Lưu hành tiền giả, 3 thanh niên nhận án tù thích đáng

Lưu hành tiền giả, 3 thanh niên nhận án tù thích đáng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/12/2020 | 16:01
0
Lần lượt các bị cáo sử dụng tiền giả để giao dịch đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức hình phạt tù thích đáng.

Ngày 08/12, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lưu hành tiền giả đối với các bị cáo: Lê Duy Phúc (SN 2001, ở xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội), Trần Trung Đức (SN 1991, ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Công Thắng (SN 1997, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Hồ sơ điều tra - Lưu hành tiền giả, 3 thanh niên nhận án tù thích đáng

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng nêu rõ: Khoảng giữa tháng 4/2020, công an phường Tây Mỗ liên tục tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại về việc có đối tượng nghi tiêu thụ tiền giả thông qua việc mua hàng online, cụ thể:

Anh Đỗ Bình Dương (SN 1995, ở Lục Nam, Bắc Giang, hiện ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) trình báo về việc bị đối tượng có tài khoản facebook tên “Trần Trung Hiếu” sử dụng điện thoại mua điện thoại Iphone 6S với giá 2,4 triệu đồng và hẹn giao hàng tại xóm 3, Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khi đến giao hàng cho tài khoản facebook tại địa chỉ trên, anh Dương nhận của khách 2,5 triệu đồng (gồm 5 tờ mệnh giá 500.000 đồng), khi về, anh Dương phát hiện trong 5 tờ mệnh giá 500.000 đồng có 3 tờ tiền nghi là giả nên đã giao nộp cả năm tờ tiền này cho công an phường Tây Mỗ.

Cũng trong tối ngày hôm đó, anh Đỗ Bình Dương bị 1 tài khoản facebook “Mai Văn Trung” đặt mua 1 điện thoại Iphone 6S với giá 2,1 triệu. Do nghi ngờ người mua điện thoại là người đã sử dụng tiền giả mua điện thoại của mình trước đó nên anh Dương đã nhờ anh Vũ Xuân Trường (SN 2001, ở Thanh Trì, Hà Nội) đi giao điện thoại cho đối tượng mua, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Quả đúng như anh Dương dự đoán, khi bạn anh Dương đến giao điện thoại cho khách hàng cũng nhận được 4 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri. Công an phường Tây Mỗ nhanh chóng kiểm tra, bắt quả tang, đồng thời thu giữ tang vật.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Trung Đức (SN 1991, trú tại Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; hiện ở tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và khai nguồn gốc số tiền trên như sau: Do có nhu cầu mua tiền giả về tiêu thụ, sáng 15/4/2020, Đức tìm hiểu trên mạng xã hội thấy tài khoản facebook “Nhung Sói” có comment ở bài viết giao bán tiền giả.

Trần Trung Đức đã nhắn tin riêng cho tài khoản facebook này và thỏa thuận mua  4 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Sau khi đổi tiền thật lấy tiền giả xong, Đức đã sử dụng số tiền giả trên để mua điện thoại, song hành vi gian dối của Đức nhanh chóng bị phát hiện và bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cũng triệu tập Lê Duy Phúc lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phúc khai nhận ngày 11/4/2020, Phúc lên mạng tìm, liên hệ và mua 16 triệu đồng tiền giả (32 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cùng số seri) với giá 4 triệu đồng tiền thật.

Sau khi có được số tiền giả trên, Phúc bán lại cho người khác, trong đó có Đức và bán cho Trần Công Thắng.

Sau khi mua được tiền giả của Phúc, Trần Công Thắng đã sử dụng tiền giả để mua nước ngọt, mua rau của người khác.

Các đối tượng nhanh chóng bị phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.

Vì các lẽ trên, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Lê Duy Phúc 7 năm, Trần Trung Đức 6 năm và Trần Công Thắng 4 năm tù theo đúng tội danh mà VKS đã truy tố.

Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả

Thứ 5, 13/02/2020 | 19:00
Tiền hành bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy trái phép, cơ quan điều tra lần ra một đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bắt nhóm đối tượng in và lưu hành tiền giả ở miền Tây

Thứ 5, 31/10/2019 | 14:59
Sau khi in tiền giả, ba đối tượng ở miền Tây đã đến các tiệm tạp hóa trên địa bàn mua hàng để được trả lại số tiền dư là tiền thật.

Tạm giam nhóm đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả liên tỉnh số lượng lớn

Thứ 7, 20/07/2019 | 16:11
Sau khi lên mạng internet xem học cách làm tiền giả, Huy mua máy móc, thiết bị về để sản xuất tiền giả và rao bán trên mạng xã hội thì bị phát hiện.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.