Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng

Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng

Thứ 5, 25/03/2021 | 07:33
0
Trong số các doanh nghiệp đã công khai mức lương của ban lãnh đạo, có người hưởng mức thu nhập chục tỷ nhưng có người lại sẵn sàng nhận thù lao 0 đồng cho cả năm.

"Nữ tướng" Kinh Bắc City nhận lương tiền tỷ

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc, mã cổ phiếu KBC), Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương có thu nhập 6,5 tỷ đồng trong năm 2020. Con số thu nhập đó đã bao gồm cả phần thuế thu nhập phải nộp của bà Hương là gần 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, việc là thành viên hội đồng quản trị của Kinh Bắc đem về cho nữ doanh nhân sinh năm 1971 thêm 100 triệu đồng tiền thù lao.

Tính trung bình, mỗi tháng cống hiến cho Kinh Bắc City đem lại cho bà Hương tổng thu nhập hơn 500 triệu đồng. Tính theo biểu thuế thu nhập cá nhân, bà Hương phải chịu mức thuế suất 35% (trên 80 triệu đồng/tháng).

Tiêu dùng & Dư luận - Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng

Chi tiết chi phí thù lao và tổng thu nhập chịu thuế của Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương.

Thu nhập của bà Hương cao hơn tổng số của các thành viên trong ban điều hành cộng lại, bao gồm: ông Phạm Phúc Hiếu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin nhận 2,4 tỷ đồng (200 triệu đồng/tháng); bà Nguyễn Mỹ Ngọc – Phó Tổng giám đốc nhận 1,8 tỷ đồng (150 triệu đồng/tháng); ông Phan Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc.

Đáng chú ý, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT, cũng là nhân vật gắn liền với sự hình thành và phát triển của Kinh Bắc gần hai thập kỷ qua lại không nhận thù lao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971, được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Kinh Bắc từ năm 2012, thay cho ông Đặng Thành Tâm (hiện là Chủ tịch hội đồng quản trị). Bà có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh và là tiến sĩ khoa học kinh tế.

Một lãnh đạo khác giữ chức CEO tập đoàn có quy mô vốn nghìn tỷ là ông Danny Le – Tổng giám đốc Tập đoàn Masan cũng nhận mức thù lao kỷ lục. Cụ thể, ông Le hưởng thu nhập 9,535 tỷ đồng trong năm 2020, ông Le vừa được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Masan Group từ ngày 19/6/2020 đến ngày 31/12/2020.

Tiêu dùng & Dư luận - Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng (Hình 2).

Thu nhập của Tổng giám đốc Tập đoàn Masan Danny Le là 9,535 tỷ đồng.

Trước khi gia nhập Masan, ông Danny Le (sinh năm 1984) là chuyên viên phân tích, bộ phận ngân hàng đầu tư tại Morgan Stanley trong giai đoạn 2006-2010. Khoảng thời gian này, ông Danny Le đã thực hiện nhiều thương vụ M&A và các giao dịch trên thị trường vốn và tư nhân hoá cho nhiều khách hàng trên toàn cầu.

Gia nhập Masan Group vào năm 2010, ông Danny đảm nhiệm vị trí giám đốc chiến lược và phát triển của Masan từ đó tới nay.

Ông Danny Lê cũng là người phụ trách nền tảng mua bán và sáp nhập của Masan. Ngoài ra, ông còn là phó chủ tịch của Masan Nutri-Science, thành viên HĐQT của Masan Consumer Holdings và Masan Brewery. Thậm chí, ông từng đảm nhiệm vị trí tổng Giám đốc của Masan Nutri-Science.

Chủ tịch lại nhận lương 0 đồng

Trong khi, ông Danny Le nắm giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Masan nhận mức lương gần chục tỷ thì Chủ tịch Tập đoàn ông Nguyễn Đăng Quang nhận thù lao 0 đồng. Không chỉ có mình ông Quang mà các thành viên trong Hội đồng Quản trị (HĐQT) Masan gồm bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Nguyễn Thiều Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng, ông Woncheol Park, ông David Tan Wei Ming cũng đều nhận thù lao 0 đồng. Năm 2019, HĐQT Masan cũng không nhận thù lao.

Tương tự, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT cũng nhận thù lao 0 đồng. Bên cạnh đó còn có Phó Chủ tịch Bùi Quang Ngọc và ủy viên Thành viên HĐQT Đỗ Cao Bảo nhận mức thù lao như vậy.

Tiêu dùng & Dư luận - Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng (Hình 3).

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT. (Ảnh: FPT)

Trong khi đó, 2 ủy viên HĐQT là ông Hamaguchi Tomokazu (nguyên Chủ tịch kiêm CEO của NTT Data Corporation, Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ thông tin Nhật Bản) và ông Dan E Khoo (Chủ tịch danh dự Liên minh Công nghệ thông tin Thế Giới WITSA) nhận thù lao 2,326 tỷ đồng/năm, tương đương 193,8 triệu đồng/tháng.

Cũng giống như trường hợp của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng của công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng không ngoại lệ với 7 năm liên tiếp "từ chối" thù lao của doanh nghiệp.

Tiêu dùng & Dư luận - Lương lãnh đạo doanh nghiệp: Người hưởng chục tỷ, người nhận 0 đồng (Hình 4).

Bà Nguyễn Thanh Phượng và các thành viên HĐQT Chứng khoán Bản Việt. (Ảnh: VCSC)

Ngoài ra, còn có một số thành viên trong HĐQT như ông Nguyễn Bảo Hoàng, ông Tô Hải, ông Huỳnh Richard Lê Minh, ông Nguyễn Quang Bảo và ông Trần Quyết Thắng cũng từ chối nhận thù lao.

Bà Nguyễn Thanh Phượng từng chia sẻ trong tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2018 về việc các thành viên trong HĐQT VCSC không nhận thù lao. "Gần như từ lúc niêm yết đến giờ VCSC chỉ nhận thù lao một năm duy nhất. Chúng tôi vẫn duy trì truyền thống không nhận thù lao, không có một lý do gì cụ thể", bà Phượng nói khi ấy.

Phong Linh

[Info] Ông Trương Gia Bình - Người làm không công ở FPT

Thứ 5, 18/03/2021 | 09:34
Người được mệnh danh là linh hồn của FPT, người đã dẫn dắt FPT từ con số 0 trở thành một công ty công nghệ lớn mạnh hàng đầu Việt Nam - Doanh nhân Trương Gia Bình.

Giải mã cú "búng" tay tỷ đô của Masan thêm 14,8% cổ phần The CrowX

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:03
Để có thêm 14,8% cổ phần của The CrowX, Masan mạnh tay chi 23.692 tỷ đồng, ghi nhận giảm (lỗ) 22.020 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hé lộ mức thù lao tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nhận được ở Masan

Thứ 7, 13/03/2021 | 14:01
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang và các thành viên trong ban lãnh đạo Masan nhận mức thù lao 0 đồng trong năm 2020.

Chân dung đại gia Ninh Bình lọt top giàu nhất thị trường chứng khoán

Thứ 3, 02/03/2021 | 07:19
Việc cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings tiếp tục tăng giá mạnh đã giúp cho giá trị tài sản chứng khoán của ông Nguyễn Đức Thụy vượt 17.000 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

“Bất ngờ” với hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:00
Dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài, người dân di chuyển bằng máy bay khá đông, nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất lại thông thoáng.

Tỉ lệ đặt phòng khách sạn khả quan dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:40
Theo ghi nhận, đến nay, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có lượng khách đặt khá khả quan.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Trung Quốc "chờ sức bật"

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:00
Thời gian qua trong khi nhiều thị trường tăng mua hồ tiêu từ Việt Nam thì thị trường Trung Quốc lại giảm nhập khẩu.