Lý do gia đình nạn nhân xin giảm án cho Châu Việt Cường

Lý do gia đình nạn nhân xin giảm án cho Châu Việt Cường

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 25/03/2019 | 10:37
0
Sau khi biết được hoàn cảnh éo le của Châu Việt Cường cùng sự ăn ăn hối lỗi, đã khắc phục hậu quả, gia đình cô gái bị Cường nhét tỏi vào miệng dẫn tới tử vong đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngày 25/3, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, gia đình cô gái bị Châu Việt Cường (43 tuổi, ca sỹ) nhét 33 nhánh tỏi vào miệng dẫn tới tử vong đã có đơn gửi đến TAND TP.Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.

Hồ sơ điều tra - Lý do gia đình nạn nhân xin giảm án cho Châu Việt Cường

Bị cáo Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm

Cụ thể, dì của nạn nhân Trần Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết: Tại phiên tòa, gia đình đã thấy được sự ăn năn, hối cải của bị cáo Cường. Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo đã đến nhà thăm hỏi, xin lỗi, đồng thời bồi thường thêm số tiền 200 triệu đồng ngoài số tiền bị tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc.

Thêm nữa, theo thông tin gia đình chị H. biết được thì cựu ca sỹ này cũng có hoàn cảnh gia đình hết sức éo le. “Cường không có bố, mẹ thì thần kinh không được minh mẫn, con còn nhỏ. Bị cáo đã biết sám hối nên gia đình cũng mở lượng khoan hồng, tạo điều kiện cho Cường sớm được trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ, làm lại cuộc đời”, người dì của nạn nhân cho hay.

TAND Hà Nội cho biết đã nhận đơn gửi xin giảm nhẹ hình phạt cho Châu Việt Cường. Đến nay cũng đã hết thời hạn kháng cáo, nhưng tòa chưa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo này.

Trước đó, ngày 07/3, TAND TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường (SN 1976, trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) ra xét xử về tội Giết người, theo quy định tại khoản 2, Điều 123 BLHS.

Liên quan đến vụ án, bị cáo  Phạm Đức Thế (SN 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải hầu tòa về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm o, khoản 2, Điều 249 BLHS.

Hồ sơ vụ án nêu rõ, khoảng 5/3/2018, ca sỹ Châu Việt Cường đi biểu diễn ở tỉnh Hà Nam về đến Hà Nội, đã gọi điện cho người quen là Phạm Đức Thế để xin ngủ nhờ, sáng sớm hôm sau sẽ đi biểu diễn ở TP.HCM và Thế đồng ý.

Thay vì nghỉ ngơi, lấy sức cho cuộc lưu diễn vào hôm sau thì Cường đã gọi điện cho một số bạn bè đến nhà Thế mở tiệc ma túy.

Cụ thể, Cường gọi điện cho bạn là Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang, SN 1985, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), rủ Nguyên đến nhà Thế chơi cùng. Nhập hội cùng nhóm của Cường còn có thêm hai cô gái tên Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở Mộc Châu, Sơn La) và Trần Mỹ H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại nhà Thế, cả nhóm đã cùng nhau sử dụng ma túy và nằm nói chuyện đến tận sáng. Khoảng 6h ngày 06/3/2018 thì Nguyên ra về trước.

2 tiếng sau, Cường cũng xách đồ đi ra sân bay để đi TP.HCM, nhưng đi được khoảng 10 phút thì quay lại nhà Thế.

Lúc này, Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc và vái lạy nhau.

Thế, Cường và mọi người nghĩ chị H. bị ma nhập, cần dùng tỏi để đuổi ma nên cả 3 người chạy xuống dưới chân cầu thang của khu tập thể mua rất nhiều tỏi, rồi chạy lên phòng, ném tỏi về phía chị H.

Bản thân Cường cũng nhặt tỏi cho vào miệng ăn, đồng thời ngồi lên người chị H. và liên tục nhét tỏi vào miệng chị này, cho đến khi mọi người vào can ngăn, kéo Cường ra thì chị H. đã tử vong.

Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo. Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Châu Việt Cường 13 năm tù và Phạm Đức Thế 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Châu Việt Cường lĩnh án 13 năm tù: "Đến cuối đời tôi không chuộc hết được tội”.

Thứ 5, 07/03/2019 | 18:47
Tại phiên tòa, ca sĩ Châu Việt Cường khai mục đích nhét tỏi vào miệng nạn nhân H. khi đang sử dụng ma tuý là vì muốn “cứu bạn", chứ không phải cố ý hại nạn nhân.

Bị cáo Châu Việt Cường ngơ ngác tìm người thân khi ra hầu toà

Thứ 5, 07/03/2019 | 10:23
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, sáng nay (7/3), ca sĩ Châu Việt Cường hầu tòa trong diện mạo “bảnh bao” hơn so với thời điểm mới bị bắt.

Video: Bị cáo Châu Việt Cường bất ngờ nói “không bị ảo giác” khi nhét tỏi vào miệng nạn nhân

Thứ 5, 07/03/2019 | 14:01
Đứng trước hội đồng xét xử vào sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường bất ngờ nói mình "không bị ảo giác” khi nhét tỏi vào miệng cô gái T.M.H. khiến nạn nhân tử vong.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.