Lý do Mỹ một mực tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX sau tai nạn thảm khốc

Lý do Mỹ một mực tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX sau tai nạn thảm khốc

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 13/03/2019 | 17:28
0
Trước sự cố may bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Ethiopian Airlines gặp nạn, nhiều nhà quản lý và hãng hàng không trên thế giới, từ Trung Quốc, UAE tới EU và Australia đã cấm các máy bay dòng này hoạt động trong không phận hoặc tạm dừng khai thác chuyến. Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã từ chối làm điều tương tự, bất chấp áp lực từ phía công chúng.

Mỹ, Canada và Ấn Độ là những quốc gia duy nhất vẫn tiếp tục cho Boeing 737 MAX 8 hoạt động trên không phận, trang Flightradar24 cho biết. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã quyết định cho dừng hoạt động các máy bay này sau 2 vụ tai nạn liên tiếp liên quan tới Boeing 737 MAX trong vòng chưa đầy 5 tháng.

Tiêu điểm - Lý do Mỹ một mực tiếp tục khai thác Boeing 737 MAX sau tai nạn thảm khốc

Logo hãng Boeing tại trụ sở.

Chỉ có 5 công ty đang vận hành Boeing 737 MAX 8 cùng với 3 hãng hàng không sở hữu những chiếc Boeing 737 MAX 9 là còn đang cho hoạt động dòng máy bay này. Khoảng 350 máy bay MAX đã được chuyển cho các hãng khai thác trên toàn thế giới tính đến tháng 1/2019.

Trong một tuyên bố hôm 12/3, quyền Quản trị viên Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) Daniel K Elwell cho hay cơ quan này đang “tiếp tục xem xét rộng rãi tất cả dữ liệu có sẵn và tổng hợp hiệu suất an toàn từ các hãng khai thác và phi công của Boeing 737 MAX”. Đánh giá của họ cho thấy không có vấn đề về hiệu suất hệ thống và không có cơ sở để yêu cầu dừng hoạt động. Hai công ty Mỹ hiện đang khai thác Boeing 737 MAX là Southwest Airlines và American Airlines cùng hiệp hội phi công của họ cũng cho rằng dòng máy bay này an toàn.

Lập trường của FAA đã gây ra phản ứng dữ dội từ các chính trị gia nổi tiếng cũng như hành khách và các nhân viên hàng không.

Gần 10 nghị sĩ Mỹ đã viết thư cho FAA yêu cầu ông Elwell cho ngừng hoạt động của dòng máy bay này, trong đó đáng chú ý có lá thư từ Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Mitt Romney, Ted Cruz, Richard Blumenthal, Bob Menendez và Dianne Feinstein. Cả Ủy ban Thương mại của Hạ viện và Tiểu ban Hàng không của Thượng viện Mỹ đều cam kết tiến hành các phiên điều trần về vấn đề này.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng kêu gọi FAA xem xét lại quyết định của mình.

“Chúng tôi nhận thấy rằng FAA giao trách nhiệm về an toàn hàng không cho Chính phủ liên bang. Nhưng hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới đã cho ngừng hoạt động 737 Max và FAA nên khẩn trương xem xét cơ sở khiến họ hành động và nhanh chóng đưa ra quyết định để bảo vệ sự an toàn của người dân”, tuyên bố của ông được trích dẫn trên tờ The Hill.

Giống như Mỹ, Canada là một quốc gia quyết định vẫn tiếp tục cho khai thác Boeing, dù Bộ trưởng Giao thông vận tải Marc Garneau cam kết ông sẽ hành động ngay lập tức nếu có dữ liệu mới xuất hiện.

Trong khi đó, hành khách đang bày tỏ sự thất vọng trên các trang mạng xã hội, gửi các lá thư kiến nghị cho các hãng hàng không Mỹ để phản đối và yêu cầu họ thay đổi máy bay để đảm bảo an toàn. Các liên minh, hiệp hội tiếp viên hàng không và phi hành đoàn mặt đất của Mỹ cũng kêu gọi cho ngừng triển khai Boeing MAX 737, theo CNBC.

Sau vụ tai nạn kinh hoàng của hãng hàng không Ethopian Airlines khiến 157 người thiệt mạng, các hãng hàng không và Chính phủ toàn cầu bắt đầu cho ngừng khai thác chiếc máy bay 737 Max 8.

Một vụ tai nạn tương tự với máy bay 737 MAX 8 khác cũng đã xảy ra vào tháng Mười năm ngoái khi chuyến bay 610 của Lion Air lao xuống Thái Bình Dương ngay sau khi rời sân bay Koekarno-Hatta của Indonesia.

Các quốc gia ngừng khai thác 737 MAX 8 bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Liên minh châu Âu , chiếm tới 2/3 số máy bay 737 Max 8 trên toàn thế giới. Một báo cáo sơ bộ về thảm kịch hồi tháng 10/2018 cho thấy các phi công đã bị đánh lừa bởi một tính năng mới trên hệ thống điều khiển của máy bay.

Xem thêm: Nóng: Boeing 737 MAX 8 đến Anh phải quay đầu giữa chừng vì lệnh cấm

Nóng: Boeing 737 MAX 8 đến Anh phải quay đầu giữa chừng vì lệnh cấm

Thứ 4, 13/03/2019 | 12:40
Máy bay Boeing 737 MAX 8 bay tới Anh đã buộc phải quay đầu giữa chừng sau lệnh cấm bay trên toàn không phận châu Âu, một động thái cảnh giác trước vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines khiến 157 người thiệt mạng.

Nóng: Boeing 737 MAX tạm thời bị cấm ra vào không phận Việt Nam

Thứ 4, 13/03/2019 | 11:15
Chỉ lệnh an toàn đối với máy bay Boeing 737 MAX tại Việt Nam có hiệu lực từ 10 giờ (tức 03 giờ UTC) ngày 13/3/2019 cho đến khi có quyết định mới.

Rơi máy bay ở Ethiopia, Boeing cùng loạt hãng hàng không "chao đảo"

Thứ 4, 13/03/2019 | 10:30
Phiên giao dịch hôm qua (12/3) chứng kiến phiên giảm điểm mạnh thứ 2 của Boeing sau sự cố rơi máy bay ở Ethiopia. Theo đó, vốn hóa của hãng hiện cũng chỉ còn 212 tỷ USD, giảm 26,6 tỷ USD so với cuối tuần trước.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.