Lý do S-300 vẫn “án binh bất động” dù Syria liên tục nhận “cơn mưa” tên lửa

Lý do S-300 vẫn “án binh bất động” dù Syria liên tục nhận “cơn mưa” tên lửa

Vũ Thu Hương
Thứ 3, 22/01/2019 | 19:00
2
Trong khi hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 lâu nay được đánh giá là vũ khí có thể làm thay đổi cuộc chơi, nhưng thực tế vào năm 2015 và tháng 10/2018 Reuters chỉ ra rằng, Israel đã được dạy cách chế ngự hệ thống này ở Hy Lạp.

Theo Jerusalem Post, Nga và truyền thông Syria nhấn mạnh rằng hệ thống phòng thủ Syria đẩy lùi cuộc tấn công của Israel hôm 20/1.

Theo người phát ngôn của trung tâm quản lý phòng thủ quốc gia Nga, Syria đã sử dụng hệ thống phòng không Pantsir và Buk để đẩy lùi cuộc tấn công của Israel. Vậy tại sao S-300 lại không được đưa vào sử dụng trong khi Nga chuyển hệ thống phòng thủ tân tiến này cho Syria từ tháng 9 năm ngoái và được Damascus đưa vào sử dụng?

Sự im lặng đến bí ẩn vẫn tiếp tục với S-300 kể từ sau khi hệ thống này được thông báo là sẽ được chuyển đến Syria để bảo vệ quân đội Nga sau cuộc xung đột gay cấn trên bầu trời Syria năm ngoái.

Hồi cuối tháng 9 năm ngoái, Nga tuyên bố sẽ chuyển hệ thống S-300 sang Syria sau khi hệ thống phòng thủ của quốc gia Trung Đông này bắn nhầm máy bay Nga IL-20. Khi nhầm máy bay Nga với máy bay Israel, Syria đang sử dụng hệ thống S-200.   

Tiêu điểm - Lý do S-300 vẫn “án binh bất động” dù Syria liên tục nhận “cơn mưa” tên lửa

Nga và truyền thông Syria nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ Syria đẩy lùi cuộc tấn công của Israel hôm 20/1.

Vào ngày 2/10/2018, Nga tuyên bố đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống S-300 cho Syria. 49 đơn vị gồm trang thiết bị như radar, xe chuyên chở, 4 bệ phóng đã được chuyển giao, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Các hệ thống phòng bị cuộc chiến tranh điện tử mới cũng được gửi tới Syria, gồm hệ thống được thiết kế để kiểm soát một “khu vực gần” là 50km và “khu vực xa” là 200km nhằm chống đỡ các cuộc tấn công của Israel, một báo cáo cho hay.

Kể từ khi triển khai S-300, xảy ra nhiều cuộc tấn công từ hồi tháng 10 đến cuối tháng 12. Tuy nhiên, S-300 vẫn chỉ trong tình trạng cảnh báo.

Một cuộc không kích xảy ra hôm 25/12, và sau đó là trận không kích hôm 12/1/2018. Syria cho biết hệ thống phòng thủ nước này đã bắn hạ tên lửa Israel hôm 12/1.

Tuy nhiên, 3 bộ S-300 vẫn chưa hoạt động. Và thực tế, các câu chuyện về S-300 hầu hết đều do truyền thông Nga cung cấp và theo đó đều nhấn mạnh rằng hệ thống này chưa được đưa vào sử dụng, thay vì đó sử dụng hệ thống lạc hậu hơn.

Phải chăng việc S-300 vẫn án binh bất động là bởi nhân lực Syria chưa được huấn luyện đầy đủ về cách sử dụng hệ thống phòng thủ mới? Tất cả 3 tổ hợp S-300 PMU-2 thực tế đã được kích hoạt hoạt động vào đầu tháng 11/2018, truyền thông Syria từng cho hay.

Các chuyên gia kỹ thuật Nga đã hoàn tất việc đổi mã Nga sang mã cho Syria, một báo cáo cho biết.

Giới quan sát Syria cho hay, vấn đề không phải nằm trong việc S-300 không hiệu quả. Một chuyên gia có tài khoản twiter tên Tom cat cho rằng “Ưu tiên  của hệ thống phòng thủ Syria là nhằm chặn đứng tên lửa để giảm thiểu nguy cơ dân thường bị nạn ở khu vực ngoại ô”. Và theo phân tích này, mục tiêu của Syria không phải là sử dụng hệ thống phòng thủ để tấn công các máy bay Israel.

Tuy nhiên, trong quá khứ, tên lửa của hệ thống phòng thủ Syria đã lạc sang phía Israel. Vào tháng 3/2017, hệ thống S-200 đã khai hỏa và bay sang Jordan. Một chiếc F-16 của Israel cũng đã bị S-200 truy kích hồi tháng 2 năm ngoái và gặp nạn ở Bắc Israel.

Nhưng khi đã có S-300 trong tay, tại sao Syria lại không sử dụng? Theo chuyên gia Tom Cat, S-300 chỉ nhằm sử dụng để hướng tới các mục tiêu trên không có tính đe dọa lớn như tên lửa đạn đạo hay máy bay của đối thủ chứ không dành cho các mục tiêu như các cuộc không kích hôm 11/1 cũng như các cuộc tấn công vào Syria thời gian gần đây.

Theo phân tích này, Syria không sử dụng hệ thống phòng thủ S-300 bởi đây không phải hệ thống để ngăn ngừa những mối đe dọa không trực diện.

Một số nhà phân tích khác lại dự đoán rằng những người vận hành S-300 chưa được huấn luyện đầy đủ và hệ thống này chưa sẵn sàng được vận hành vào tháng 2 năm nay.

Trong khi cũng có ý kiến cho rằng S-300 không hiệu quả hoặc hệ thống này không được đưa vào sử dụng bởi nỗi lo hệ thống này không hoạt động tốt như dự tính.

Xem thêm >> Tuyên bố sốc của Iran về cuộc chiến “hủy diệt” sau khi bị Israel tấn công ở Syria

    

Công khai nhận trách nhiệm không kích, Israel muốn chứng minh S-300 "vô tác dụng" ở Syria?

Thứ 2, 14/01/2019 | 14:00
Sau rất nhiều lần im lặng trước đó, Israel đã lần đầu tiên thừa nhận nước này không kích Syria. Động thái này đi ngược lại chính sách "giấu mặt" lâu năm của Tel Aviv và như một sự thách thức gửi tới S-300.

“Qua mặt” S-300, Israel bất ngờ ồ ạt nã tên lửa vào Syria

Thứ 7, 12/01/2019 | 09:44
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ các tên lửa của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Damascus tối 11/1.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.