Lý do CSGT thử nghiệm dùng ống thổi bằng tre để kiểm tra nồng độ cồn

Lý do CSGT thử nghiệm dùng ống thổi bằng tre để kiểm tra nồng độ cồn

Thứ 4, 23/12/2020 | 20:52
0
Ống thổi có ưu điểm là dễ phân hủy, thân thiện với môi trường, bên cạnh đó còn cho kết quả đo nồng độ cồn chính xác, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 23/12, báo VTC News đưa tin, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT (bộ Công an) cho biết, đơn vị đang thử nghiệm loại ống thổi nồng độ cồn làm bằng chất liệu bột gỗ, bột tre.

Theo Phó Cục trưởng Cục CSGT, đây là loại ống dùng 1 lần, dài khoảng 10cm, hình dáng tương đương với các loại ống thổi bằng nhựa đang sử dụng, có ưu điểm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường hơn loại nhựa cứng hiện nay.

Vào chiều 22/12 trước đó, tổ công tác thuộc Đội số 3 (Cục CSGT) do thiếu tá Trịnh Quang Khánh làm tổ trưởng, đã dừng hàng chục xe ôtô tại trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phát cho các tài xế ống thổi bằng tre một lần để kiểm tra nồng độ cồn.

Hàng chục tài xế đã sử dụng ống tre để thử nồng độ cồn, cho kết quả ngay và cảnh sát không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Theo thiếu tá Khánh, "cách thức, thao tác, quy trình sử dụng loại ống thổi bằng tre này tương đồng với loại bằng nhựa, qua thử nghiệm ghi nhận không có sai số so với loại ống cũ, trong khi đó khi kiểm tra tài xế rất vui vẻ và đồng tình với ống thổi bằng tre, dùng một lần", theo báo Vnexpress.

Được biết, trong thời gian đầu thử nghiệm, cục CSGT trang bị 35.000 ống thổi bằng tre cho 7 đội CSGT trên các tuyên cao tốc. Sau khi đánh giá hiệu quả của ống thổi mới, cục CSGT sẽ xin ý kiến cấp trên để nhân rộng trên toàn quốc.

Han (t/h) 

Lao vào đánh, cắn cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Chủ nhật, 20/12/2020 | 18:00
Bị yêu cầu đo nồng độ cồn, Sĩ không chấp hành và liên tục chửi bới, đánh tổ công tác và cắn vào tay một cán bộ gây thương tích.

Tài xế điều khiển “Xe được phép ra vào Tỉnh ủy” vi phạm nồng độ cồn

Thứ 4, 16/12/2020 | 10:15
Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản một tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,484mg/1 lít khí thở.

Tuyên Quang: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải trọng

Thứ 5, 10/12/2020 | 16:33
Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải trọng đảm bảo an toàn giao thông tháng cuối năm.

Bị khởi tố vì đấm CSGT khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn

Thứ 4, 11/11/2020 | 12:10
Đấm vào mặt Cảnh sát giao thông (CSGT) khi bị yêu cầu thổi nồng độ cồn, Nam bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.
     
Nổi bật trong ngày

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.