ một số tuyến đường tràn: Điện Biên Phủ; tuyến đường ĐT 60 đoạn cầu Đội Thông đến xã Cát Chánh (cũ), Đoạn Ngã 3 Long Vân, Đoạn Ngã 3 ông Thọ... gây sạt lở hư hỏng một số điểm giao thông; công trình đê, kè sạt lở đoạn đê Luật Lễ, một số đoạn nhỏ của đê khu đông,…; một số đoạn kênh bị sạt lở; nhà xưởng, hạ tầng trên địa bàn tỉnh, hư hỏng, thiệt hại lớn về hoa màu (đang thống kê). Ước tính sơ bộ thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.
Để kịp thời hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Theo đó, hỗ trợ gạo với số lượng 15kg/người/tháng x 3 tháng.
Hỗ trợ các hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn 60 triệu đồng/nhà; nhà bị tốc mái hoàn toàn 5 triệu đồng/nhà; hư hỏng một phần 2 triệu đồng/nhà), sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách, Quỹ phòng chống thiên tai, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện theo quy định.
Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đồng hành, giúp đỡ để hoàn thành tốt công việc xã hội, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.
Mọi đóng góp gửi về Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai theo số tài khoản: 22220222222 Ngân hàng Tiên phong( TP Bank)
