Lý do hoãn phiên tòa xét xử ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê

Lý do hoãn phiên tòa xét xử ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê

Thứ 2, 25/05/2020 | 11:40
0
Liên quan đến vụ ông chủ hiếp dâm cô gái bị khuyết tật ở Đắk Lắk, Hội đồng xét xử đã đồng ý hoãn phiên tòa theo đề nghị của bị cáo và luật sư bào chữa để triệu tập vợ con của bị cáo đến phiên tòa.

Báo CAND đưa tin, sáng 25/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án, xét xử bị can Đặng Ngọc Thuỷ (SN 1955, trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) về tội “Hiếp dâm”. Đồng thời, Toà án đồng ý với đề nghị tăng hình phạt của Viện kiện sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và bác bỏ lời kêu oan của bị cáo và kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt của bị hại.

Tại phiên tòa này, phúc thẩm sáng nay, bị cáo Đặng Ngọc Thủy và luật sư bào chữa đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để triệu tập bà P.T.M (vợ ông Thủy) và cháu Đ.T.A.T (con gái ông Thủy) đến tòa và được HĐXX chấp nhận.

Trước đó, tại các phiên tòa sơ thẩm, bị cáo và luật sư cũng đã đề nghị nội dung này nhưng HĐXX sơ thẩm không chấp nhận vì cho rằng bà M. đã có đơn xin xét xử vắng mặt, còn cháu T. đang là học sinh, việc triệu tập cháu đến tòa sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cháu, nguồn tin trên Người Lao Động.

An ninh - Hình sự - Lý do hoãn phiên tòa xét xử ông chủ hiếp dâm cô gái khuyết tật làm thuê

Bị cáo Đặng Ngọc Thủy

Theo hồ sơ điều tra vụ án của cơ quan chức năng nêu rõ, năm 2016, chị N.T.L.Q. (32 tuổi, quê tỉnh Phúc Yên) đến xin làm thuê và được gia đình Thuỷ nhận vào làm việc nhà, với những công việc nhẹ nhàng. Được biết, chị Q. bị dị tật ở chân, nói ngọng, sức khỏe yếu, được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người khuyết tật mức độ nặng.

Ngày 22/12/2017, khi vợ con không có nhà, ông Thuỷ đã khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm chị Q. Đến ngày 6/8/2018, ông Thuỷ tiếp tục dùng vũ lực cưỡng hiếp chị Q. cũng tại nhà riêng.

Nạn nhân sau đó đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng, ông Thủy bị bắt giữ ngay sau đó để điều tra. Sau những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/3/2020, Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Thủy 7 năm tù giam về tội “Hiếp dâm”.

TAND huyện Ea H’leo nhận định chỉ đủ căn cứ chứng minh bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 1 lần vào ngày 22/12/2017 và 1 lần vào ngày 6/8/2018. Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 3 lần khác vào ngày 22/12/2017, Hội đồng xét xử đã kiến nghị tách ra, chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Người Lao Động, sau khi tòa án đưa ra bản án, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, theo bản án và những gì bị cáo Thủy gây ra là nghiêm trọng, mà tòa án cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù (mức khởi điểm của khung hình phạt) là quá nhẹ, không phù hợp với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, không đủ sức giáo dục, răn đe. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thủy không thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. 

Vì vậy, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị hội đồng xét xử tòa án nhân dân cùng cấp xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người khuyết tật nặng, tăng mức hình phạt tù đối với bị cáo Thủy để vụ án được xét xử đúng người, đúng tội.

Đăng Khoa (t/h)

Con gái tàn tật bị hiếp dâm, mẹ khốn khổ đi tìm công lý

Thứ 2, 18/05/2020 | 08:07
Cho rằng mức phạt dành cho kẻ hiếp dâm con gái tật nguyền của mình là quá nhẹ, người mẹ già đã viết đơn kháng cáo mong cấp phúc thẩm sẽ có phán quyết thấu đáo hơn, trả lại sự công bằng cho nạn nhân.

Tạm giam cụ lão bị tố dụ dỗ hiếp dâm bé gái hàng xóm 7 tuổi ở Hải Phòng

Thứ 6, 01/05/2020 | 08:01
Thấy bé gái 7 tuổi đang chơi quanh xóm, cụ lão 63 tuổi nảy sinh ý đồ xấu, dụ dỗ cháu bé vào nhà chơi rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Bất ngờ nguyên nhân nữ sinh cấp 3 bị gã thợ may hàng xóm hiếp dâm có thai

Thứ 5, 30/04/2020 | 21:07
Gã hàng xóm làm nghề thợ may bị cháu M.T.T (17 tuổi) tố cáo việc nhiều lần cưỡng bức đến mức cháu có thai.

Nhân thân bất hảo của thanh niên hiếp dâm cô bé khuyết tật ở Kon Tum

Thứ 2, 27/04/2020 | 10:32
Từng bị đưa đi giáo dưỡng vì phạm tội Hiếp dâm nhưng khi ra khỏi trại, đối tượng tiếp tục tái phạm tội lỗi với cô bé khuyết tật ở huyện Kon Rẫy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.