Lý do Pháp chưa áp hạn chế với người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Lý do Pháp chưa áp hạn chế với người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 6, 19/11/2021 | 11:17
0
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, khác với một số quốc gia châu Âu, Pháp chưa tính tới các biện pháp hạn chế đối với người chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 mới tại Pháp trong vòng 24 giờ qua tiếp tục vượt mốc 20.000 ca, đưa tỉ lệ lây nhiễm tăng lên 4,1% so với mức 1,1% cách đây 1 tháng. Trước nguy cơ làn sóng dịch thứ 5 tăng mạnh, trong một cuộc thăm dò mới đây, 6/10 người Pháp ủng hộ quyết định phong toả đối với người chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhiều quan chức trong chính phủ cho biết, Pháp chưa tính tới biện pháp này, đồng thời nhấn mạnh ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định y tế và tham gia tiêm phòng vắc-xin là mấu chốt để ngăn chặn đà gia tăng của làn sóng dịch thứ 5.

"Những quốc gia thực hiện phong tỏa người chưa tiêm chủng không áp dụng thẻ y tế (hay thẻ xanh vắc-xin tại Pháp). Do đó, bước đi này không cần thiết ở Pháp", Reuters hôm 19/11 dẫn lời ông Macron.

Ở Pháp, người dân cần có chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính gần nhất để đến các nhà hàng, quán cà phê và rạp chiếu phim, cũng như sử dụng các phương tiện công cộng.

Trong khi đó, châu Âu một lần nữa trở thành “tâm dịch” Covid-19 của thế giới. Tuần trước, khu vực này chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày và khoảng 50% số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu.

Một số quốc gia như Đức và Áo đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế vào thời điểm trước Giáng sinh. Hôm 18/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố thực hiện các quy định thắt chặt kiểm soát đối với người chưa được tiêm chủng, áp dụng tại các khu vực mà hệ thống y tế có dấu hiệu quá tải. Áo hồi đầu tuần đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đối với những người chưa được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Hiện, Pháp đã cho mở cửa trở lại các trung tâm tiêm phòng vắc-xin để đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi tăng cường cho những người đủ điều kiện. Tổng thống Macron cho biết đang chờ hướng dẫn từ cơ quan y tế về việc mở rộng liều vắc-xin thứ ba cho những đối tượng đủ điều kiện. Tại Pháp, liều vắc-xin tăng cường được cung cấp cho những người trên 65 tuổi, người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Minh Hoa (t/h theo Zing, VOV)

Australia giao thêm 800.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam

Thứ 6, 29/10/2021 | 16:29
Hôm qua, Australia đã giao 800.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam, như một phần tiếp tục cam kết với người bạn thân thiết và đối tác chiến lược của mình.

Moderna chế vắc-xin "2 trong 1" kết hợp ngừa Covid-19 và cúm mùa

Thứ 6, 10/09/2021 | 12:32
Moderna thông báo đang phát triển một loại vắc-xin mới là sự kết hợp giữa mũi tiêm nhắc lại ngừa Covid-19 và vắc- xin ngừa bệnh cúm mà hãng đang thử nghiệm.

Ba Lan viện trợ Việt Nam 501.600 liều vắc-xin ngừa Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 08:37
Chính phủ Ba Lan quyết định tặng Việt Nam hơn 501.000 liều vắc-xin AstraZeneca, sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vắc-xin Covid-19, đồng thời viện trợ 8 tấn trang thiết bị y tế.

Bức tranh toàn cảnh điều chế vắc xin ngừa Covid-19: "Cuộc đua lịch sử" của thế kỷ 21

Chủ nhật, 27/09/2020 | 08:48
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây khủng hoảng toàn cầu, ai dẫn trước trong cuộc tìm kiếm vắc xin sẽ có ảnh hưởng chính trị, đạt mục tiêu chiến lược và vị thế vượt trội.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.