Lý do tạm hoãn xét xử Trang Nemo và đồng phạm

Võ Công Thư
Thứ 4, 31/05/2023 | 12:10
0
Phiên tòa xét xử Trang Nemo và đồng phạm phải tạm hoãn do nữ bị cáo không đến tòa vì đã nhập viện cấp cứu vào tối 30/5.

Ngày 31/5, TAND quận 1 (Tp.HCM) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, 30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo; Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi);  Nguyễn Phước Tuấn, 31 tuổi và Phan Hoàng Nam, 24 tuổi về cùng tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, sau một tuần xét xử và nghị án kéo dài, xét thấy có nhiều tình tiết phát sinh nhưng không thể làm rõ tại phiên tòa và cần làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của các bị cáo đối với chị Khanh hay không để tránh bỏ lọt tội phạm.

Từ đó, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra bổ sung, bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời do đột quỵ nên CQĐT đã đình chỉ điều tra đối với bị can này. 

Hồ sơ điều tra - Lý do tạm hoãn xét xử Trang Nemo và đồng phạm

Các đồng phạm của Trang Nemo tại tòa.

Đến phiên tòa sáng nay (31/5), các bị cáo, các luật sư và những người được triệu tập đều có mặt tại tòa. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang không có mặt. Dù vậy, HĐXX vẫn quyết định mở phiên tòa xét xử.

Trong phần thủ tục, luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết, bị cáo Trang đã vào Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn cấp cứu tối 30/5.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 13h ngày 16/6.

Theo truy tố, Trang là chủ cửa hàng Trang "Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc kinh doanh bán hàng online nên Trang và Trần Nguyễn Trà My xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Sau đó, My cùng Yến vào cửa hàng để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h cùng ngày, My đang xin lỗi Trang thì Khanh vào cửa hàng gọi My về nên giữa Khanh và Trang nảy sinh mâu thuẫn. 

Trang dùng tay giật khẩu trang của Khanh thì người này chửi tục với Trang. Nghe vậy, nhân viên của Trang là Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi dùng tay đánh trúng đầu, lưng và dùng chân đạp vào bụng của Khanh. Lúc này, Yến vào can ngăn cũng bị Khương đánh.

Thấy xảy ra xô xát, bảo vệ cửa hàng Trang Nemo là Nam và Tuấn chạy vào, do bực tức Nam và Tuấn lao vào đánh Khanh.

Theo kết luận giám định pháp y, Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên 3%, riêng Yến không ghi nhận thương tích.

Tại cơ quan công an, Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam thừa nhận hành vi của mình.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trang, Quy, Khương, Tuấn và Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, các bị cáo nêu trên bị VKSND quận 1 truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Khai tại phiên tòa hồi cuối tháng 11/2022, Trang “Nemo” cho biết mình không quen biết chị Trần Nguyễn Trà My, Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến. Mâu thuẫn phát sinh dẫn đến vụ án là vì chị My lấy hình ảnh của bị cáo bán sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội không đúng mục đích.

“Sau khi chị My tìm tới cửa hàng để xin lỗi bị cáo, cả hai đã nói chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, bất ngờ chị Khanh xuất hiện, có hành vi văng tục, chửi bới nên Trang mới mời chị Khanh ra ngoài và có hành vi lấy tay giật khẩu trang của chị Khanh ra”, Trang “Nemo” khai tại tòa.

Cũng theo Trang “Nemo”, bản thân không biết chị Khanh là ai, và việc bị cáo giật khẩu trang của chị Khanh là vì muốn biết người vừa chửi mình là ai. Sự việc diễn ra rất nhanh, các nhân viên của bị cáo rất bức xúc vì có một người lạ bước vào chửi bới, văng tục nên đã đánh chị Khanh.

Bên cạnh đó, Trang “Nemo” cũng thừa nhận hành vi giật khẩu trang của chị Khanh và không can ngăn khi nhân viên đánh chị Khanh là sai.

Bày tỏ sự hối hận trước hành vi của mình, bị cáo Trang xin lỗi chị Khanh. Đồng thời, Trang “Nemo” cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về với gia đình, chăm sóc con nhỏ và có điều kiện lo cho nhân viên vì sắp đến Tết rồi, trong khi nhiều nhân viên bị truy tố cùng còn là trụ cột gia đình.

Các bị cáo khác xin lỗi chị Phạm Lệ Khanh, xin HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi về việc bị hại có đồng ý với lời xin lỗi của bị cáo Trang không, chị Phạm Lệ Khanh không đồng ý và cho rằng từ lúc xảy ra sự việc đến nay (đã hơn 10 tháng), phía Trang Nemo chưa có lời xin lỗi nào chính thức tới bị hại. Sau khi sự việc xảy ra, Trang còn livestream chế giễu bị hại.

 

Điều tra bổ sung vụ hotgirl Trang ‘Nemo’ gây rối trật tự công cộng

Thứ 3, 22/11/2022 | 17:29
Nhận thấy có dấu hiệu của một tội khác, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trang “Nemo” và đồng phạm gây rối trật tự công cộng.

Trang Nemo gửi lời xin lỗi chân thành tới người phụ nữ bị đánh

Thứ 4, 16/11/2022 | 16:08
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang gửi lời xin lỗi đến chị Khanh và HĐXX, bị cáo mong tòa giảm nhẹ hình phạt.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.