Hồi tháng 1/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã đưa ra quyết định thành lập lực lượng mới - đơn vị tên lửa đất đối đất tầm xa, theo tờ Haaretz. Đơn vị này là một phần của lực lượng bộ binh Israel, được thành lập để vận hành các tên lửa đất đối đất có tầm bắn khoảng 300km.
Số tiền 2 tỷ USD là do một nguồn tin giấu tên tiết lộ với tờ Breaking Defense vào ngày hôm qua 1/6.
Đơn vị tên lửa đất đối đất được thành lập do Hệ thống Phóng tên lửa đa nhiệm (MLRS) M270 của Mỹ gặp nhiều trục trặc, không đáp ứng được các nhu cầu tác chiến thực tế. Hiện vẫn chưa rõ MLRS hoạt động lỗi ở đâu, song phiên bản M270 của Israel chỉ có thể phóng tên lửa bay xa 70km.
Đơn vị tên lửa mới của Israel sẽ sở hữu nhiều loại tên lửa được nâng tầm bắn như Extra, nhằm thay thế cho các vũ khí tấn công mặt đất tầm trung và tầm xa, với tầm hoạt động khoảng 150km.
Israel đã sản xuất tên lửa Extra cho nhiều đơn hàng bán ra nước ngoài, song chính lực lượng Hải quân và Không quân của quốc gia này cũng đang chờ đợi được đưa vào biên chế hệ thống tên lửa trên.
Sau khi Israel được cho là thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran ở Syria vào ngày 9/5 qua, Syria tuyên bố rằng các tên lửa đất đối đất đã được sử dụng để tấn công vào lực lượng và lãnh thổ của họ.
Vladimir Kozhin, cố vấn ngoại giao Nga, nói rằng Kremlin không có kế hoạch trang bị lá chắn phòng không S-300 cho Syria, dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng khả năng Moscow sẽ làm điều đó và chính Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad đã nói với phóng viên về sự cần thiết của hệ thống tên lửa này.
“CHúng tôi chưa bao giờ thông báo về việc nhận lá chắn S-300. Tuy nhiên, chúng tôi đã nói về nó sau cuộc tấn công (của Mỹ, Pháp, Anh vào hồi tháng Tư), Nga có quyền làm bất kỳ điều gì mà họ cho là cần thiết”, ông Kozhin nói, nhấn mạnh rằng Syria đã có “mọi thứ họ cần”.
Tuy nhiên, Syria vẫn đang lên kế hoạch nâng cấp năng lực phòng không của quốc gia này. Trong một bài phỏng vấn trên tờ RT hôm 31/5 vừa qua, Tổng thống Syria Assad nói: “Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã mạnh hơn trước, nhờ sự giúp đỡ của Nga, và những trận tấn công gần đây của Israel và Mỹ, Anh, Pháp đã chứng tỏ điều đó. Lựa chọn duy nhất với chúng tôi là nâng cấp hệ thống phòng không, đó là điều chúng tôi có thể làm, và chúng tôi đang làm”.
Xem thêm: Lần đầu tiên Mỹ mời Việt Nam dự tập trận hải quân lớn nhất thế giới