Lý do hoãn xét xử vụ kiện đòi Sabeco bồi thường 1 triệu USD

Lý do hoãn xét xử vụ kiện đòi Sabeco bồi thường 1 triệu USD

Thứ 3, 20/04/2021 | 17:24
0
Mâu thuẫn trong lời khai, vụ án công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn bị tạm hoãn. HĐXX cho rằng, cần phải thu thập thêm tài liệu, chứng cứ.

Những diễn biến của vụ kiện ly kỳ

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân quận 5, TP.HCM mở phiên tòa  xét xử sơ thẩm vụ việc tranh chấp ngoài hợp đồng của công ty phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Các bên liên quan trong vụ việc gồm: Nguyên đơn là ông Nguyễn Phương Du và bị đơn là Sabeco. Trước đó, công ty Sabeco bị khởi kiện và đòi bồi thường với số tiền 1 triệu USD.

Theo đơn khởi kiện của ông Du, đầu tháng 9 năm 2018 khi ông mua một két bia sài gòn đỏ về uống, khui phải một chai bia chi có khoảng 1/2 lượng nước bia còn có mùi hôi nồng nặc. Tiếp đó, ông còn phát hiện một chai bia còn nguyên tem nhưng bên trog chỉ có 1/3 chất lỏng.

Ông có liên hệ phản hồi sự việc tới Sabeco. Tuy nhiên, hơn nửa tháng sau 26/9/2018 đại diện Sabeco mới tới gặp ông Du để xác nhận sự việc. Sau đó, ông Dương Văn Minh – Phó ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ hứa hẹn sẽ mang chai chai bia đi kiểm định để xác định là của Sabeco hay công ty giả và chất lỏng trong chai là hóa chất gì.

Tuy nhiên theo ông Du, sau đó Sabeco không thực hiện lời hứa này. Trong đơn khởi kiện ông Du yêu cầu công ty Sabeco bồi thường thiệt hại cho ông trị giá chai bia nhãn hiệu Sài Gòn đỏ là 10.500 đồng; tổn thất tinh thần tương đương 10 tháng lương tối thiểu tại khu vực TP.HCM là 39,8 triệu đồng.

Tổng 2 khoản bồi thường là 39,81 triệu đồng. Buộc Sabeco đăng xin lỗi công khai ông Du với tư cách người tiêu dùng, trên ba số báo liên tục của 4 tờ báo gồm báo Tuổi trẻ, báo Công an nhân dân, báo Đời sống & Pháp luật, báo Người đưa tin.

Sau đó ông Du bổ sung nội dung khởi kiện yêu cầu Sabeco bồi thường 1 triệu USD. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/4,  phía nguyên đơn xin rút một phần yêu cầu bồi thường 1 triệu USD, bồi thường tồn thất tinh thần xuống 14,9 triệu đồng.

Bị đơn bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

Tại phiên tòa sáng 20/4, phía bị đơn bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn. Trong khi đó, người đại diện cho ông Du cho rằng, ông Du đã bị công ty Sabeco hù dọa (?!). Luật sư nguyên đơn yêu cầu ông Minh cho biết chai bia lỗi đó có phải là của công ty bia Sabeco không?

Hồ sơ điều tra - Lý do hoãn xét xử vụ kiện đòi Sabeco bồi thường 1 triệu USD

 Luật sư nguyên đơn yêu cầu đại diện Sabeco cho biết chai bia lỗi có phải là của công ty bia Sabeco không?

Ông Minh cho rằng, việc xác định đó bằng mắt được, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống nhưng cần phải tra mã code rõ ràng thì mới có thể xác minh được.

Luật sư của ông Du yêu cầu HĐXX xem xét việc ông Du khởi kiện trên danh nghĩa là người tiêu dùng và có quyền khởi kiện; đề nghị xét xử chai bia trên là khuyết tật, không đảm bảo chất lượng; đề nghị công ty Sabeco bồi thường thiệt hại, chấp nhận số tiền bồi thường thiệt hại mà nguyên đơn yêu cầu.

Đại diện luật sư của Sabeco cho rằng, chai bia mà ông Du mang đến tòa làm vật chứng không phai là chứng cứ. Bên bị đơn cho rằng, hiện nay trên internet, một số video có đăng tải cách lấy nước khỏi chai mà không cần mở nắp hay phá vỡ nguyên trạng ban đầu của chai nước.

Vì vậy, chai bia kia không đảm bảo về mặt vật chứng. Khi phát hiện chai bia bị lỗi ông Du cũng không nhờ chính quyền niêm phong hay chứng kiến để làm chứng cứ.

Luật sư của Sabeco cho rằng, các lời khai của ông Du mâu thuẫn với nhau. Trước đó, trong lời khai ông Du khai mua bia về nhà sử dụng. Sau đó ông lại khai ông phát hiện ra chi bia bị lỗi khi đang ngồi nhậu cùng 2 người bạn khác tại quán nhậu Hòn Thơm trên đường Nguyễn Văn Lượng quận Gò Vấp.

Phía Sabeco đề nghị HĐXX xem xét việc ông Du không có tư cách khởi kiện. Ông Du không phải là người tiêu dùng bị thiệt hại. Yêu cầu ông Du chịu các án phí trong thời gian qua.

Do các tài liệu, chứng cứ chưa đủ, cần thu thập thêm chứng cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ chai bia bị lỗi và lấy thêm lời khai từ công ty Sabeco, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX hoãn xét xử vụ án dân sự giữa ông Du và công ty Sabeco.

Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của Viện KSND. Tòa xét thấy cần phải thu thập thêm tài liệu chứng cứ để xác định xem chai bia dùng làm vật chứng vụ án có phải của Sabeco hay không, đồng thời tìm hiểu cách dán nhãn, gắn mã trên chai bia của Sabeco.

Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

Cao Ý

Sắp xử vụ kiện chai bia của SABECO chỉ có 1/4 nước trong chai

Thứ 5, 18/03/2021 | 12:02
Về chai bia chỉ có 1/4 nước trong chai đã được kiểm định là của SABECO, sau nhiều năm tranh chấp giữa đôi bên, đến nay, TAND quận 5 mới chính thức đưa ra xét xử.

Vụ chai bia SABECO chỉ có ¼ nước: Khách hàng kiện đòi bồi thường 1 triệu USD

Thứ 2, 21/10/2019 | 19:38
Sau một năm "vô phúc đáo tụng đình" chỉ vì chai bia Sabeco bất thường, khách hàng đã quyết định tăng mức đòi bồi thường lên 1 triệu USD và sẽ dùng toàn bộ số tiền này tặng hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM nếu thắng kiện.

Vụ chai bia Sài Gòn bất thường: SABECO "câu giờ", đối tượng bí ẩn đề nghị chấm dứt vụ việc

Chủ nhật, 07/10/2018 | 08:00
Trong khi người tiêu dùng vẫn đang trông chờ câu trả lời chính thức từ phía SABECO về chất lượng trong chai bia bất thường, PV Người Đưa Tin bất ngờ nhận được lời đề nghị "dừng vụ việc" vì "sợ ảnh hưởng đến công việc sau này".
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.