Lương tối thiểu cho công nhân bao nhiêu là hợp lý?

Lương tối thiểu cho công nhân bao nhiêu là hợp lý?

Thứ 4, 11/09/2013 | 14:18
0
Theo khảo sát của viện Công nhân - Công đoàn, hiện nay mức sống của người lao động rất thấp. Mức lương tối thiểu (vùng I: 2,35, II: 2,1, III: 1,8, IV: 1,65) không đủ sống trong điều kiện giá cả các mặt hàng, điện nước, nhà trọ... đều tăng.

Mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2014. Theo đó, người lao động có thể tăng lương lên đến 36% so với mức lương hiện tại. 

20% công nhân phải nhịn ăn 1 bữa/ngày!

Hiện nay, kinh tế khó khăn, thu nhập của nhiều công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp ngày càng èo uột. Thậm chí ở một số nơi, chủ đầu tư là người nước ngoài nợ lương công nhân nhiều tháng liền, sau đó bỏ trốn về nước. Công nhân chỉ còn biết kêu trời.

Chị Nguyễn Thị Lành (27 tuổi), làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh tâm sự, chị quê ở Thanh Hóa, vì không tìm được việc ở quê nên đành lặn lội ra tận nơi đây tìm việc. Ra ngoài này, xin việc ở nhiều nơi không được, cuối cùng chị đành vào làm công nhân cho một công ty với mức thu nhập 2,7 triệu đồng/tháng. Chị ở cùng một công nhân khác để chia bớt gánh nặng tiền nhà mà mỗi tháng vẫn mất hơn 800.000 đồng. Với số tiền hơn 1 triệu đồng còn lại, chị phải tằn tiện lắm mới đủ ăn, uống. Chị hy vọng đi làm sẽ kiếm ra tiền để gửi về quê cho bố mẹ nuôi các em ăn học nhưng với số tiền lương ít ỏi này, mấy tháng liền chị vẫn không dư ra được đồng nào gửi về quê.

Nhiều công nhân ở các khu công nghiệp cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn tương tự như chị Lành. Theo báo cáo từ cuộc khảo sát của viện Công nhân - Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tại 68 doanh nghiệp với gần 2.000 phiếu điều tra, cho thấy mức lương tối thiểu hiện nay là thấp. Thu nhập của người lao động ở Hà Nội chỉ đáp ứng 54% - 62% mức số tối thiểu tùy theo vùng. Công nhân chỉ dám tiêu cho việc ăn uống 27% thu nhập, tương ứng khoảng 700.000 đồng/tháng. Có đến 20% công nhân bỏ ăn ít nhất 1 bữa/ngày, trong đó, chủ yếu là bữa sáng.

Bất động sản - Lương tối thiểu cho công nhân bao nhiêu là hợp lý?

Nhiều công nhân có mức sống khó khăn.

Theo đó, tiền lương trung bình của người lao động tham gia khảo sát đạt 3,667 triệu đồng/người/tháng. Dựa vào phương pháp xác định mức sống tối thiểu theo nhu cầu tối thiểu của người lao động trên địa bàn khảo sát, mức sống tối thiểu chung năm 2013 và kết quả khảo sát, viện Công nhân - Công đoàn cho rằng, lương của người lao động đang không thể đủ sống.

Còn đại diện của viện Dinh dưỡng Việt Nam, bà Đặng Thị Nhung cho rằng, bữa ăn của công nhân hiện nay kém chất lượng. Bà dẫn lại nghiên cứu khẩu phần ăn dành cho công nhân mà cục An toàn thực phẩm (bộ Y tế) vừa công bố. Và, bà cũng cho biết, hậu quả của tình trạng thiếu dinh dưỡng ở người lao động trong doanh nghiệp là 80% tai nạn thường xảy ra trước bữa ăn... do bị đói.

Tăng lương- tạo áp lực cho DN?

Từ cuộc khảo sát về mức sống của công nhân, trong cuộc Hội thảo mức sống tối thiểu của người lao động,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu năm 2014 tới Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Theo phương án một, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.000 - 850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu vầu mức sống tối thiểu của người lao động. Phương án hai, mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng ít hơn, từ 350.000 - 750.000 đồng (21-32%), đáp ứng khoảng 75-82% nhu cầu sống tối thiểu.

Ông Mai Đức Chính, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phó chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho hay: Sở dĩ Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất hai phương án tăng lương là do hiện nay đời sống của người lao động rất khó khăn. Hầu như toàn bộ tiền lương, thu nhập của họ chi hết cho cuộc sống thiết yếu, không còn tích lũy. Phía tổ chức Người sử dụng lao động lại muốn kéo dài lộ trình tăng lương tối thiểu. Họ nêu lý do, kinh doanh đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, với phương án của bên tổ chức Người sử dụng lao động thì trong bối cảnh hiện nay, giá cả đều tăng cao người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết: "Với số tiền thu nhập của công nhân hiện nay thì cho thấy mức sống của người công nhân đang rất thấp. Những con số trước đây tổng kết, được công bố còn cho kết quả xấu hơn nữa. Con số ấy cho thấy đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là rất cần thiết để cải thiện mức sống của người công nhân. Đương nhiên, nó sẽ gặp phải sự phản đối của các doanh nghiệp khi mà họ luôn muốn giảm chi tiêu, thậm chí nơi còn chậm trả lương công nhân. Vì thế, trong trường hợp này cần phải có người trung gian ở giữa để hài hòa lợi ích của công nhân và doanh nghiệp".

Nói về mức tăng theo hai phương án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vị chuyên gia kinh tế này cho rằng: Đứng ở góc độ người lao động thì đề xuất trên là hợp lý nhưng đứng về góc độ doanh nghiệp thì sẽ tạo áp lực. Tăng đến khoảng 30% thì có lẽ hơi cao bởi mức tính lương còn dựa trên năng suất lao động, sự cạnh tranh, sức chịu đựng của doanh nghiệp.... Hiện, năng suất lao động của chúng ta còn chưa cao bằng nhiều nước. Ví như năng suất lao động của ta chỉ bằng 60% trung bình lao động khu vực. Vì thế, có lẽ người lao động cũng cần nâng cao năng suất lao động, từ đó nâng lương lên cao hơn nữa".    

Nói về vấn đề này, bà Tống Thị Minh, vụ Lao động - Tiền lương (bộ LĐ-TB&XH) cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất mức tăng lương tối thiểu trong Hội đồng tiền lương Quốc gia. Sau đó, Tổng Liên đoàn Lao động đã thương lượng với bên sử dụng lao động. Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất một mức trung hòa ý kiến giữa hai bên. Phương án cuối cùng đã được Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất giữa các bên và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Các ý kiến sẽ được tổng hợp để đầu tháng 10 tới, Hội đồng Tiền lương Quốc gia làm căn cứ mức gửi lên Chính phủ. Bà Minh không nói về mức tăng cụ thể là bao nhiêu, tuy nhiên bà cho biết mức mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất thấp hơn so với đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thành Huế

Đề nghị giãn lộ trình tăng lương tối thiểu

Thứ 3, 30/04/2013 | 18:53
Đã có đến 10 lần điều chỉnh nhưng lương tối thiểu vẫn chưa đảm bảo được yêu cầu trên. Hiện mức lương tối thiểu mới chỉ đáp ứng 60% nhu cầu tối thiểu của người lao động. Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH vừa đề nghị giãn lộ trình tăng lương trong 3 - 4 năm tới.

Xăng, điện “ăn theo” lạm phát, tăng lương?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
– Thông tin về việc tăng lương tối thiểu vừa được công bố, nhiều mặt hàng thiết yếu trong đó có điện và xăng dầu đã rục rịch đòi tăng giá.

Hoãn tăng lương vào năm 2013, 22 triệu lao động gặp khó

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Theo bộ trưởng Tài chính thì Chính phủ chủ trương không bố trí nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương theo lộ trình vào năm 2013 do tình hình thu ngân sách năm 2012 rất khó khăn và dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong năm 2013.

'Lương khủng' và tài đánh trận giả của quan chức

Thứ 6, 06/09/2013 | 14:04
Lương khủng của 8 GĐ doanh nghiệp Nhà nước bị khui ra. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, một loạt quyết định được đưa ra như... tung hỏa mù.

Từ 1/1/2013 tăng lương tối thiểu cho người lao động

Thứ 2, 31/12/2012 | 15:15
Theo nghị định chính phủ, từ ngày mai 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu mới cho người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Tiền lương tối thiểu 2014 có thể tới 3,2 triệu đồng

Thứ 4, 04/09/2013 | 19:55
Dựa vào kết quả khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2013, Tổng LĐLĐVN đề xuất hai phương án tăng mức lương tối thiểu năm 2014 đáp ứng 75-84% nhu cầu sống tối thiểu.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường dài 325m được khởi động lại sau 12 năm

Thứ 2, 29/04/2024 | 16:55
Tuyến đường Phương Mai - sông Lừ (quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) dài 325m với mức đầu tư 225 tỷ đồng đang khởi động lại sau 12 năm.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Giá vàng 29/4: Vàng SJC vẫn neo cao trên 85 triệu đồng/lượng

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:26
Sáng nay (29/4), giá vàng miếng SJC vẫn duy trì mức cao trên 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn trên 76 triệu đồng/lượng.

Lai Châu phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm đạt 3.000 ha

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:45
Lai Châu đề ra mục tiêu phát triển sâm Lai Châu thành sản phẩm chủ lực của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030 diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn đạt khoảng 3.000 ha.

Kỳ lân công nghệ và câu chuyện “đầu tư” vào nhân sự

Thứ 2, 29/04/2024 | 07:15
Một trong những nhân tố cốt yếu cho mục tiêu phát triển bền vững là nhân tố con người và thúc đẩy chuyển đổi số. VNG là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam luôn quan tâm đến phát triển nhân sự. “Phát triển con người là mục tiêu quan trọng, thậm chí còn vượt trên chuyện xây dựng sản phẩm”- CEO Lê Hồng Minh khẳng định.