Lượng khách quốc tế đến Nhật Bản phục hồi 85% so với trước đại dịch

Lượng khách quốc tế đến Nhật Bản phục hồi 85% so với trước đại dịch

Chủ nhật, 24/09/2023 | 06:55
0
Trong tháng 8, lần đầu tiên tỉ lệ phục hồi khách quốc tế đến Nhật Bản đã vượt quá 80% so với trước đại dịch Covid-19.

Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 20/9 công bố số liệu cho thấy trong tháng 8, Nhật Bản đã phục vụ khoảng 2.156.900 du khách nước ngoài, chiếm 85,6% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Lượng khách đến Nhật Bản vẫn tăng đều đặn kể từ khi nước này dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa Covid-19 vào tháng 5/2023.

Dữ liệu của JNTO cho thấy chỉ hơn 15 triệu du khách đã đến Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2023, vẫn còn kém xa so với mức độ kỷ lục khoảng 32 triệu vào năm 2019.

Mặc dù vậy, trong tháng 8, lần đầu tiên tỉ lệ phục hồi khách quốc tế đến Nhật Bản đã vượt quá 80%.

Tổng số du khách từ Trung Quốc đại lục đạt 364.100 vào tháng 8, tương đương 36,4% so với mức trước đại dịch và tăng khoảng 50.000 khách so với tháng 7. Chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc đi lại theo nhóm ở Nhật Bản đối với công dân của họ vào ngày 10/8.

JNTO dự đoán rằng tác động đầy đủ của sự thay đổi chính sách này sẽ trở nên rõ ràng sau kỳ nghỉ lễ lớn của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 1/10.

Ông Masato Koike, chuyên gia kinh tế tại Viện Sompo, cho biết du khách Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng lượng du khách và 40% tổng chi tiêu của khách du lịch tại Nhật Bản vào năm 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cấm đi du lịch theo nhóm sẽ là một động lực lớn thúc đẩy chi tiêu của du khách Trung Quốc đến Nhật Bản.

Khách du lịch đang đổ xô đến Nhật Bản, tận dụng sự trượt giá của đồng yen khiến các kỳ nghỉ trở nên rẻ nhất trong nhiều thập kỷ. Du khách đến từ các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục vượt quá mức 2019. Khách đến từ Hàn Quốc tăng 84% trong tháng trước, nhiều hơn khách đến từ Trung Quốc.

Trước đó, dữ liệu công bố ngày 15/8 cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 6% hàng năm trong quý II/2023, nhanh hơn nhiều so với dự kiến và được hỗ trợ bởi xuất khẩu ô tô và khách du lịch tăng mạnh mẽ.

Chiến lược gia Nicholas Smith của CLSA Nhật Bản cho biết: "Năm 2019, du lịch đóng góp khoảng 0,8% GDP, vì vậy, đóng góp của ngành này vào tăng trưởng kinh tế trong một vài quý sẽ rất lớn".

Nhật Bản đã đón lượng khách kỷ lục 32 triệu lượt vào năm 2019 và Thủ tướng Fumio Kishida đang hy vọng sự phục hồi của ngành này sẽ mang lại thêm 5.000 tỷ yen (34,4 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế.

Hoạt động du lịch đến Nhật Bản gần như dừng lại trong hơn hai năm do đại dịch Covid-19, nhưng lượng khách đến đã tăng đều đặn kể từ khi chính phủ tiếp tục miễn thị thực cho nhiều quốc gia và hủy bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát Covid-19 vào tháng 5 vừa qua.

Minh Hoa (t/h theo Nhân Dân, TTXVN)

Nhật Bản: Số người trên 80 tuổi chiếm hơn 10% dân số

Thứ 4, 20/09/2023 | 06:30
Đài NHK dẫn số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 17/9 cho thấy tỉ lệ dân số trên 80 tuổi ở nước này lần đầu cao hơn mức 10%.

Nữ du khách Nhật Bản bị sàm sỡ ở Ấn Độ: Nạn nhân bất ngờ xin lỗi

Thứ 2, 13/03/2023 | 13:10
Nữ du khách Nhật Bản là người đăng video lên mạng xã hội nhưng sau đó xóa bỏ.

Nhật Bản yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 28/12/2022 | 06:00
Nhật Bản sẽ yêu cầu du khách từ Trung Quốc đại lục có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và phải cách ly nếu xét nghiệm dương tính khi đến quốc gia này.

Nhật Bản mở cửa cho khách du lịch quốc tế sau 2 năm chống dịch

Thứ 6, 27/05/2022 | 14:39
Đây là lần đầu tiên Nhật Bản mở cửa đón khách du lịch quốc tế kể từ tháng 4/2020, dự kiến sẽ đón lượng khách đến hàng ngày lên tới 20.000 người.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.